Dạy con bằng truyện Do Thái của tác giả từng đoạt giải Nobel Văn học

VOV.VN - “Con dê Zlateh và những truyện khác” không chỉ là truyện dành cho thiếu nhi mà còn cho các bậc phụ huynh mà tác giả gọi là “những đứa trẻ nghiêm túc”.

Tập truyện cổ tích và ngụ ngôn “Con dê Zlateh và những truyện khác” của tác giả Isaac Bashevis Singer tập hợp những câu chuyện rất đời thường nhưng mỗi câu chuyện, tác giả lại dẫn dắt người đọc đến với những tình tiết mới, những con người mới ở ngôi làng Do Thái. Tập truyện không chỉ khiến các độc giả nhí không thể rời mắt khỏi cuốn sách mà đến chính các bậc phụ huynh cũng sẽ chìm đắm trong thế giới do Isaac Bashevis Singer tạo ra.

“Trong thời đại của chúng ta, khi văn học dành cho người lớn đang mất dần giá trị, sách hay cho trẻ em là nguồn hy vọng duy nhất. Rất nhiều người lớn cũng đọc và thích truyện cho thiếu nhi. Chúng tôi viết cuốn sách này không chỉ cho trẻ em mà còn cho các bậc phụ huynh nữa. Bởi vì họ cũng chính là những đứa trẻ rất nghiêm túc” – Isaac Bashevis Singer từng chia sẻ.

Isaac Bashevis Singer (1902 – 1991) là nhà văn Do Thái sinh ra ở Ba Lan và sinh sống ở Mỹ. Ông là nhân vật đi đầu trong phong trào văn học Yiddish (tiếng Đức Do Thái), chỉ viết và xuất bản bằng tiếng Yiddish và đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1978.

“Cuốn sách thể hiện sức hấp dẫn không cưỡng nổi trong nghệ thuật kể chuyện của nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương. Không ai có thể sánh vai cùng ông trong địa hạt này” – Thời báo New York đánh giá về “Con dê Zlateh và những truyện khác”. Wall Street Journal thì khẳng định đây là “một trong những cuốn sách hay nhất và được yêu thích nhất của Isaac Bashevis Singer.”

Tác giả Isaac Bashevis Singer (1902 – 1991)

Cuốn sách này bao gồm 36 truyện cổ tích và ngụ ngôn dành cho trẻ em với những truyện đã rất nổi tiếng và được yêu mến như: Con dê Zlateh; Mazel và Shlimazel; Những bậc trưởng lão xứ Chelm và con cá chép ngu ngốc...

Các dấu ấn văn hóa Do Thái với những lễ hội, lễ nghi truyền thống cùng những phẩm chất nhân văn nổi bật cũng được tác giả lồng ghép vào trong từng câu chuyện. Tuy nhiên, đây là phải là một tập truyện không chỉ dành cho trẻ em Do Thái mà tất cả trẻ em, dù có theo tôn giáo hay không, cũng đều có thể đọc được.

“Dù lấy bối cảnh ở một ngôi làng Do Thái hay ở Manhattan, Singer đều hòa quyện hiện thực, huyền thoại và trí tưởng tượng để tạo ra câu chuyện của mình… Những câu chuyện phi thường về trí tuệ, vẻ đẹp và niềm vui sẽ trường tồn cùng thời gian” tờ Thời báo Los Angeles nhận định.

Lấy bối cảnh chính ở những thị trấn, ngôi làng nơi Isaac Bashevis Singer lớn lên, “Con dê Zlateh và những truyện khác” mang đậm phong cách riêng của ông, thể hiện một cách rõ nét cách ông nhìn nhận thế giới. Chính những chi tiết đó đã khiến những câu chuyện trở nên vô cùng gần gũi, chân thực với người đọc, đặc biệt là với các bạn nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama “thu bộn” từ tiền bán sách
Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama “thu bộn” từ tiền bán sách

Cuốn hồi ký Becoming của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama vừa được tôn vinh là sách “có giá” nhất năm 2018, theo The Bookseller.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama “thu bộn” từ tiền bán sách

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama “thu bộn” từ tiền bán sách

Cuốn hồi ký Becoming của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama vừa được tôn vinh là sách “có giá” nhất năm 2018, theo The Bookseller.

Ra mắt sách nghệ thuật về truyện cổ tích Việt Nam
Ra mắt sách nghệ thuật về truyện cổ tích Việt Nam

VOV.VN - Các truyện cổ tích hòa quyện cùng những bức tranh khổ lớn của các họa sĩ trẻ đương đại như một bộ sưu tập tranh ấn tượng.  

Ra mắt sách nghệ thuật về truyện cổ tích Việt Nam

Ra mắt sách nghệ thuật về truyện cổ tích Việt Nam

VOV.VN - Các truyện cổ tích hòa quyện cùng những bức tranh khổ lớn của các họa sĩ trẻ đương đại như một bộ sưu tập tranh ấn tượng.  

“Vua thợ hàn” - xã hội bao cấp, hậu bao cấp qua góc nhìn Lê Thanh Kỳ
“Vua thợ hàn” - xã hội bao cấp, hậu bao cấp qua góc nhìn Lê Thanh Kỳ

VOV.VN - Tập truyện ngắn của tác giả Lê Thanh Kỳ mang tên "Vua thợ hàn" vẽ nên khung cảnh xã hội thời bao cấp và hậu bao cấp với những con người khốn khổ. 

“Vua thợ hàn” - xã hội bao cấp, hậu bao cấp qua góc nhìn Lê Thanh Kỳ

“Vua thợ hàn” - xã hội bao cấp, hậu bao cấp qua góc nhìn Lê Thanh Kỳ

VOV.VN - Tập truyện ngắn của tác giả Lê Thanh Kỳ mang tên "Vua thợ hàn" vẽ nên khung cảnh xã hội thời bao cấp và hậu bao cấp với những con người khốn khổ. 

Nguyễn Trọng Tạo: Xin được viếng ông bằng bài thơ “Lần cuối”
Nguyễn Trọng Tạo: Xin được viếng ông bằng bài thơ “Lần cuối”

VOV.VN -Bài thơ “Lần cuối” tôi viết sau khi nghe tin ông mất, như một nén tâm nhang thương tiếc và biết ơn ông – Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Nguyễn Trọng Tạo: Xin được viếng ông bằng bài thơ “Lần cuối”

Nguyễn Trọng Tạo: Xin được viếng ông bằng bài thơ “Lần cuối”

VOV.VN -Bài thơ “Lần cuối” tôi viết sau khi nghe tin ông mất, như một nén tâm nhang thương tiếc và biết ơn ông – Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Hàng ngàn cuốn sách giảm giá tại tuần lễ “Dọn kho đón Tết“
Hàng ngàn cuốn sách giảm giá tại tuần lễ “Dọn kho đón Tết“

VOV.VN - Tuần lễ "Dọn kho đón Tết" sẽ mang đến cho độc giả những đầu sách mới, cùng những gói giảm giá cho các đầu sách hiện có.

Hàng ngàn cuốn sách giảm giá tại tuần lễ “Dọn kho đón Tết“

Hàng ngàn cuốn sách giảm giá tại tuần lễ “Dọn kho đón Tết“

VOV.VN - Tuần lễ "Dọn kho đón Tết" sẽ mang đến cho độc giả những đầu sách mới, cùng những gói giảm giá cho các đầu sách hiện có.