Lào Cai lần đầu phát động Ngày sách và Văn hóa đọc cấp tỉnh tại cơ sở

VOV.VN -  Tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc. Đây là sự kiện lần đầu tiên được UBND tỉnh Lào Cai tổ chức tại một địa phương cấp huyện, nhằm lan tỏa văn hóa đọc về cơ sở.

Việc đưa sự kiện về tổ chức tại cấp huyện cũng nhằm tạo điều kiện để người dân vùng nông thôn, vùng khó khăn, nhất là đối tượng học sinh, đoàn viên, thanh niên, hội viên… được tiếp cận với nguồn sách hay, chất lượng, góp phần phát triển văn hóa đọc và tri thức xã hội.

Từ năm sau, lễ phát động sẽ được tổ chức luân phiên tại các huyện, thị xã khác của Lào Cai. Năm nay cũng là năm đầu tiên Lào Cai triển khai hệ thống thư viện điện tử - thư viện số.

Tại lễ phát động, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc lần thứ II năm 2023 của tỉnh Lào Cai cũng được mở màn.

Góp mặt tại sự kiện, em Phạm Ngọc Khánh, học sinh lớp 11 – Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng chia sẻ, với em, sách như một người bạn, một người thầy, một món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ học căng thẳng. Qua buổi lễ phát động hôm nay, em rất mong các bạn hãy cùng chăm chỉ tìm tòi hơn, đặt ra cho bản thân những yêu cầu, lựa chọn khắt khe hơn để có thể chọn ra những đầu sách tin cậy, đã qua kiểm định thì sẽ giúp các bạn có những trang sách thật bổ ích, rút ra được những bài học cho chính bản thân.

"Mong rằng tất cả các bạn sẽ đọc sách bằng cả trái tim của mình", Ngọc Khánh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên