Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi

(VOV) - “Sử
ta – Chuyện xưa kể lại” là bộ sách phục dựng những câu chuyện về đời
trước, về mỗi nhân vật theo một cách riêng rất gần gũi.

Lịch sử là cuộc đời được ghi lại với những dấu ấn đặc biệt của một dân tộc, một đất nước, của những con người đã tồn tại. Thông qua những câu chuyện hay, bộ sách “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” sẽ truyền cảm hứng đến bạn đọc, nhất là độc giả nhỏ tuổi với những chân dung, những dữ kiện của lịch sử dân tộc, trải dài từ đời Hùng Vương dựng nước đến thế kỉ XX.

Bộ sách của NXB Kim Đồng phục dựng lại những câu chuyện về đời trước, về mỗi nhân vật theo một cách riêng rất gần gũi.

Bộ sách gồm 4 tập, gắn với mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc. Hai tập đầu tiên tái hiện hình ảnh đất nước từ thuở vua Hùng dựng nước Văn Lang đến triều đại nhà Lê - triều đại phát triển rực rỡ nhưng cũng chứa đầy biến cố dân tộc. Trong mỗi trang sử lại thấp thoáng hình ảnh tiêu biểu của từng thời kì, qua đó, bạn đọc có thể cảm nhận được niềm vui, sự tự hào về cha ông, đau xót cùng những tai họa của đất nước.

Đó là câu chuyện Người Việt chống quân Tần, khẳng định tinh thần gắn bó đoàn kết chống kẻ thù chung của bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt, là những hé mở Bí ẩn thời các vua Hùng với kiến giải về văn hóa Đông Sơn, dấu tích trống đồng Ngọc Lũ hay sự kiện An Dương Vương xây thành Cổ Loa…

Mỗi chân dung hay sự kiện trong từng tập sách không phải là câu chuyện tách biệt mà gắn kết với nhau như một mắt xích, một tác nhân của bối cảnh lịch sử đương thời. Chuyện đời của vị vua Lí Công Uẩn, Thiền sư – Quốc sư Vạn Hạnh, Tô Hiến Thành, Vị Thượng tướng Thái sư nhà Trần… được kể lại mạch lạc, có sự kết nối chặt chẽ các dữ liệu lịch sử.

Hơn cả thao tác phác thảo lại lịch sử, bộ sách “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” còn đem tới những rung động nơi người đọc về lòng tự hào truyền thống vinh quang của tổ tiên, về sự ngưỡng mộ những bậc vĩ nhân tài hoa mà giản dị, về nỗi đau xót trước những mất mát của dân tộc…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố 15 kỷ lục về sách của Việt Nam
Công bố 15 kỷ lục về sách của Việt Nam

(VOV) - Các kỷ lục về sách lần này ngoài những “cái nhất” hoặc “đầu tiên” còn có phân tích chi tiết lý thú trong các kỷ lục.

Công bố 15 kỷ lục về sách của Việt Nam

Công bố 15 kỷ lục về sách của Việt Nam

(VOV) - Các kỷ lục về sách lần này ngoài những “cái nhất” hoặc “đầu tiên” còn có phân tích chi tiết lý thú trong các kỷ lục.

"Ngày hội đọc sách" chỉ để... bán sách
"Ngày hội đọc sách" chỉ để... bán sách

(VOV) - Tạo thói quen đọc sách và văn hóa đọc cho mọi người là mục đích của "Ngày hội Sách và văn hóa đọc" được tổ chức hàng năm...

"Ngày hội đọc sách" chỉ để... bán sách

"Ngày hội đọc sách" chỉ để... bán sách

(VOV) - Tạo thói quen đọc sách và văn hóa đọc cho mọi người là mục đích của "Ngày hội Sách và văn hóa đọc" được tổ chức hàng năm...

Giới thiệu bộ sách Pháp kích thích tư duy độc giả trẻ
Giới thiệu bộ sách Pháp kích thích tư duy độc giả trẻ

(VOV) - Ba cuốn sách mới của Pháp được giới thiệu trong bộ sách thể hiện phương thức giảng dạy mới và kích thích tư duy độc giả trẻ tuổi.

Giới thiệu bộ sách Pháp kích thích tư duy độc giả trẻ

Giới thiệu bộ sách Pháp kích thích tư duy độc giả trẻ

(VOV) - Ba cuốn sách mới của Pháp được giới thiệu trong bộ sách thể hiện phương thức giảng dạy mới và kích thích tư duy độc giả trẻ tuổi.

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn
Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

(VOV) - Thế giới tuổi thơ rất rộng lớn nhưng lại không có nhiều nhà văn hay họa sỹ quan tâm và miêu tả thế giới đó một cách chân thực.

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

(VOV) - Thế giới tuổi thơ rất rộng lớn nhưng lại không có nhiều nhà văn hay họa sỹ quan tâm và miêu tả thế giới đó một cách chân thực.

"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"
"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"

(VOV) - Chương trình dự kiến kéo dài trong 3 năm, dành tặng 2.000 điểm trường Mẫu giáo, Tiểu học…

"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"

"Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo"

(VOV) - Chương trình dự kiến kéo dài trong 3 năm, dành tặng 2.000 điểm trường Mẫu giáo, Tiểu học…

Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam
Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam

(VOV) - Đây là một tác phẩm thú vị của cây đại thụ văn học thiếu nhi Đức – Otfried Preussler.

Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam

Cuốn sách “Thủy thần nhỏ” lần đầu ra mắt trẻ em Việt Nam

(VOV) - Đây là một tác phẩm thú vị của cây đại thụ văn học thiếu nhi Đức – Otfried Preussler.

"Alain nói về hạnh phúc"- Sách do GS Ngô Bảo Châu giới thiệu
"Alain nói về hạnh phúc"- Sách do GS Ngô Bảo Châu giới thiệu

Cuốn sách nằm trong tủ sách Cánh cửa mở rộng nhằm “thúc đẩy việc đọc sách, tinh thần hiếu học, coi trọng tri thức và giá trị sống”.

"Alain nói về hạnh phúc"- Sách do GS Ngô Bảo Châu giới thiệu

"Alain nói về hạnh phúc"- Sách do GS Ngô Bảo Châu giới thiệu

Cuốn sách nằm trong tủ sách Cánh cửa mở rộng nhằm “thúc đẩy việc đọc sách, tinh thần hiếu học, coi trọng tri thức và giá trị sống”.