Thành lập Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chiều nay (29/1), Bộ tư lệnh quân khu 7 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và phát động hiến tặng hiện vật, kỷ vật kháng chiến. 

Chiều nay (29/1), Bộ tư lệnh quân khu 7 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và phát động hiến tặng hiện vật, kỷ vật kháng chiến. 

Theo Quyết định số 3936 của Bộ quốc phòng, Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở Phòng trưng bày chiến dịch Hồ Chí Minh tại số 2 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM. Các cán bộ quản lý Bảo tàng Quân khu 7 sẽ đồng thời kiêm nhiệm các chức vụ tương ứng tại Bảo tàng chiến dịch Hồ chí Minh.

Được thành lập từ năm 1987, với hơn 560 hiện vật gốc, 108 ảnh tư liệu và 36 tài liệu khoa học, Phòng trưng bày Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là địa chỉ tham quan, tìm hiểu lịch sử của nhiều đoàn cán bộ, học sinh, sinh viên TP HCM và cả nước.

Tuy nhiên có một khoảng thời gian, hệ thống cơ sở vật chất của Phòng trưng bày đã xuống cấp, nội dung trưng bày chưa đáp ứng được nhu cầu tham quan của công chúng, đặc biệt là chưa tương xứng với vai trò, tầm vóc và ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Do đó, từ năm 2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đầu tư sửa chữa, tu bổ, quy hoạch lại và đề xuất tiến hành xây dựng hồ sơ xếp hạng, đưa Phòng trưng bày Chiến dịch Hồ Chí Minh vào hệ thống bảo tàng quốc gia.

Với quyết định thành lập mới này, Bảo tàng chiến dịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được nâng cấp, bổ sung các hiện vật để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử của người dân, du khách trong và ngoài nước. Cũng trong dịp này, Quân khu 7 đã kêu gọi các cựu cán bộ, chiến sĩ, người dân, các nhà sưu tầm, đặc biệt là thân nhân các gia đình Cách mạng hiến tặng hiện vật, kỷ vật kháng chiến có liên quan đến chiến dịch Hồ Chí Minh để làm phong phú thêm cho Bảo tàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân sẽ được trực tiếp tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội tại ga Nhổn
Người dân sẽ được trực tiếp tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội tại ga Nhổn

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối tuần (23 và 24/1), nhà ga Nhổn được mở cửa đón khách, người dân được mục sở thị đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội, khách tham quan phải đăng ký trước và mang theo giấy tờ tùy thân.

Người dân sẽ được trực tiếp tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội tại ga Nhổn

Người dân sẽ được trực tiếp tham quan đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội tại ga Nhổn

VOV.VN - Trong 2 ngày cuối tuần (23 và 24/1), nhà ga Nhổn được mở cửa đón khách, người dân được mục sở thị đoàn tàu Nhổn - ga Hà Nội, khách tham quan phải đăng ký trước và mang theo giấy tờ tùy thân.

Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối
Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối

VOV.VN - Sau khi vượt qua chặng đường dài hơn 48 hải lý từ đảo Hòn Khoai, đoàn đã đến đảo Hòn Chuối thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối

Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối

VOV.VN - Sau khi vượt qua chặng đường dài hơn 48 hải lý từ đảo Hòn Khoai, đoàn đã đến đảo Hòn Chuối thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Qua cơn hoạn nạn càng thắm đượm tình quân-dân
Qua cơn hoạn nạn càng thắm đượm tình quân-dân

VOV.VN - Hình ảnh bộ đội dầm mình trong mưa lũ cứu dân, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi, lũ quét để lại ấn tượng đẹp trong lòng dân, tô thắm thêm tình quân dân.

Qua cơn hoạn nạn càng thắm đượm tình quân-dân

Qua cơn hoạn nạn càng thắm đượm tình quân-dân

VOV.VN - Hình ảnh bộ đội dầm mình trong mưa lũ cứu dân, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở núi, lũ quét để lại ấn tượng đẹp trong lòng dân, tô thắm thêm tình quân dân.