Học sinh Bulgaria “Đổi giấy cũ lấy sách mới” để bảo vệ môi trường

VOV.VN - Vào tháng 9 năm nay, học sinh Bulgaria sẽ có cơ hội nhận được một cuốn sách miến phí tự chọn bằng cách nộp 5 kg giấy vụn theo một chiến dịch được đặt tên là “Đổi giấy cũ lấy sách mới”.

Chiến dịch này sẽ diễn ra tại ba thành phố lớn của Bulgaria gồm Sofia, Plovdiv và Ruse. Ban tổ chức sẽ thành lập các trung tâm thu gom và thực hiện vào một ngày duy nhất cho từng địa phương.

Với chiến dịch này, cả phụ huynh và trẻ em Bulgaria đều có cơ hội dọn dẹp giấy vụn của năm học trước và nhận được một cuốn sách miễn phí như một món quà đặc biệt trong dịp tựu trường.

Chương trình ý nghĩa này đã thu hút được sự tham gia đông đảo của mọi người. Tuy nhiên theo ban tổ chức, do số lượng sách có hạn nên mỗi người chỉ được nhận 1 cuốn tùy chọn. Để khuyến khích những người tham gia tích cực, ban tổ chức đã quyết định nếu ai đó mang thêm 5 kg giấy sẽ được nhận một cuốn sách đặc biệt được in riêng cho dịp này có tên Người bảo vệ hành tinh (Guardians of the Planet). Đây là cuốn sách đưa ra những thông tin và lời khuyên về hành động vì môi trường, từ việc ủ phân hữu cơ và giảm thiểu việc sử dụng nhựa, đến việc làm sạch bãi biển và giúp đỡ động vật hoang dã.

Năm ngoái, thông qua sự kiện này, các nhà tổ chức đã có thể thu gom gần 300 tấn giấy phế liệu. Hơn 55.800 trẻ em đã tham gia sáng kiến ​​này và nhận được khoảng 66.000 cuốn sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia đình nhà thơ Thâm Tâm lập quỹ học bổng trao tặng học sinh giỏi Ngữ văn
Gia đình nhà thơ Thâm Tâm lập quỹ học bổng trao tặng học sinh giỏi Ngữ văn

VOV.VN - “Học bổng Thâm Tâm” sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, giúp các em học sinh nghèo vượt khó, nuôi dưỡng niềm đam mê và nối dài chặng đường học tập, đặc biệt là đối với bộ môn Ngữ văn.

Gia đình nhà thơ Thâm Tâm lập quỹ học bổng trao tặng học sinh giỏi Ngữ văn

Gia đình nhà thơ Thâm Tâm lập quỹ học bổng trao tặng học sinh giỏi Ngữ văn

VOV.VN - “Học bổng Thâm Tâm” sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, giúp các em học sinh nghèo vượt khó, nuôi dưỡng niềm đam mê và nối dài chặng đường học tập, đặc biệt là đối với bộ môn Ngữ văn.

"Hoa cúc xanh" - chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh
"Hoa cúc xanh" - chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

VOV.VN - Cái tên “Hoa cúc xanh” được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên “Hoa cúc xanh” của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

"Hoa cúc xanh" - chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

"Hoa cúc xanh" - chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

VOV.VN - Cái tên “Hoa cúc xanh” được lấy ý tưởng từ bài thơ cùng tên “Hoa cúc xanh” của thi sĩ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt
Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt

VOV.VN - Việc in ấn, phát hành sách lậu, sách giả không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà xuất bản, đơn vị làm sách mà nó còn làm méo mó thị trường, khiến người làm sách, viết sách mất đi động lực...

Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt

Vấn nạn sách giả: Bào mòn văn hóa đọc của người Việt

VOV.VN - Việc in ấn, phát hành sách lậu, sách giả không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà xuất bản, đơn vị làm sách mà nó còn làm méo mó thị trường, khiến người làm sách, viết sách mất đi động lực...