6 thành viên Hoàng gia Anh là tác giả của những cuốn sách bán chạy

VOV.VN - Các thành viên của Hoàng gia Anh là chủ đề của nhiều cuốn sách, tiểu thuyết và bài báo. Tuy nhiên ít ai biết rằng họ cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy.

Meghan Markle 

Ngày 8/6, vợ Hoàng tử Harry vừa phát hành cuốn sách thiếu nhi có tựa đề "The Bench". Cuốn sách được lấy cảm hứng từ một bài thơ mà nữ công tước viết cho chồng nhân Ngày của Cha sau khi bé Archie chào đời. 

"The Bench" là sự khám phá về tình cảm cha con thông qua góc nhìn của một người mẹ và nữ công tước khẳng định đây là món quà ý nghĩa mà cô dành cho Harry và Archie cũng như cho hàng triệu gia đình khác trên thế giới. Markle nói trong một tuyên bố: “Trong khi bài thơ này bắt đầu như một bức thư tình gửi cho chồng và con trai của tôi, tôi được khuyến khích thấy rằng các chủ đề phổ quát về tình yêu, sự đại diện và tính bao hàm của nó đang gây được tiếng vang với cộng đồng ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, vừa mới ra mắt, cuốn sách đã không nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả như mong đợi. Một số người đánh giá cho biết cuốn sách có “một câu chuyện hay” với “vần điệu và màu nước nhẹ nhàng”; những người khác chỉ trích ngữ pháp và cách viết "cực kỳ rời rạc". Tuy nhiên, bất chấp những đánh giá tiêu cực, "The Bench" đã lọt danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times cũng như xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon và đứng đầu danh mục những cuốn sách dành cho trẻ em. 

Thái tử Charles 

Thái tử Charles được biết đến là một nhà văn sung mãn. Trên thực tế, Thái tử Charles gần như có thể lấp đầy một thư viện với các tác phẩm của mình. Ông đã xuất bản sách về nhiều chủ đề khác nhau, từ kiến ​​trúc khu vườn Hoàng gia ở Highgrove đến biến đổi khí hậu và những câu chuyện về bộ sưu tập tranh cá nhân của mình.

Năm 1980, Thái tử Charles đã viết một cuốn sách dành cho trẻ em mang tên "Ông già của Lochnagar". Cuốn sách kể về một người đàn ông già sống trong hang động cố gắng leo lên một vách đá thì rơi xuống hồ Lochnagar. Sau khi chìm xuống một giờ, ông gặp Lagopus Scoticus, một vị thần thổi bong bóng của biển. 

Cách kể chuyện hài hước và bất cần của thái tử Charles kèm các nét vẽ minh họa ngộ nghĩnh trẻ con sẽ khiến các độc giả nhỏ tích thú. "Ông già của Lochnagar" từng được chuyển thể thành một bộ phim hoạt hình ngắn và một vở nhạc kịch.

Bên cạnh đó, ông từng xuất bản cuốn "Biến đổi khí hậu" (2017) nói về "một trong những vấn đề quan trọng nhất mà thế giới của chúng ta phải đối mặt ngày nay. "A vision of Britain" (1989) của Thái tử Charles là "lời cầu xin cá nhân cho sự phát triển đô thị nhằm bảo tồn nét độc đáo và truyền thống của các thị trấn và thành phố".

Công chúa Michael xứ Kent

Công chúa Michael xứ Kent được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như nhà văn, nhà sử học, giảng viên, người tư vấn nghệ thuật. Đến nay, Công nương xứ Kent đã viết được 3 tiểu thuyết thuộc thể loại phi hư cấu và nhiều cuốn sách về lịch sử nước Pháp vào thế kỷ 15 như "Anjou Trilogy", The Queen of four kingdoms, "Agnès Sorel: Mistress of Beauty" and "Quicksilver".

Các cuốn sách đều được bán chạy trên trang Amazon, tuy nhiên một độc giả khó tính đã nhận ra sự không chính xác về mặt lịch sử liên quan đến vụ phun trào của núi Vesuvius: “Khi dòng dung nham được so sánh với nước sốt cà chua. Cà chua không có sẵn cho đến khi người Tây Ban Nha mang chúng trở lại từ châu Mỹ sau đó và không được ăn rộng rãi cho đến sau này vì mọi người nghĩ rằng chúng có độc”. 

Hoàng tế Philip

Trong suốt cuộc đời của mình, Hoàng tế Philip là một tác giả có kho tàng tác phẩm đồ sộ với 14 cuốn sách về các chủ đề khác nhau, từ chim và bảo tồn đến triết học tôn giáo và lái xe ngựa. Cuốn sách "Birds from Britannia" (1962) kể chi tiết về việc Hoàng tế Philip đã phải lòng các loài chim hoang dã trong chuyến đi vòng quanh thế giới trên Du thuyền Hoàng gia Britannia vào năm 1956 và được minh họa bằng các bức ảnh của chính ông.

"Wildlife Crisis" (1970) là sự hợp tác với nhà tự nhiên học và phát thanh viên James Fisher trong "30 Years On và Off, Box Sea"t (2004) là cuốn hồi ký của Philip về nghề lái xe. Nhiều cuốn sách của công tước là bộ sưu tập các bài phát biểu và bài giảng của ông - ông tính rằng đã có 5.493 bài phát biểu vào thời điểm ông nghỉ hưu vào năm 2017.

Nhưng 3 cuốn xuất bản vào những năm 1980 có sức nặng hơn nhiều và kết hợp quan điểm tinh thần và triết học của Hoàng tế Philip. Đó là "A Question of Balance" (1982), "A Windsor Correspondence" (1984) và "Survival or Extinction: A Christian Attitude to the Environment" (1989). Hoàng tế Philip từng chia sẻ thói quen đọc sách: "Tôi nghĩ rằng bạn sẽ đúng khi nói rằng tôi đọc nhiều hơn để tìm kiếm thông tin và chỉ dẫn hơn là sự ham mê".

Nữ công tước xứ York Sarah Ferguson

Sarah Ferguson - Nữ công tước xứ York là vợ cũ của Vương tử Andrew, con dâu thứ hai của Nữ hoàng Anh. Bà là một trong số các tác giả sách bán chạy nhất của The New York Times. Bà cho ra đời một loạt sách về nhân vật có tên là Budgie vào cuối những năm 1990. Tác phẩm đã thành công vang dội trên toàn thế giới.

Sarah cũng đã viết một số hồi ký, trong đó đáng chú ý nhất là cuốn "Đi tìm Sarah", và tiểu thuyết lãng mạn lịch sử "Her heart for a compass" vừa được xuất bản bởi Mills & Boon và Harper Collins.

Công nương Kate Middleton

Kate Middleton - Nữ công tước xứ Cambridge nổi tiếng với tình yêu dành cho nhiếp ảnh. Vì vậy, khi được bổ nhiệm làm Giám đốc dự án ảnh của Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia Anh, cô đã cho ra mắt cuốn sách ảnh mang tên "Hold still: A portrait of our nation" vào năm 2020. 

Cuốn sách gồm 100 bức ảnh khắc hoạ năm 2020 của đại dịch, chia sẻ hình ảnh về những nhân viên và nhiều người bị cô lập khỏi gia đình, bạn bè trong suốt đại dịch, cũng như những khoảnh khắc vui vẻ. Viết trong phần giới thiệu sách, Công nương Kate cho biết các bức chân dung đại diện cho một bộ sưu tập "những câu chuyện sâu sắc và mang tính cá nhân" trong năm qua.

"Thông qua cuốn "Hold still", tôi muốn sử dụng sức mạnh của nhiếp ảnh để tạo ra một bản ghi chép có giá trị lâu dài về những gì tất cả chúng ta đã trải qua, để ghi lại câu chuyện của nhiều cá nhân và ghi lại những khoảnh khắc quan trọng cho gia đình và cộng đồng khi chúng ta trải qua đại dịch", Công nương Kate cho biết.

Nữ công tước xứ Cambridge chia sẻ thêm: "Đối với tôi, sức mạnh của những bức ảnh nằm ở câu chuyện sâu sắc và giàu tính cá nhân ẩn chứa đằng sau chúng. Tôi rất vui khi có cơ hội nói chuyện với một số nhiếp ảnh gia và những người chăm sóc, nghe trực tiếp câu chuyện của họ, những khoảnh khắc vui vẻ, tình yêu và tinh thần cộng đồng, đến nỗi buồn sâu sắc, nỗi đau, sự cô lập và mất mát"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng gia Anh chấn động trước thông tin Hoàng tử Harry ra mắt hồi ký
Hoàng gia Anh chấn động trước thông tin Hoàng tử Harry ra mắt hồi ký

VOV.VN - Việc ra mắt cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry bị đánh giá là "vô cùng thiếu tôn trọng" Hoàng gia và Nữ hoàng khi thời điểm phát hành cuốn sách trùng với thời điểm diễn ra Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh.

Hoàng gia Anh chấn động trước thông tin Hoàng tử Harry ra mắt hồi ký

Hoàng gia Anh chấn động trước thông tin Hoàng tử Harry ra mắt hồi ký

VOV.VN - Việc ra mắt cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry bị đánh giá là "vô cùng thiếu tôn trọng" Hoàng gia và Nữ hoàng khi thời điểm phát hành cuốn sách trùng với thời điểm diễn ra Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh.

Khám phá những ẩn ý trong trang phục của Hoàng gia Anh
Khám phá những ẩn ý trong trang phục của Hoàng gia Anh

VOV.VN - Không phải lúc nào Hoàng gia Anh cũng chọn những thiết kế đơn giản. Đôi khi trong bộ trang phục của họ mang những ý nghĩa nào đó.

Khám phá những ẩn ý trong trang phục của Hoàng gia Anh

Khám phá những ẩn ý trong trang phục của Hoàng gia Anh

VOV.VN - Không phải lúc nào Hoàng gia Anh cũng chọn những thiết kế đơn giản. Đôi khi trong bộ trang phục của họ mang những ý nghĩa nào đó.

Những điều ít người biết về đám cưới Hoàng gia Anh
Những điều ít người biết về đám cưới Hoàng gia Anh

VOV.VN - Đằng sau những nghi lễ hoàn hảo trong đám cưới của Hoàng gia Anh luôn ẩn chứa vô số bí mật mà ít người biết đến.

Những điều ít người biết về đám cưới Hoàng gia Anh

Những điều ít người biết về đám cưới Hoàng gia Anh

VOV.VN - Đằng sau những nghi lễ hoàn hảo trong đám cưới của Hoàng gia Anh luôn ẩn chứa vô số bí mật mà ít người biết đến.