Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018: Ít ca múa, nhiều thơ hơn thì tốt!

VOV.VN - Khá nhiều nhà thơ đều có chung quan điểm rằng, lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018 nên tập trung vào thơ hơn là trình diễn quá nhiều tiết mục ca múa.

Sáng 2/3 tại Hà Nội, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 chính thức được khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là năm đầu tiên, Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 27/2 đến 2/3/2018) với chủ đề “Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước”.

Hướng tới tổ chức Ngày Văn học Việt Nam

Ngày Thơ Việt Nam 2018 được bắt đầu với Hội thảo “Những vấn đề của thơ Việt Nam hiện nay” do nhà thơ Trần Đăng Khoa chủ trì vào ngày 27/2. Tiếp đó là cuộc Hội thảo về tiểu thuyết với chủ đề “Đổi mới tư duy tiểu thuyết” do nhà văn Nguyễn Trí Huân chủ trì.

Đây là năm đầu tiên, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức hai sân thơ: Sân thơ Truyền thống và Sân thơ Trẻ. Các nhà thơ tiêu biểu đến từ Hội Nhà thơ Nhật Bản được gặp gỡ, giao lưu với công chúng yêu thơ Việt Nam ở hai sân thơ này. Ngoài ra, còn có sự tham gia của hơn 60 câu lạc bộ thơ trên khắp cả nước với nhiều hoạt động trình diễn, giới thiệu thơ.

Nhiều hoạt động của Ngày Thơ Việt Nam 2018 diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong khuôn khổ sự kiện, BTC tổ chức triển lãm chân dung, hình ảnh các nhà văn Việt Nam đã tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề “Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho hay: “Hội Nhà văn Việt Nam muốn hướng tới Ngày Thơ không chỉ dừng lại ở “hội hè” vui chơi mà còn chú trọng đến học thuật, chuyên môn. Các hoạt động trên là bước chuẩn bị quan trọng để tiến tới việc đưa Ngày Thơ Việt Nam dần trở thành Ngày Văn học Việt Nam, góp phần tôn vinh thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và tiếp cận của công chúng với văn chương”.

Triển lãm chân dung, hình ảnh các nhà văn Việt Nam đã tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Và sáng nay (2/3), hoạt động cuối cùng trong chuỗi sự kiện là lễ khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2018 đã diễn ra.

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết: “Việc một quốc gia dành ra một ngày hàng năm để tôn vinh các giá trị của thơ ca Việt Nam cũng là việc hiếm có trên thế giới. 16 năm qua, những nhà thơ và công chúng yêu thơ đã đưa thú thưởng ngoạn thơ ca tao nhã của một nhóm nhỏ trong một thính phòng trở thành cuộc giao tiếp rộng lớn của cả nước, tạo nên sự cộng hưởng đẹp đẽ giữa nhà thơ và người đọc”.

Trong lễ khai mạc, các nhà thơ đã trình bày khoảng gần 15 tác phẩm xoay xung quanh chủ đề chính của Ngày Thơ năm nay. Tuy nhiên, trong 2 tiếng đồng hồ của lễ khai mạc, có một nửa thời gian là dành cho các tiết mục ca múa nhạc. Nhiều nhà thơ cho rằng, khai mạc là ngày lễ chính, nên tập trung vào thơ để thỏa mãn nhu cầu của công chúng hơn là các tiết mục ca múa.

Tiết mục ca múa nhạc tại lễ khai mạc.

Nhà thơ Đỗ Thị Nọ, câu lạc bộ thơ Nguồn Việt cho biết: “Ngày thơ nhưng có quá nhiều tiết mục múa. Rất nhiều người tụ tập về đây để nghe thơ nhưng cảm thấy chưa đủ, chưa thỏa mãn. Tôi nghĩ lễ khai mạc cũng nên có thêm những bài thơ của những nhà thơ không chuyên để tạo sự hấp dẫn thay vì tất cả là những nhà thơ tên tuổi”.

Ở Sân thơ trẻ, có nhiều tiết mục nhạc sôi động, biểu diễn võ thuật, múa lân sư rồng, ban nhạc hiphop… có thể phù hợp với thị hiếu của người trẻ nhưng lại không phù hợp với tính chất giao lưu, học hỏi và thưởng thức của Ngày Thơ Việt Nam trong không gian cổ kính của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Clip: Tiết mục nhạc sôi động ở Sân thơ trẻ

Sân thơ trẻ trở lại với nhiều mới lạ

Sau một năm không tổ chức Sân thơ trẻ, năm nay, khu vực riêng của giới thơ trẻ đã “mở cửa” trở lại với nhiều nét mới lạ. Sân thơ trẻ có các quán thơ lục bát, thơ Facebook, thư pháp…

Nếu ở quán thơ thư pháp hội tụ các nhà thư pháp chuyên nghiệp đồng hành bên cạnh hai nhà thơ yêu thư pháp là Y Phương và Anh Ngọc thì “quán thơ Facebook” sôi động đúng chất công nghệ với tác giả “nghìn like” trên mạng xã hội.

Sân thơ trẻ.

Bên cạnh đó, khu vực dành cho thơ thiếu nhi được đầu tư rất kỹ lưỡng, sinh động như một điểm nhấn của Ngày Thơ. Tất cả hoạt động đều miễn phí để tạo cho công chúng yêu thơ cảm giác thoải mái để thưởng thức.

Nhà thơ Hữu Việt, người đã tham gia tổ chức Sân thơ trẻ trong khoảng 10 năm nay, cho biết: “Theo quan sát của tôi, rất nhiều nhà thơ trẻ đến với sân thơ sau khi kết thúc đều ra được những tác phẩm thơ hay. Không chỉ nhà thơ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh thành khác cũng chia sẻ, Ngày Thơ là dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời sáng tác của họ. Những tác giả trẻ dù chưa thành danh, vần thơ vụng dại thô sơ nhưng vẫn được đón nhận vì họ là tương lai của nền thơ ca Việt Nam. Những vần thơ ấy có yếu tố lạ, mới và mang đến bản sắc riêng của người trẻ”.

Thả thơ.

Nhà văn Thụy Anh cũng đã có 9 năm đến với sân khấu thơ trẻ, cho biết: “Nhiều lần đến sân thơ, tôi nghĩ rằng, chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn vào việc đầu tư cho thiếu nhi. Nếu không quan tâm đến thơ ca cho thiếu nhi thì sân thơ trẻ sẽ vắng một lớp độc giả trong tương lai. Còn các nhà thơ, với cảm nhận cuộc sống sẽ tự viết nên được những vần thơ. Độc giả đến với thơ ca cũng cần sự khích lệ của cộng đồng. Tôi hy vọng, sẽ nhìn thấy nhiều trẻ em đến với Ngày Thơ Việt Nam hơn nữa”.

Kết thúc Ngày Thơ Việt Nam 2018 là hoạt động thả thơ với 50 câu thơ được lựa chọn kỹ càng. Năm nay, thơ được thả ngay tại sân khấu chính chứ không phải tại khu vực hồ Văn như mọi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thơ Việt Nam 2017: Sự hòa quyện của mọi thế hệ thơ ca
Ngày thơ Việt Nam 2017: Sự hòa quyện của mọi thế hệ thơ ca

VOV.VN - Tạm quên đi ranh giới của những nhà thơ gạo cội và những nhà thơ trẻ. Ngày hôm nay tất cả cùng hòa làm một vì tình yêu với thơ ca.

Ngày thơ Việt Nam 2017: Sự hòa quyện của mọi thế hệ thơ ca

Ngày thơ Việt Nam 2017: Sự hòa quyện của mọi thế hệ thơ ca

VOV.VN - Tạm quên đi ranh giới của những nhà thơ gạo cội và những nhà thơ trẻ. Ngày hôm nay tất cả cùng hòa làm một vì tình yêu với thơ ca.

Nhà thơ Hữu Thỉnh xin lỗi về sai sót trong Ngày thơ Việt Nam 2017
Nhà thơ Hữu Thỉnh xin lỗi về sai sót trong Ngày thơ Việt Nam 2017

VOV.VN - Trưởng Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2017 cho rằng, những sai sót xảy ra nằm ở kiến thức cơ bản khiến ông rất lấy làm tiếc.

Nhà thơ Hữu Thỉnh xin lỗi về sai sót trong Ngày thơ Việt Nam 2017

Nhà thơ Hữu Thỉnh xin lỗi về sai sót trong Ngày thơ Việt Nam 2017

VOV.VN - Trưởng Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2017 cho rằng, những sai sót xảy ra nằm ở kiến thức cơ bản khiến ông rất lấy làm tiếc.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng

VOV.VN - Thơ ca phải thấm đẫm tinh thần dân tộc và mang tính nhân loại sâu sắc thì mới có sức sống và có đất sống.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16: Thơ nhạt vì quá nhiều tình riêng

VOV.VN - Thơ ca phải thấm đẫm tinh thần dân tộc và mang tính nhân loại sâu sắc thì mới có sức sống và có đất sống.

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề "Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” đã khai mạc sáng 2/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 16 với chủ đề "Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” đã khai mạc sáng 2/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.