Thành phố Fukushima (Nhật Bản) phát hành bộ tem cổ vũ vận động viên Việt Nam

VOV.VN - Hôm qua (20/7), chính quyền thành phố Fukushima (Nhật Bản) đã giới thiệu bộ tem nhân dịp trở thành một trong những "thành phố chủ nhà" của Việt Nam tại Thế Vận hội Tokyo.

Việc thành phố Fukushima phát hành bộ tem lần này góp phần truyền lửa cho các vận động viên trước khi thi đấu tại Thế vận hội Tokyo, cũng như làm tốt đẹp hơn quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu điện thành phố đã trao bộ tem cho ông Kohata Hiroshi - Thị trưởng thành phố Fukushima (tỉnh Fukushima, Nhật Bản). Bộ tem gồm 5 chiếc, trong đó 4 chiếc với những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam là Phố cổ Hội An, vịnh Hạ Long, đèn lồng, hoa sen. Chiếc tem còn lại in hình cờ Việt Nam và logo của thành phố Fukushima, cùng với 2 chú thỏ biểu trưng. Bộ tem này sẽ được phát hành tổng cộng 500 chiếc trong thời gian 1 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kohata Hiroshi đánh giá cao lòng nhiệt tình và thân thiện của người Việt Nam, đặc biệt những người Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Fukushima. Quan hệ giữa người dân bản địa và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Fukushima đang hết sức bền chặt. Các sự kiện do tỉnh tổ chức thường có rất nhiều người Việt Nam đến tham dự. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Fukushima cũng đang đầu tư vào Việt Nam.

Nhân dịp này ông Kohata Hiroshi gửi gắm thông điệp đến các vận động viên Việt Nam: “Tuy thời tiết tại Nhật Bản bây giờ rất nóng nhưng tôi rất mong các tuyển thủ của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ cố gắng và đạt thành tích tốt. Các cư dân của thành phố Fukushima nồng nhiệt chào đón và ủng hộ Đoàn thể thao Việt Nam”.

Hiện nay, tại thành phố Fukushima đang có hơn 300 người Việt Nam sinh sống và làm việc. Theo thống kê dân số của tỉnh Fukushima, người Việt Nam tại đây đã tăng 20 lần trong 10 năm trở lại đây. Ngoài ra, rất nhiều thực tập sinh người Việt Nam đang tu nghiệp trên địa bàn tỉnh Fukushima với các ngành nghề khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân
Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

VOV.VN -Bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ cùng lệnh cấm của chính quyền địa phương, nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong đã "đột nhập" vào thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

VOV.VN -Bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ cùng lệnh cấm của chính quyền địa phương, nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong đã "đột nhập" vào thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Vẻ đẹp kỳ thú tại quê hương samurai
Vẻ đẹp kỳ thú tại quê hương samurai

VOV.VN - Là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 Nhật Bản, Fukushima sở hữu những cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, đa dạng cùng với nguồn suối nước nóng tự nhiên và ẩm thực tuyệt hảo. Vẻ đẹp của Fukushima thay đổi theo từng mùa tạo cho du khách những ấn tượng khó phai.

Vẻ đẹp kỳ thú tại quê hương samurai

Vẻ đẹp kỳ thú tại quê hương samurai

VOV.VN - Là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 Nhật Bản, Fukushima sở hữu những cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, đa dạng cùng với nguồn suối nước nóng tự nhiên và ẩm thực tuyệt hảo. Vẻ đẹp của Fukushima thay đổi theo từng mùa tạo cho du khách những ấn tượng khó phai.

Nhật Bản tặng tour du lịch đặc biệt cho các nhà báo quốc tế trước thềm Olympic Tokyo
Nhật Bản tặng tour du lịch đặc biệt cho các nhà báo quốc tế trước thềm Olympic Tokyo

VOV.VN - Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly, các nhà báo quốc tế tới đưa tin Thế vận hội Tokyo sẽ được dành tặng những tour đặc biệt để nghỉ ngơi, thư giãn và góp phần quảng bá du lịch Nhật Bản.

Nhật Bản tặng tour du lịch đặc biệt cho các nhà báo quốc tế trước thềm Olympic Tokyo

Nhật Bản tặng tour du lịch đặc biệt cho các nhà báo quốc tế trước thềm Olympic Tokyo

VOV.VN - Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly, các nhà báo quốc tế tới đưa tin Thế vận hội Tokyo sẽ được dành tặng những tour đặc biệt để nghỉ ngơi, thư giãn và góp phần quảng bá du lịch Nhật Bản.