Hàng ngàn người tham dự Hội chợ sách cũ dịp cuối tuần

VOV.VN - Mức giá rẻ cũng như sự hấp dẫn của các đầu sách đã thu hút hàng nghìn người tới hội chợ sách cũ này.

Chợ phiên sách cũ Hà Nội diễn ra trong hai ngày cuối tuần, từ 8h đến 21h ngày 5 - 6/12/2015, trong khuôn viên Đại học Văn Hóa - 418 La Thành, Hà Nội.

Bất chấp thời tiết giá rét, hàng nghìn người dân thủ đô đã tới tham gia vào "Chợ phiên sách cũ Hà Nội". Tất cả các gian hàng góp mặt trong hội chợ đều chật kín người vây quanh dẫn đến việc đi lại chọn sách cũng như thanh toán gặp rất nhiều khó khăn.

Hội chợ sách cũ Hà Thành

Anh Phạm Quang Quý, một trong những chủ gian hàng tại hội chợ chia sẻ: “Tôi đã tham gia rất nhiều những hội chơ sách và mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy rất vui. Những buổi hội chợ như thế này nên được thường xuyên tổ chức để có dịp cho các bạn trẻ nói riêng và người dân nói chung được có cơ hội mua được những cuốn sách với giá ưu đãi nhất”.

Các chủ gian hàng mang tới hội chớ khá nhiều đầu sách hay, cũ có mới có với nhiều mức giá ưu đãi khác nhau. Điều khá bất ngờ ở đây đó là hội chợ có rất đông các bạn trẻ tới tham dự. Ngoài những đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên, hội chợ còn thu hút rất nhiều người dân thủ độ ở mọi lứa tuổi từ trẻ em cho đến các các cụ hưu, các bậc phụ huynh cho con em mình tới mua sách.

Hội chợ sách thu hút rất nhiều người lớn tuổi.

Ông Trường, một cựu chiến binh năm nay đã 76 tuổi cho hay: “Đọc sách giúp tôi cảm thấy rất thoải mái và là một trong những sở thích của tôi. Tuy đã nhiều tuổi nhưng tôi vẫn đọc rất nhiều sách để được hiểu biết thêm về cuộc sống xung quanh mình. Tôi hy vọng sẽ mua được nhiều cuốn sách hay ở buổi hội chợ này”.

Trong thời đại các phương tiện điện tử phát triển, việc đọc sách tưởng chừng như ít dần đi. Thế nhưng khi tham gia hội chợ sách này, ta thấy được nhu cầu đọc sách của người dân vẫn còn rất lớn. Những gian hàng ở đây dường như còn không đủ sách để đáp ứng hết nhu cầu mua của mọi người.

Em Nghiêm Thanh Quang, một học sinh cấp 3 chia sẻ: “Em thường xuyên đọc truyện, sách trên ipad. Nhưng nếu có em vẫn thích được đọc sách giấy hơn. Nó đem lại cảm giác thích thú hơn nhiều so với việc sử dụng các thiết bị hiện đại”.

Được biết, chợ phiên sách cũ Hà Nội là sự kiện sách cũ thường niên lớn nhất miền Bắc. Sự kiện có sự tham gia của 15 đơn vị có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và trao đổi sách cũ tại Hà Nội. Đây là các tên tuổi với thâm niên bán sách cũ lâu năm, được đông đảo độc giả cả nước tin tưởng.

Hội chợ sách dự kiến mang đến một lượng sách khổng lồ lên đến 10 tấn sách, chủ yếu là các sách cũ để phục vụ đông đảo nhu cầu của độc giả. Ngoài mua sách, các bạn còn có thể bán những cuốn sách của mình bằng cách thuê một gian hàng nhỏ (chỉ 50.000 đồng/ngày)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất bản phần truyện tranh chưa từng công bố của cha đẻ Doraemon
Xuất bản phần truyện tranh chưa từng công bố của cha đẻ Doraemon

VOV.VN -Trong tháng 12, độc giả Việt Nam sẽ được thưởng thức phần truyện tranh Doraemon chưa từng được xuất bản trong bộ gốc của họa sĩ Fujiko F. Fujio.

Xuất bản phần truyện tranh chưa từng công bố của cha đẻ Doraemon

Xuất bản phần truyện tranh chưa từng công bố của cha đẻ Doraemon

VOV.VN -Trong tháng 12, độc giả Việt Nam sẽ được thưởng thức phần truyện tranh Doraemon chưa từng được xuất bản trong bộ gốc của họa sĩ Fujiko F. Fujio.

Truyện Kiều: Từ văn chương đến đời sống dân dã
Truyện Kiều: Từ văn chương đến đời sống dân dã

VOV.VN -Truyện Kiều ngày càng lan tỏa, ăn sâu vào đời sống, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người.

Truyện Kiều: Từ văn chương đến đời sống dân dã

Truyện Kiều: Từ văn chương đến đời sống dân dã

VOV.VN -Truyện Kiều ngày càng lan tỏa, ăn sâu vào đời sống, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người.

Nàng Kiều khỏa thân trên bìa sách: Đẹp hay dung tục?
Nàng Kiều khỏa thân trên bìa sách: Đẹp hay dung tục?

VOV.VN - Việc đưa bức tranh nàng Kiều khỏa thân lên bìa cuốn sách “Truyện Thúy Kiều” của NXB Nhã Nam đã làm dấy lên tranh cãi về tính nghệ thuật và dung tục.

Nàng Kiều khỏa thân trên bìa sách: Đẹp hay dung tục?

Nàng Kiều khỏa thân trên bìa sách: Đẹp hay dung tục?

VOV.VN - Việc đưa bức tranh nàng Kiều khỏa thân lên bìa cuốn sách “Truyện Thúy Kiều” của NXB Nhã Nam đã làm dấy lên tranh cãi về tính nghệ thuật và dung tục.

Những đàn ông bất hạnh trong Truyện Kiều
Những đàn ông bất hạnh trong Truyện Kiều

Đọc Truyện Kiều, có ai không xót thương cho Kiều, Vân, Đạm Tiên, Mã Kiều…? Nhưng cũng có mấy người đàn ông trong Truyện Kiều được hạnh phúc?

Những đàn ông bất hạnh trong Truyện Kiều

Những đàn ông bất hạnh trong Truyện Kiều

Đọc Truyện Kiều, có ai không xót thương cho Kiều, Vân, Đạm Tiên, Mã Kiều…? Nhưng cũng có mấy người đàn ông trong Truyện Kiều được hạnh phúc?

Về Tiên Điền nghe trò Kiều
Về Tiên Điền nghe trò Kiều

VOV.VN -Bao năm nay, người dân Tiên Điền đã quá quen với ánh đèn sân khấu, với các trích đoạn trò Kiều do chính người dân quê mình biểu diễn.

Về Tiên Điền nghe trò Kiều

Về Tiên Điền nghe trò Kiều

VOV.VN -Bao năm nay, người dân Tiên Điền đã quá quen với ánh đèn sân khấu, với các trích đoạn trò Kiều do chính người dân quê mình biểu diễn.