"Squid game" làm nên lịch sử tại lễ trao giải Emmy 2022

VOV.VN - Đạo diễn Hwang Dong Hyuk và tài tử Lee Jung Jae đã mang về giải thưởng Emmy danh giá với hiện tượng truyền hình "Squid game" (Trò chơi con mực).

Tối 12/9 (giờ địa phương), lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 74 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles, Mỹ.

Ekip và dàn diễn viên "Squid game" làm nên lịch sử với những chiến thắng ngoạn mục. Đây là lần đầu tiên một bộ phim truyền hình không phải tiếng Anh giành được giải Emmy, giải thưởng được khao khát nhất trong ngành công nghiệp truyền hình Mỹ. 

Đạo diễn "Squid Game" Hwang Dong Hyuk đã được vinh danh ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất cho một bộ phim truyền hình dài tập". Anh trở thành người đầu tiên chiến thắng ở hạng mục cho một bộ phim không phải tiếng Anh.

Hwang Dong Hyuk đã vượt qua các đối thủ mạnh gồm Mark Mylod, Cathy Yan và Lorene Scafaria của "Succession", Ben Stiller của "Severance", Jason Bateman của "Ozark" và Karyn Kusama của "Yellowjackets."

Nam đạo diễn phát biểu cảm ơn nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Netflix đã mở rộng cánh cửa cho bộ phim Hàn Quốc và mang đến cơ hội chưa từng có để tiếp cận khán giả toàn cầu bên ngoài Hàn Quốc.

"Tôi tin rằng tôi phải nói rằng chúng ta đã cùng nhau làm nên lịch sử. Tôi thực sự hy vọng "Squid game" sẽ không phải là loạt phim không phải tiếng Anh cuối cùng có mặt tại Emmys, và tôi cũng hy vọng đây sẽ không phải là giải Emmy cuối cùng của tôi", Hwang Dong Hyuk xúc động chia sẻ. 

Cũng trong đêm trao giải, tài tử Lee Jung Jae đã được trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho màn trình diễn trong bộ phim truyền hình toàn cầu "Squid game" tại Lễ trao giải Primetime Emmy năm nay.

Lee Jung Jae đã đánh bại Jason Bateman từ "Ozark", Brian Cox và Jeremy Strong từ "Succession", Bob Odenkirk từ "Better Call Saul" và Adam Scott từ "Severance". Anh đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Emmy, một trong bốn giải thưởng lớn của Mỹ về nghệ thuật biểu diễn và giải trí.

Trong "Squid game", Lee Jung Jae đóng vai Gi Hun, một người đàn ông trung niên kém may mắn bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn với phần thưởng cho người sống sót duy nhất là 45,6 tỷ won (33 triệu USD) tiền thưởng.

Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên cảm ơn đạo diễn Hwang Dong Hyuk vì đã tạo ra bộ phim được khán giả trên toàn thế giới và người hâm mộ Hàn Quốc ủng hộ.

“Cảm ơn đạo diễn Hwang vì đã biến những vấn đề thực tế mà tất cả chúng ta phải đối mặt trở nên sống động một cách sáng tạo trên màn ảnh với kịch bản và hình ảnh tuyệt vời. Tôi muốn chia sẻ niềm vinh dự tuyệt vời này với người hâm mộ, bạn bè và gia đình của tôi ở Hàn Quốc", Lee Jung Jae nói. 

“Squid game” đã nhận được tổng cộng 14 đề cử Emmy trong năm nay và mang về 4 giải Emmy tại Creative Arts Emmys vào đầu tháng này. Đáng chú ý nhất, nữ diễn viên Lee You Mi đã mang về một tượng vàng giải thưởng "Nữ diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình dài tập" cho vai diễn Ji Yeong.

Giải thưởng Emmy, được tổ chức bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình, là một trong bốn giải thưởng lớn của Mỹ bên cạnh giải Grammy cho âm nhạc, giải Oscar cho điện ảnh và giải Tonys cho sân khấu. Các giải Emmys công nhận sự xuất sắc trong biểu diễn nghệ thuật và giải trí trong nội dung truyền hình và truyền hình trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên