Nhà văn Nguyễn Quang Vinh ký tặng độc giả tiểu thuyết “Lời thề”

VOV.VN - Cuốn tiểu thuyết văn học đầu tiên khẳng định chủ quyền Hoàng Sa của nhà văn Nguyễn Quang Vinh chính thức giới thiệu đến độc giả.

Buổi ra mắt và ký tặng sách “Lời thề” – cuốn tiểu thuyết về chủ đề biển đảo của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã diễn ra vào chiều ngày 9/8 tại Hà Nội. Tác phẩm bao gồm 34 chương, với độ dày 500 trang là tiểu thuyết văn học đầu tiên đề cập trực tiếp đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong buổi ra mắt sách, độc giả được nghe những tâm sự của nhà văn Nguyễn Quang Vinh về quá trình viết cuốn tiểu thuyết. Nguyễn Quang Vinh bắt đầu sáng tác từ năm 2011, nhưng phải sau hai năm “lênh đênh” từ nhà xuất bản này qua nhà xuất bản khác xin giấy phép và chỉnh sửa, mãi đến đầu tháng 8/2014, “Lời thề” mới chính thức ra mắt bạn đọc.

Buổi ra mắt và ký tặng sách "Lời thề" của nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Với Nguyễn Quang Vinh, “Lời thề” là cuốn sách lớn của cuộc đời. Nhà văn chia sẻ: “Cảm xúc và vốn sống đã thúc đẩy tôi khai thác một đề tài văn học mà chưa nhà văn nào làm, hoặc làm mới lại những đề tài cũ nhưng ở góc nhìn khác. Với trách nhiệm của một người cầm bút, tôi thấy mình phải góp phần cung cấp cho độc giả cách nhìn chân thực hơn về lịch sử. ‘Lời thề’ là cuốn sách mở đầu cho thiên lịch sử về biển đảo được viết bằng tiểu thuyết của tôi”.

Được khởi nguồn từ lời trích: “Đường biển ấy là nơi quan yếu, phải dốc sức mà thừa hành để cho công việc mười phần trọn vẹn. Nếu bất cần, sẽ phạm trọng tội” (Sắc chỉ Vua Minh Mạng ra lệnh thủy binh ra trấn giữ Hoàng Sa, Trường Sa), cuốn tiểu thuyết “Lời thề” là luận chứng về thân phận người Việt đã sống truyền đời trên quần đảo Cát Vàng mà hậu thế đặt tên là Hoàng Sa.

Câu chuyện bắt đầu từ việc Hoàng đế nhận được thông tin về một đảo vàng trên biển, nên đã cử đội thủy binh do Đô tướng Lý Nhất dẫn đầu cùng 200 thủy binh ra đó. Với sự chỉ huy của Đô tướng Lý Nhất, họ gây dựng cột mốc chủ quyền tại quần đảo. Trong tác phẩm, nhà văn cũng miêu tả tình yêu đẹp của Đô tướng Lý Nhất với Lý Thắm, một trong những cô gái theo đoàn thủy binh ra giữ đảo. Đặt trên mối tình đó là lòng yêu nước, lòng yêu chủ quyền.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh ký tặng sách

Viết nên “Lời thề”, dường như nhà văn Nguyễn Quang Vinh đang ghi lại lời kể của những sinh linh đã sống, đã chết, đã tồn tại đời đời kiếp kiếp trên Hoàng Sa. Như tác giả đã chia sẻ: “Lời thề” là lời mà những người lính thủy đã thề với Hoàng đế của Việt Nam thời đó, dù có phải hi sinh tới người cuối cùng trong binh đội thì cũng phải gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trách nhiệm ấy vẫn kéo dài tới tận bây giờ, còn mang tính lâu dài, muôn thuở. Với ý nghĩa ấy, nhà văn Nguyễn Quang Vinh muốn gửi gắm đến bạn đọc thời nay những trang sử hào hùng của ông cha ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ thuật ngôn từ không bao giờ là một công việc giản đơn, và đối với nhà văn Nguyễn Quang Vinh thì lại càng không. Với tiết tấu khá nhanh, tác giả đưa vào “Lời thề” rất nhiều chi tiết mang tính điện ảnh, qua đó người đọc như hình dung được âm thanh, màu sắc, đường nét sinh động qua từng con chữ.

Để hoàn thành cuốn tiểu thuyết, Nguyễn Quang Vinh đã mất ba năm đọc sách và tiểu thuyết lịch sử. Nguyễn Quang Vinh kể, có khi ông ngồi cả ngày dài ở cửa sông Bạch Đằng để quan sát và tưởng tượng, có khi lại lặng người trước bản thảo. Những cuộc đấu trí của nhân vật trong tiểu thuyết đôi khi lại trở thành cuộc đấu trí trong chính con người ông với rất nhiều cảm xúc.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cùng độc giả

Ngoài việc phát hành ấn bản sách giấy trên toàn quốc từ tháng 8/2014, “Lời thề” còn được phát hành trên sách điện tử.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1959 tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông là tác giả của hàng trăm kịch bản sân khấu, điện ảnh, phim truyền hình và tiểu thuyết như: “Ngã ba Đồng Lộc”, “Chuyện tình bên dòng sông” (kịch bản phim), “Lập nghiệp”, “Cô gái mang tên dòng sông”, “Hồ Chí Minh - hồi ức màu đỏ”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản hùng ca Điện Biên”.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách mới “Những người nuôi giữ bồ câu“
Sách mới “Những người nuôi giữ bồ câu“

VOV.VN - Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Mỹ Alice Hoffman, lấy bối cảnh là nước Israel cổ đại, được đánh giá là "một câu chuyện đầy mê hoặc"

Sách mới “Những người nuôi giữ bồ câu“

Sách mới “Những người nuôi giữ bồ câu“

VOV.VN - Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Mỹ Alice Hoffman, lấy bối cảnh là nước Israel cổ đại, được đánh giá là "một câu chuyện đầy mê hoặc"

Theo dòng kí ức cùng tác phẩm “Hồi kí Nguyễn Hiến Lê”
Theo dòng kí ức cùng tác phẩm “Hồi kí Nguyễn Hiến Lê”

VOV.VN - Nhà xuất bản VH-TT vừa tái bản cuốn “Hồi ký Nguyễn Hiến Lê” - một học giả nổi tiếng ở miền Nam nước ta.

Theo dòng kí ức cùng tác phẩm “Hồi kí Nguyễn Hiến Lê”

Theo dòng kí ức cùng tác phẩm “Hồi kí Nguyễn Hiến Lê”

VOV.VN - Nhà xuất bản VH-TT vừa tái bản cuốn “Hồi ký Nguyễn Hiến Lê” - một học giả nổi tiếng ở miền Nam nước ta.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh ra tiểu thuyết khẳng định chủ quyền Hoàng Sa
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh ra tiểu thuyết khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

VOV.VN - Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã xây dựng một tác phẩm mang đậm tính nhân văn, dựa trên những yếu tố có thật trong lịch sử.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh ra tiểu thuyết khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh ra tiểu thuyết khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

VOV.VN - Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã xây dựng một tác phẩm mang đậm tính nhân văn, dựa trên những yếu tố có thật trong lịch sử.

“Xác phàm” - Tiểu thuyết chân thực về chiến tranh biên giới 1979
“Xác phàm” - Tiểu thuyết chân thực về chiến tranh biên giới 1979

VOV.VN - Tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, nhưng độc giả không cảm thấy ám ảnh về sự bạo tàn, đổ máu và chết chóc...

“Xác phàm” - Tiểu thuyết chân thực về chiến tranh biên giới 1979

“Xác phàm” - Tiểu thuyết chân thực về chiến tranh biên giới 1979

VOV.VN - Tác phẩm viết về đề tài chiến tranh, nhưng độc giả không cảm thấy ám ảnh về sự bạo tàn, đổ máu và chết chóc...