Thông tin tang lễ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Tang lễ của anh được tổ chức vào chiều 11/3 tại Hà Nội.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng trút hơi thở cuối cùng vào sáng 8/3. Anh ra đi ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Đại diện gia đình cho biết lễ tang đạo diễn Vũ Ngọc Phượng sẽ được tổ chức từ 13h-14h, ngày 11/3 tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội). Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tang lễ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Là người anh em thân thiết với Vũ Ngọc Phượng, ca sĩ, diễn viên Isaac đang cùng gia đình lo hậu sự cho anh ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, Isaac đã có những chia sẻ xúc động về Vũ Ngọc Phượng.

"Phượng à! Anh em mình, không cần nói ra thì đứa kia cũng luôn tự hiểu đứa còn lại đang nghĩ hay muốn nói điều gì mà phải không man. Nên Anh biết là phải tạm biệt anh em buồn đến mức nào mà phải không?

Nhưng em biết anh đã cố gắng rất nhiều rồi, cố gắng để tích cực cho dù rất đau cho tới những phút cuối cùng để được khỏe mạnh trở lại để cùng về lại ngôi nhà của 2 anh em mình, cùng nhau ăn, cùng nhau coi phim, cùng nhau ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời và cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện vui khác mà anh em mình đã hứa hẹn với nhau nữa.

Em biết anh không muốn bỏ em lại 1 mình đâu.

Em biết anh cũng đã rất buồn khi biết mình có thể sẽ không khỏe lại được. Và em biết anh cũng đã mệt mỏi nhiều lắm rồi. Cho nên, chiến đấu được đến mức này là giỏi lắm rồi man. Bây giờ thì nghỉ ngơi nha. Không đau, không mệt, không buồn nữa rồi. Thảnh thơi về với Thiên đàng rồi...

Anh em mình ít khi thể hiện tình cảm với nhau vì cho dù không cần nói ra thì hai đứa cũng tự hiểu là đứa kia quan trọng với đứa còn lại thế nào. Và thật ra, đối với em, anh không chỉ quan trọng mà còn là tri kỷ không thể thay thế trong cuộc đời này. Anh như là 1 người anh trai mà Ơn Trên ban xuống cho em để dạy em cách yêu thương và mở lòng mình với mọi người, là chỗ dựa tinh thần cho em lúc em mệt mỏi nhất là người an ủi và cho em những lời động viên lúc em thiếu tự tin và hoài nghi bản thân mình. Và chính anh cũng là người tin tưởng vào em tuyệt đối, cho dù em làm gì anh cũng luôn đứng phía sau động viên và hổ trợ, bảo vệ bằng tất cả tình thương của một người anh trai.

Hơn 10 năm chơi với nhau, em không thể nhớ được một ký ức nào về việc anh em mình cãi nhau về bất cứ điều gì, cho dù chỉ là 1 lần, mà chỉ toàn là những ký ức vui vẻ, hạnh phúc, thật ra không phải vì mình nhường nhịn nhau đâu mà bởi vì anh luôn nhường nhịn em, bây giờ em mới thật sự thấm điều đó Phượng à. Em cám ơn anh nhiều lắm.

Tạm biệt người anh, người bạn tri kỷ hiền lành, tốt bụng và tử tế nhất em từng biết..."

Vũ Ngọc Phượng là đạo diễn các MV: Baby don’t cry, Anh sợ mất em, Ác mộng - 365daband, Bốn chữ lắm - Trúc Nhân, Âm thầm bên em - Sơn Tùng M-TP… Cùng các phim điện ảnh: 12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy (2015), 100 ngày bên em (2018), Anh trai yêu quái (2019).

Vũ Ngọc Phượng từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá: Giải Đạo diễn xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2017 - phim 12 chòm sao - vẽ đường cho yêu chạy; Giải Cánh diều bạc dành cho phim truyện điện ảnh 2017 - phim 12 chòm sao - vẽ đường cho yêu chạy; Giải Ban giám khảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam 2017 - phim 12 chòm sao - vẽ đường cho yêu chạy; Giải Ban giám khảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam 2019 - phim 100 ngày bên em; Bằng khen cho phim điện ảnh xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2020 - phim Anh trai yêu quái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bộ phim ghi dấu ấn của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng
Những bộ phim ghi dấu ấn của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn với 3 bộ phim "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy", "100 ngày bên em" và "Anh trai yêu quái".

Những bộ phim ghi dấu ấn của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Những bộ phim ghi dấu ấn của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn với 3 bộ phim "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy", "100 ngày bên em" và "Anh trai yêu quái".

Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng
Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng sáng 8/3.

Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng

Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng sáng 8/3.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

VOV.VN - Sáng 8/3, trên trang cá nhân Vũ Ngọc Phượng báo tin đạo diễn trẻ qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, ngày 8/3 sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh, hưởng dương 37 tuổi.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

VOV.VN - Sáng 8/3, trên trang cá nhân Vũ Ngọc Phượng báo tin đạo diễn trẻ qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, ngày 8/3 sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh, hưởng dương 37 tuổi.