Show hài của Chris Rock "cháy vé" sau sự cố Oscar 2022

VOV.VN - Doanh số bán vé cho chuyến lưu diễn hài kịch độc lập của Chris Rock đã tăng 25 lần trong 48 giờ qua sau khi ngôi sao này bị Will Smith tát tên sân khấu Oscar 2022.

Ngày 29/3, StubHub - công ty tổ chức tour hài kịch của Rock cho biết lượng đặt vé các show hài của Chris Rock tăng đột biến sau khi sự cố ở Oscar 2022. Mike Silveira - đại diện công ty chia sẻ: "Khoảng 48 giờ sau lễ trao giải Oscar, lượng yêu cầu mua vé các show hài tăng mạnh. Trong quá khứ, khán giả chỉ đặt chỗ trước chương trình của Rock khoảng một đến hai ngày. Lượng vé trung bình hàng ngày tăng 25 lần so với tháng trước".

Doanh thu tích lũy trong 2 ngày qua nhiều hơn tổng doanh thu cho chuyến lưu diễn của Rock trong toàn bộ tháng Ba. Ngoài ra, giá vé trung bình bán ra đã tăng từ 150- 200 USD/vé lên khoảng 250 USD/vé. Theo Variety, hiện tại, mức giá vé thấp nhất trong show của Chris Rock là 46 USD/vé, nhưng đối với những show đã cháy vé, khi vé được bán lại trên các trang chuyển nhượng vé công khai, mức giá vé tối thiểu ấy bị đội lên thành hơn 340 USD/vé. Đại diện một trang chuyển nhượng vé chia sẻ với Variety rằng họ đang bán được rất nhiều vé xem Chris Rock biểu diễn hài kịch. Họ chưa từng thấy sức hấp dẫn của Chris Rock tăng cao đến thế ở giai đoạn trước đây

Danh hài nổi tiếng bắt đầu chuyến lưu diễn Ego Death World vào ngày 2/4. Trong tour này, Chris Rock sẽ đi qua 30 thành phố tại Mỹ. 

Hiện tại, Chris Rock vẫn giữ im lặng sau khi anh bị Will Smith tát trên sân khấu vì câu nói đùa so sánh vợ Will Smith với nhân vật trọc đầu trong bộ phim "G.I Jane". Ngỡ ngàng trước hành động của Will nhưng Rock không đáp trả mà còn xử lý sự cố bằng câu nói: "Đây là đêm vĩ đại nhất trong lịch sử truyền hình". 

Sau khi xảy ra sự cố, Rock không về ngay mà nán lại buổi tiệc tối hậu Oscar tại nhà bạn thân Guy Oseary. Tuy nhiên danh hài không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sự việc và cũng từ chối kiện Will Smith tội hành hung.

Hành động của Will Smith những ngày qua tạo ra làn sóng tranh cãi. Một số cho rằng Chris Rock nên bị như vậy vì câu đùa thiếu tế nhị nhưng số khác lại chỉ trích Will Smith vì mất bình tĩnh và sử dụng bạo lực để giải quyết sự việc, đặc biệt trên sân khấu một lễ trao giải lớn đang được phát sóng trực tiếp toàn cầu. 

Sáng 29/3, tài tử "King Richard" công khai xin lỗi Rock trên trang cá nhân. "Tôi muốn công khai xin lỗi anh, Chris. Tôi đã mất kiểm soát và hành động sai. Tôi xấu hổ vì hành động ấy không đại diện cho người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ nào cho bạo lực trong thế giới của tình yêu và lòng nhân ái", Will viết. 

Will Smith cũng gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ. Tuy nhiên Viện Hàn lâm lên án hành động của Will Smith. Tờ Variety trích dẫn, lãnh đạo Viện Hàn lâm cảm thấy bị xúc phạm khi hành động của Will Smith đã "làm lu mờ" lễ kỷ niệm của cộng đồng ngành công nghiệp điện ảnh và sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt phù hợp cho hành vi này của nam diễn viên. "Vui lòng tin tưởng rằng Hội đồng sẽ tiến hành quá trình này theo cách vừa hiệu quả vừa tôn trọng tất cả những người có liên quan trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn của Viện Hàn lâm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Will Smith có bị tước tượng vàng Oscar vì đánh Chris Rock?
Will Smith có bị tước tượng vàng Oscar vì đánh Chris Rock?

VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cam kết sẽ có hành động phù hợp đối với Will Smith sau hành vi đánh đồng nghiệp trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022.

Will Smith có bị tước tượng vàng Oscar vì đánh Chris Rock?

Will Smith có bị tước tượng vàng Oscar vì đánh Chris Rock?

VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cam kết sẽ có hành động phù hợp đối với Will Smith sau hành vi đánh đồng nghiệp trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022.

Viện Hàn lâm nói gì về hành động đánh đồng nghiệp của Will Smith tại sân khấu Oscar?
Viện Hàn lâm nói gì về hành động đánh đồng nghiệp của Will Smith tại sân khấu Oscar?

VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ lên án hành động của Will Smith và xem xét các hình thức kỷ luật phù hợp.

Viện Hàn lâm nói gì về hành động đánh đồng nghiệp của Will Smith tại sân khấu Oscar?

Viện Hàn lâm nói gì về hành động đánh đồng nghiệp của Will Smith tại sân khấu Oscar?

VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ lên án hành động của Will Smith và xem xét các hình thức kỷ luật phù hợp.

Will Smith viết tâm thư xin lỗi Chris Rock sau sự cố ở Oscar 2022
Will Smith viết tâm thư xin lỗi Chris Rock sau sự cố ở Oscar 2022

VOV.VN - Will Smith lên tiếng xin lỗi Chris Rock sau khi đánh đồng nghiệp trên sân khấu Oscar vì mang vợ anh ra giễu nhại.

Will Smith viết tâm thư xin lỗi Chris Rock sau sự cố ở Oscar 2022

Will Smith viết tâm thư xin lỗi Chris Rock sau sự cố ở Oscar 2022

VOV.VN - Will Smith lên tiếng xin lỗi Chris Rock sau khi đánh đồng nghiệp trên sân khấu Oscar vì mang vợ anh ra giễu nhại.

Điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Oscar 2022
Điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Oscar 2022

VOV.VN - Bên cạnh sự cố bất ngờ của Will Smith và Chris Rock thì lễ trao giải thưởng Oscar 2022 cũng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Oscar 2022

Điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Oscar 2022

VOV.VN - Bên cạnh sự cố bất ngờ của Will Smith và Chris Rock thì lễ trao giải thưởng Oscar 2022 cũng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Jessica Chastain, Zendaya và dàn sao mặc đẹp nhất tại Oscar 2022
Jessica Chastain, Zendaya và dàn sao mặc đẹp nhất tại Oscar 2022

VOV.VN - Năm nay, thảm đỏ Lễ trao giải Oscar đã trở lại sôi động với sự xuất hiện của những ngôi sao màn ảnh hàng đầu, lộng lẫy trong các thiết kế đến từ nhiều thương hiệu như Gucci, Chanel, Armani Prive, Louis Vuitton,...

Jessica Chastain, Zendaya và dàn sao mặc đẹp nhất tại Oscar 2022

Jessica Chastain, Zendaya và dàn sao mặc đẹp nhất tại Oscar 2022

VOV.VN - Năm nay, thảm đỏ Lễ trao giải Oscar đã trở lại sôi động với sự xuất hiện của những ngôi sao màn ảnh hàng đầu, lộng lẫy trong các thiết kế đến từ nhiều thương hiệu như Gucci, Chanel, Armani Prive, Louis Vuitton,...