“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -“Ngày hội Lục Bát Qúy Tỵ” sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/9/2013 tại Trung tâm Văn hóa Thành Phố, số 4 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

“Ngày hội Lục Bát” là sự kiện văn hóa tâm linh thường niên được tổ chức với mong muốn góp phần vận động để tôn vinh “Lục Bát là Quốc Thi” và tiến tới “Lục Bát là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại”.

Xuất phát từ ý tưởng “Hãy cùng nhau đưa những bộ yếm Đào lên ngôi”, “Ngày hội Lục Bát Qúy Tỵ 2013” còn có thêm chương trình “Đêm hội Lục Bát” với các hoạt động được diễn ra như trình diễn thời trang Dân tộc mang tên “Hồn quê và Dáng Việt Qúy Tỵ” với hình ảnh của những cô người mẫu xinh đẹp trong trang phục, nhạc nền đậm đà bản sắc dân tộc. Đây chính là điểm khác biệt của “Ngày hội Lục Bát” năm nay so với các năm trước.

Ông Kim Quốc Hoa, Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, Trưởng ban tổ chức chương trình "Ngày hội Lục Bát"

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, các hoạt động văn hóa đặc sắc, phong phú, hấp dẫn, mang tầm cỡ quốc gia và có sức lan tỏa rộng khắp cũng sẽ được diễn ra với nhiều nghi lễ, nghi thức đặc trưng truyền thống như dâng hương và rước thơ lục bát; Lễ đọc “Chúc Văn” cầu cho Quốc thái dân an; Lễ phát lộc ấn phẩm “Lộc Phát” của các Cao tăng nhà Phật. Đặc biệt tại Ngày hội, người yêu thơ còn được thưởng thức những bài thơ lục bát thông qua một số làn điệu dân ca và sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống…

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng mở ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Mỗi người một cuốn sách tặng thư viện Huyện đảo Trường Sa hay mỗi người đều có quyền ký tên để ủng hộ cuộc vận động tôn vinh Lục Bát là “Quốc thi” và vận động để UNESCO công nhận “Lục Bát Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”.

Tại Ngày hội, 14 tác giả xuất sắc nhất sẽ được vinh danh với bộ giải thưởng 6 giải Lục Bát Trăng Vàng và 8 giải Lục Bát Trăng Bạc cho cuộc thi thơ “Tổ Quốc và Đạo Pháp”. Ngoài ra, giải thưởng còn vinh dự được các Cao tăng nhà Phật “chứng minh” và “tâm linh hóa”.

Theo nhà báo Kim Quốc Hoa, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội, Tổng biên tập Báo Người Cao Tuổi, việc tổ chức “Ngày hội Lục bát Qúy Tỵ” - một lễ hội Văn hoá, tâm linh độc đáo nhằm khẳng định tầm quan trọng và sức sống mãnh liệt của thơ Lục bát trong dòng chảy văn hoá Việt, đồng thời cũng góp phần nhằm giáo dục truyền thống cho giới trẻ ngày nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu
Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu

VOV.VN - UNESCO lên tiếng cảnh báo, đồng thời hối thúc các bên tham gia xung đột bảo vệ những di sản của đất nước Trung Đông này.

Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu

Di sản văn hóa ở Syria đang kêu cứu

VOV.VN - UNESCO lên tiếng cảnh báo, đồng thời hối thúc các bên tham gia xung đột bảo vệ những di sản của đất nước Trung Đông này.