Táo Quân 2022 vẫn "nhạt" dù bắt đủ "trend" từ livestream, sao kê đến giấy đi đường

VOV.VN - Đề cập đến nhiều vấn đề nổi cộm trong năm qua nhưng nhiều khán giả cho rằng Táo Quân 2022 vẫn "nhạt" vì chưa thực sự đi sâu mà chỉ thoáng qua.

Tối 31/1 (29 Tết Nguyên đán), chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2022" chính thức lên sóng trong sự háo hức của khán giả. Chương trình năm nay tiếp tục quy tụ dàn diễn viên quen thuộc đã gắn bó với Táo quân suốt nhiều năm qua như NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, NSND Tự Long, NS Vân Dung.

Năm nay NSƯT Xuân Bắc và NSND Công Lý không thể tham gia khiến nhiều khán giả có nhiều tiếc nuối. Sự thay thế của hai nghệ sĩ trẻ Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi đảm nhận vị trí Nam Tào và Bắc Đẩu được lý giải trong chương trình là Bắc Đẩu về nghỉ hưu để làm người tử tế, Nam Tào nghỉ dưỡng bệnh. 

Với thời lượng hơn 3 tiếng đồng hồ, "Táo quân 2022" châm biếm những vấn đề nhức nhối của từng ngành qua màn báo cáo sáng tạo của 4 Táo Kinh tế, Xã hội, Giao thông, Mạng... 

Màn báo cáo của Táo Giao thông do NSƯT Chí Trung vẫn giữ được nét duyên dáng hài hước rất riêng. Năm qua là một năm mà người dân không ra đường nhiều nhưng giao thông vẫn tồn tại những vấn đề kéo dài từ lâu chưa được giải quyết như vận hành tàu điện trên cao. Đặc biệt, những vấn đề về giấy đi đường được đưa ra chất vấn với những quyết định được đưa ra lúc nửa đêm, hay bất cập của giấy đi đường, hay "bánh mỳ không phải thực phẩm thiết yếu",... được đề cập qua những tình huống éo le khiến khán giả thích thú. 

Táo Mạng – nhân vật mới của năm nay do NSND Tự Long thể hiện tái hiện nhiều xu hướng “gây bão” trên mạng xã hội trong năm qua như  “nhìn sang trái”  hay câu nói “enjoy cái moment này” của nữ ca sĩ của Chi Pu. Bên cạnh đó, xã hội online trong năm qua trở nên sôi động hơn cả. Nhiều vấn đề, mặt trái của mạng xã hội cũng được đề cập trực diện, đặc biệt là những nội dung xấu độc, nhưng xu hướng không lành mạnh mà Ngọc Hoàng coi là "rác mạng" nổi bật là việc livestream chửi bới, xúc phạm người khác, dạy cắt tay tự tử, livestream đánh ghen, bán hàng "khoe body", thánh chửi,…

Trong khi đó, Táo Kinh tế và Y tế (NSƯT Quang Thắng và nghệ sỹ Vân Dung) tiếp tục thể hiện sự ăn ý trong vũ đạo "ngoáy mũi" đặc sắc, ấn tượng. Những câu chuyện gây sốt như "lùa gà" thị trường chứng khoán, thổi phồng giá đất, phát phiếu đi chợ... cũng được đề cập những không nhiều. 

Cũng như mọi năm, chương trình "Táo Quân 2022" tiếp tục gây ấn tượng với khán giả bởi những câu nói mang tính chất hài hước như "Tiền nhiều để làm gì? Để mang về cho mẹ", "dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu giếm", "Sống thế nào là việc của dân, việc hàng đầu là tập trung chống dịch"; "Khi tình yêu hết hạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi", "Rác là một thứ không thể thiếu trong cộng đồng mạng", "Đừng để mặt trái lấn át phải"... Bên cạnh đó, âm nhạc tiếp tục là một điểm hấp dẫn của ‘Táo quân 2022”, nhiều ca khúc ở đa dạng thể loại đã được sử dụng một cách khéo léo, hợp lý đã giúp những màn báo cáo trở nên sinh động hơn. 

Dù với thời lượng 3 tiếng, đề cập đến nhiều vấn đề thời sự nhưng đối với nhiều khán giả "Táo Quân 2022" chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng. Đa phần các ý kiến đều cho rằng chương trình nhạt, thiếu hấp dẫn, các vấn đề chưa được trình bày sâu sắc. Một khán giả viết lên mạng xã hội: "Không hay, yếu tố gây cười nhạt nhẽo, các mánh chọc cười đều cũ rích, không gây được sự bất ngờ". Một người khác nêu quan điểm: "Năm nay không còn thấm như những năm trước nữa". Một tài khoản khác bình luận: “Năm nay bắt trend nhiều lắm. Nhưng bị quá nhiều ấy nên nó nhạt, cộng thêm cách dựng khiến tôi không ưng ý lắm". "Nói thẳng là không hay. Có ý tưởng nhưng đa phần lấy trên mạng nên không có gì ngạc nhiên để cười. Hình như ít cái để nói nên kịch bản cứ lặp đi lặp lại. Hi vọng năm sau làm tốt hơn chứ năm nay kịch bản chán quá, cảm giác xem quảng cáo còn hay hơn”, người xem nêu ý kiến.

Một trong những nội dung được thảo luận nhiều là phần thể hiện Nam Tào và Bắc Đẩu của Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi. Cả hai từng tham gia các chương trình Táo quân năm 2017, 2019 nhưng đây là lần đầu cả hai đảm nhận vai diễn nặng ký như này.

Sánh bên Ngọc Hoàng – Quốc Khánh, Nam Tào, Bắc Đẩu mới cho thấy sự tung hứng nhất định, lần lượt chỉ ra những điểm yếu của các Táo – cũng chính là những vấn đề được nhắc đến nhiều trong suốt năm qua: sự trục lợi từ dịch bệnh, tham nhũng, hối lộ quan chức đến các bất cập về giấy đi đường, quy định vùng dịch, bất ổn của thị trường chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử…

Dẫu vậy, phần thể hiện của Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi gây nhiều tiếc nuối dù cả hai có đất diễn. Để thể hiện hai 2 vai diễn lớn như Nam Tào, Bắc Đẩu không phải dễ bởi đây là nhân vật mang tính chất kết nối xuyên suốt giữa các phần báo cáo của dàn Táo với thông điệp của Ngọc Hoàng. Bên cạnh đó, dấu ấn của 2 người tiền nhiệm là Xuân Bắc và Công Lý trong lòng khán giả quá lớn. 

Một số ý kiến cho rằng hai diễn viên trẻ đã có sự nỗ lực nhưng còn bị các diễn viên gạo cội lấn át. Vì thế màn chất vấn, tung hứng của bộ ba Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu vốn là đặc sản chương trình lại có phần nhạt nhoà, chưa thể hiện được sự ăn ý. Điều đó cũng dễ hiểu khi Quốc Khánh - Xuân Bắc - Công Lý đã đóng chung với nhau nhiều năm còn Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng cần có sự thay đổi cho chương trình. Khán giả Xuân Tài chia sẻ: "Tào Đẩu mới tất nhiên phải có những sự rụt rè ban đầu chứ không thể bụp phát diễn oai nghiêm quá được, các năm sau k biết NSUT Xuân Bắc và NSND Công Lý có trở lại không nhưng năm nay cá nhân mình thấy Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam đã làm tốt, các năm sau nếu tiếp tục sẽ có nhiều đất diễn và toả sáng hơn". Khán giả Minh Thu nhận định: "Trung ruồi hay Đỗ Duy Nam còn non trẻ nên thế này là quá tốt rồi. Sau này qua nhiều mùa Táo quân hơn thì họ sẽ đậm chất táo quân hơn. Đây là điều chúng ta phải chấp nhận cũng như công nhận",..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Công Lý mong khán giả ủng hộ Duy Nam - Trung Ruồi tại Táo quân 2022
NSND Công Lý mong khán giả ủng hộ Duy Nam - Trung Ruồi tại Táo quân 2022

VOV.VN - Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý có những dòng chia sẻ rất dài nói về lý do chồng mình từ chối tham gia Táo Quân năm 2022.

NSND Công Lý mong khán giả ủng hộ Duy Nam - Trung Ruồi tại Táo quân 2022

NSND Công Lý mong khán giả ủng hộ Duy Nam - Trung Ruồi tại Táo quân 2022

VOV.VN - Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý có những dòng chia sẻ rất dài nói về lý do chồng mình từ chối tham gia Táo Quân năm 2022.

NSND Tự Long chia sẻ xúc động sau 20 năm tham gia Táo quân
NSND Tự Long chia sẻ xúc động sau 20 năm tham gia Táo quân

VOV.VN - NSND Tự Long cho biết: "Khen cũng lắm chê cũng nhiều, áp lực cũng có nhưng chúng tôi vẫn làm vì nó là thương hiệu, là danh dự và là trách nhiệm của chúng tôi".

NSND Tự Long chia sẻ xúc động sau 20 năm tham gia Táo quân

NSND Tự Long chia sẻ xúc động sau 20 năm tham gia Táo quân

VOV.VN - NSND Tự Long cho biết: "Khen cũng lắm chê cũng nhiều, áp lực cũng có nhưng chúng tôi vẫn làm vì nó là thương hiệu, là danh dự và là trách nhiệm của chúng tôi".

Duy Khánh cực duyên dáng trong vai Bắc Đẩu tập sự của Táo quân 2022
Duy Khánh cực duyên dáng trong vai Bắc Đẩu tập sự của Táo quân 2022

VOV.VN - Ngày 23/1/2022, Táo Quân Chuyện Chưa Kể 2022 - show giải trí “đến hẹn lại lên” của cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile đã chính thức được công chiếu.

Duy Khánh cực duyên dáng trong vai Bắc Đẩu tập sự của Táo quân 2022

Duy Khánh cực duyên dáng trong vai Bắc Đẩu tập sự của Táo quân 2022

VOV.VN - Ngày 23/1/2022, Táo Quân Chuyện Chưa Kể 2022 - show giải trí “đến hẹn lại lên” của cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile đã chính thức được công chiếu.