Trăn trở thu hút, mời gọi đầu tư quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh

VOV.VN - Không phải đến bây giờ chúng ta mới thấy những hiệu quả tích cực của việc tạo điều kiện cho các đoàn làm phim quốc tế vào quay tại nước ta. Thế nhưng các chính sách để thu hút, mời gọi đầu tư quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh đến nay vẫn còn hạn chế.

Ngày này 4 năm trước, vào tháng 2/2017, bộ phim “Kong: Đảo đầu lâu” khi ra mắt đã giới thiệu với thế giới nhiều bối cảnh quay tuyệt đẹp tại Việt Nam. Không chỉ ngay tại thời điểm ra mắt, phim Kong còn mang lại hiệu ứng tích cực lâu dài với ngành du lịch nước ta: đạo diễn phim Jon Voigt-Robert sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch, dàn diễn viên nổi tiếng Holywood mỗi khi được truyền thông quốc tế phỏng vấn đều chia sẻ những trải nghiệm tốt đẹp tại Việt Nam. Không phải đến bây giờ chúng ta mới thấy những hiệu quả tích cực của việc tạo điều kiện cho các đoàn làm phim quốc tế vào quay tại nước ta. Thế nhưng các chính sách để thu hút, mời gọi đầu tư quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh đến nay vẫn còn hạn chế.

Bàn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam.

PV: Thưa TS Ngô Phương Lan, việc quảng bá Việt Nam như một điểm đến tiềm năng cho các đoàn phim nước ngoài đang được chúng ta thực hiện như thế nào?

TS Ngô Phương Lan: Trong năm 2019, khi dịch Covid chưa bùng phát thì chúng tôi đã có nhiều hoạt động tương đối tại nước ngoài để làm công việc này, chẳng hạn như những hoạt động giới thiệu môi trường làm phim Việt Nam cho các nhà làm phim nước ngoài ở liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) và liên hoan phim quốc tế Tokyo (Nhật Bản).

Các nhà làm phim nước ngoài đều chia sẻ rằng, Việt Nam có rất nhiều lợi thế về phong cảnh tuyệt vời, bản thân họ cũng muốn quảng bá cho hình ảnh Việt Nam, nhưng khi đến nước ta thì không được ưu đãi gì, trong khi nếu đến Thái Lan, Philipines hay rất nhiều nước khác trong khu vực châu Á thì nhận được nhiều ưu đãi.

PV: Rõ ràng những chính sách ưu đãi như thế của các nước châu Á tạo ra sự cạnh tranh khá lớn trong việc thu hút các đoàn phim. Phải chăng Việt Nam nên nghiên cứu học hỏi họ, chẳng hạn chính sách hoàn thuế cho các đoàn phim?

TS Ngô Phương Lan: Những chính sách như thế quá cần thiết bởi vì đấy là xu thế, hướng đi chung của điện ảnh. Theo tôi biết các nước xung quanh chúng ta hoàn thuế rất lớn, lên đến 20-25%... Thậm chí có những bang của nước Mỹ họ còn hoàn thuế lên đến 35% cho các đoàn phim đến quay tại đó, tức là hoàn tiền luôn cho các đoàn tại sân bay ngay khi họ rời đi.

Khi hoàn tiền như vậy tưởng là thiệt thòi nhưng lợi ích khi bộ phim ra đời và phát hành toàn cầu lại lớn vô cùng, gấp hàng trăm lần số tiền mà anh hoàn lại thuế cho đoàn phim đó để họ đến địa bàn của anh và thực hiện việc quay phim!

Cho nên về vấn đề hoàn thuế này thì phía Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh chúng tôi cũng học hỏi kinh nghiệm các nơi và rất muốn đề xuất.

PV: Vậy trong thời gian tới, Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh có kế hoạch gì để thúc đẩy thay đổi nhận thức của các Bộ ban ngành cũng như các địa phương trong việc tạo ra các cơ chế, chính sách ưu đãi cho các đoàn phim nước ngoài không?

TS Ngô Phương Lan: Chúng tôi cho rằng có lẽ cần có lộ trình. Việc đầu tiên hiệp hội muốn làm là có lẽ sẽ có kế hoạch với từng địa phương. Ví dụ chúng tôi sẽ nói rõ với các địa phương là khi đến đó thì các đoàn phim sẽ giúp họ quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương như thế nào? Khi quảng bá như thế rõ ràng họ được lợi, và địa phương cũng phải có chính sách hỗ trợ lại các đoàn làm phim như thế nào.

Chúng tôi sẽ làm việc với từng địa phương, tập hợp ý kiến của họ lại. Và sau khi tập hợp lại, thấy được một thực tế khá quan mới có thể đề xuất các sửa đổi từ phía các Bộ, ngành; từ đó hình thành một chính sách của Việt Nam. Hiện nay nếu ngay lập tức đưa ra luật hay nghị định thì tôi nghĩ ban soạn thảo các bộ có lẽ cũng chưa mặn mà.

PV: Xin cảm ơn bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Quỳnh búp bê" Phương Oanh: "Cứ đóng phim là trục trặc tình cảm"
"Quỳnh búp bê" Phương Oanh: "Cứ đóng phim là trục trặc tình cảm"

Theo chia sẻ của Phương Oanh, mỗi lần đóng phim là nữ diễn viên lại lận đận chuyện tình cảm. Lần thì chia tay người yêu, lần thì chuyện trục trặc xảy đến.

"Quỳnh búp bê" Phương Oanh: "Cứ đóng phim là trục trặc tình cảm"

"Quỳnh búp bê" Phương Oanh: "Cứ đóng phim là trục trặc tình cảm"

Theo chia sẻ của Phương Oanh, mỗi lần đóng phim là nữ diễn viên lại lận đận chuyện tình cảm. Lần thì chia tay người yêu, lần thì chuyện trục trặc xảy đến.

"Raya và Rồng thần cuối cùng" - phim hoạt hình về chuyến phiêu lưu hấp dẫn
"Raya và Rồng thần cuối cùng" - phim hoạt hình về chuyến phiêu lưu hấp dẫn

VOV.VN - Walt Disney Animation Studios vừa tiếp tục tung ra trailer tiếp theo cho bom tấn hoạt hình "Raya and the Last Dragon" (Raya và Rồng thần cuối cùng).

"Raya và Rồng thần cuối cùng" - phim hoạt hình về chuyến phiêu lưu hấp dẫn

"Raya và Rồng thần cuối cùng" - phim hoạt hình về chuyến phiêu lưu hấp dẫn

VOV.VN - Walt Disney Animation Studios vừa tiếp tục tung ra trailer tiếp theo cho bom tấn hoạt hình "Raya and the Last Dragon" (Raya và Rồng thần cuối cùng).

Phim Cậu Vàng - Một không gian mới trên nền các tác phẩm của Nam Cao
Phim Cậu Vàng - Một không gian mới trên nền các tác phẩm của Nam Cao

VOV.VN - Ra rạp trong tuần đầu tiên của năm 2021, “Cậu Vàng” là phim lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học kinh điển của nhà văn Nam Cao, được cố NSND Bùi Cường (người thủ vai Chí Phèo trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”) chắp bút xây dựng kịch bản.

Phim Cậu Vàng - Một không gian mới trên nền các tác phẩm của Nam Cao

Phim Cậu Vàng - Một không gian mới trên nền các tác phẩm của Nam Cao

VOV.VN - Ra rạp trong tuần đầu tiên của năm 2021, “Cậu Vàng” là phim lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học kinh điển của nhà văn Nam Cao, được cố NSND Bùi Cường (người thủ vai Chí Phèo trong phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”) chắp bút xây dựng kịch bản.