Nick M. hé lộ hậu trường showbiz trong hành trình “Balo trên thảm đỏ”

VOV.VN -"Balô trên thảm đỏ" chứa đựng những trăn trở, suy tư của người trẻ lớn lên, trưởng thành và không ngừng hoàn thiện trên hành trình lang bạt của mình

Sau thành công với vai trò chủ biên 2 tựa sách "vẽ chân dung thế hệ" đình đám năm 2017: "1987" và "1987+: 30 chưa phải là Tết", nhà báo Ngọc - Nick M đã có một tác phẩm của riêng mình mang tên "Balô trên thảm đỏ".

Kết hợp giữa Tạp bút và Tản văn, cuốn sách là những trăn trở, suy tư của một người trẻ đã đi trên hành trình lang bạt của mình và trong những chuyến đi ấy, anh lớn lên, trưởng thành và không ngừng hoàn thiện mình.

Cầm trên tay cuốn sách, người đọc sẽ không khỏi ngạc nhiên với lời đề tựa "Balo trên thảm đỏ". Khi nhắc đến thảm đỏ, người ta thường nghĩ đến hình ảnh những ngôi sao trong những bộ trang phục lộng lẫy hay tiếng hò reo của khán giả,...ít ai chú ý đến anh phóng viên trẻ đầu đội mũ phớt, vai đeo balo, cổ quàng hai máy ảnh, cố gắng bắt lại từng khoảnh khắc đẹp. 

Cuốn sách "Balo trên thảm đỏ" của nhà văn trẻ Ngọc Nick M.

Vì thế gói gọn trong từng trang sách của "Balo trên thảm đỏ" không phải chỉ là những câu chuyện hậu trường thú vị của làng giải trí trong nước và quốc tế như cuộc sống của Chi Pu năm 16 tuổi, chuyện Elly Trần âm thầm sinh con thứ hai, những lần gặp gỡ các ngôi sao thế giới như Tom Cruise, “Captain America” Chris Evans Vin Diesel ... mà ở đó chứa đựng sâu xa hơn những quan điểm, góc nhìn nói về văn hóa đại chúng (pop-culture), tuổi trẻ và những chuyến đi của anh chàng phóng viên trong hành trình"Viết", "Xem", "Đi", "Gặp" và rồi lại "Viếtđầy cảm hứng.

Trong buổi ra mắt sách, Nick M đã mang đến chiếc balo gắn bó cùng anh trong những năm tháng làm phóng viên, tác nghiệp trong những sự kiện văn hóa. Từng ngăn của chiếc balo dường như chứa đựng những câu chuyện trong hành trình hoàn thiện bản thân của một chàng trai không ngừng mơ ước, không ngừng đi, và không ngừng viết. 

Tác giả trẻ Nick M. và chiếc balo đã gắn bó với anh trong suốt những chuyến đi của cuộc đời. 

Dành 10 năm gắn bó với nghề Viết, Nick M. đã có dịp đặt chân tới 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải nghiệm văn hóa ở gần 100 thành phố trên khắp thế giới.

Anh đã có những trải nghiệm đáng nhớ như ngồi trên mái nhà uống rượu vang dưới bầu trời mùa hè nước Ý hay đón Giao thừa trong tiếng pháo dưới những bông tuyết đầu mùa ở Praha (Cộng hòa Czech). Ở mỗi nơi đặt chân tới, anh đều viết lại những ký ức mình đã trải qua và từ đó nhận thấy sự trưởng thành của chính mình trên những chặng đường mới, những chuyến đi mới.

“Cảm hứng như một chuyến đi, nhưng Viết là cả hành trình.” - Nick M.

Có một công việc đúng với đam mê, một môi trường làm việc ổn định, những người sếp tâm lý với nhiều cơ hội rộng mở nhưng Nick M. lại quyết định dành cho mình một chuyến đi dài, một kỳ nghỉ phép vô tận khi quyết định nghỉ việc ở tuổi 29. Được hỏi về lý do, Nick M chia sẻ hài hước: " Tôi thích thì tôi nghỉ thôi" nhưng anh cho rằng "Nghề viết luôn cần sự thay đổi, và có thay đổi mới tạo nên được những nguồn cảm hứng mới". 

Những trăn trở về mục đích sống của một người trẻ hiện đại cùng những kỹ năng sống được thể hiện trong "Balô trên thảm đỏ" thực sự là nguồn cảm hứng cho những người trẻ để dám bước ra thế giới ngoài kia, dám ước mơ, dám khát vọng để tự tạo cho mình những cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp./.

Tác giả Nick M. tên thật là Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm 1987. Anh từng có 6 năm làm phóng viên cho báo điện tử VnExpress với bút danh là Nguyên Minh. Hiện anh là phóng viên tự do và giảng viên lớp Film Studies của Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh TPD.

Năm 2017, Nick M. là chủ biên cuốn sách "1987", với sự góp mặt của gần 30 tác giả sinh năm 1987. Gần 300 trang sách quy tụ hơn 30 câu chuyện xảy ra tại Việt Nam trong 30 năm (1987-2017), qua góc nhìn của những nhân vật sinh năm 1987 – thế hệ bước sang tuổi 30 trong năm 2017. "198"7 trở thành một trong những cuốn sách bán chạy của năm 2017 với 14.000 bản và 5 lần in trong chưa đầy một năm.

Dịp Tết nguyên đán 2018, Nick M. tiếp tục tham gia chủ biên cho tập tiếp theo của “1987” là “1987+: 30 chưa phải là Tết”, tiếp nối câu chuyện về những người trẻ khi bước sang tuổi 30, được tái bản ngay khi mới phát hành với con số ấn tượng là 7.000 bản.

Ngoài series “1987”, Nick M. còn là đồng tác giả của sách du ký “Here We Go: Cứ mơ và cứ đi” (2017) và sách nghiên cứu “Điện ảnh châu Á đương đại: Những vấn đề lịch sử mỹ học và phong cách” (2015).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm đọc sách với công nghệ số tại Hội sách Hà Nội 2018
Trải nghiệm đọc sách với công nghệ số tại Hội sách Hà Nội 2018

VOV.VN - Với chủ đề "Sách và Công nghệ số", Hội sách Hà Nội lần thứ V được khai mạc vào sáng nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đọc sách sáng tạo và thú vị

Trải nghiệm đọc sách với công nghệ số tại Hội sách Hà Nội 2018

Trải nghiệm đọc sách với công nghệ số tại Hội sách Hà Nội 2018

VOV.VN - Với chủ đề "Sách và Công nghệ số", Hội sách Hà Nội lần thứ V được khai mạc vào sáng nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đọc sách sáng tạo và thú vị