Sau gần 10 năm Kon Tum lại tổ chức gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đầu năm

VOV.VN - Sau gần 10 năm không tổ chức, chiều nay (12/3), tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đầu năm 2021.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và trí thức có nhiều ý kiến tâm huyết với lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Các đại biểu đề xuất những giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò báo chí cách mạng trong tình hình hiện nay; chỉ ra vấn đề yếu, thiếu trang thiết bị kỹ thuật, biên chế và kinh phí hoạt động của cơ quan báo chí; hạn chế trong thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của một số sở, ngành, đơn vị.

Đại diện đội ngũ trí thức và văn nghệ sỹ tỉnh Kon Tum mong muốn lãnh đạo tỉnh nâng cao hơn nữa năng lực chỉ đạo, điều hành; tập trung giải quyết 3 điểm nghẽn trong nền hành chính đó là tổ chức bộ máy cồng kềnh, trách nhiệm không rõ ràng, thiếu động lực cho công chức, viên chức làm việc; tạo điều kiện cho hoạt động văn học, nghệ thuật phát triển.  

Chia sẻ về một số vấn đề mà các nhà báo, văn nghệ sĩ và trí thức quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cho biết, trong 5 năm tới tỉnh đặt mục tiêu trồng mới 15.000ha rừng và quyết tâm bảo vệ diện tích rừng hiện có. Tỉnh Kon Tum kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật lâm nghiệp; giảm được tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp tư nhân đầu tư để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải cách thủ tục hành chính...

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cũng khẳng định, trong những năm qua các nhà báo, văn nghệ sỹ và trí thức đã góp nhiều công sức cho sự phát triển của tỉnh: “Từ nay trở đi chúng tôi sẽ quan tâm hơn đến văn nghệ sĩ, báo chí, trí thức trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tôi đề nghị các anh, các chị với trí tuệ, tri thức, nghiệp vụ chuyên môn cố gắng đóng góp cho tỉnh theo lĩnh vực của mình. Các cơ quan, các cấp, các ngành có liên quan theo điều kiện khả năng và đúng quy định của pháp luật sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho văn nghệ sĩ, báo chí, trí thức làm việc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại
Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

VOV.VN - Giới văn nghệ sỹ TP.HCM kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ đề ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá nghệ thuật phục nhu cầu của quần chúng nhân dân và các công tác khác.

Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

Văn nghệ sỹ TP.HCM cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

VOV.VN - Giới văn nghệ sỹ TP.HCM kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ đề ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá nghệ thuật phục nhu cầu của quần chúng nhân dân và các công tác khác.

Khi đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ vững mạnh sẽ nâng tầm trí tuệ dân tộc
Khi đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ vững mạnh sẽ nâng tầm trí tuệ dân tộc

VOV.VN - Theo ông Trần Quốc Vượng, khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta.

Khi đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ vững mạnh sẽ nâng tầm trí tuệ dân tộc

Khi đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ vững mạnh sẽ nâng tầm trí tuệ dân tộc

VOV.VN - Theo ông Trần Quốc Vượng, khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta.

Lời xin lỗi của Ban tổ chức Hội nghị Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ
Lời xin lỗi của Ban tổ chức Hội nghị Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ

BTC đã có sai sót trong việc chuẩn bị thông tin, tư liệu về nhân thân một số văn nghệ sỹ để xây dựng dự thảo bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.

Lời xin lỗi của Ban tổ chức Hội nghị Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ

Lời xin lỗi của Ban tổ chức Hội nghị Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ

BTC đã có sai sót trong việc chuẩn bị thông tin, tư liệu về nhân thân một số văn nghệ sỹ để xây dựng dự thảo bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.