Cựu chiến binh Quảng Bình vượt khó khăn giúp nhau làm kinh tế

VOV.VN - Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đang từng ngày giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trở về cuộc sống đời thường với những lo toan cuộc sống thường nhật, các thế hệ cựu chiến binh Quảng Bình vẫn vẹn nguyên phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Những năm qua, các cựu chiến binh ở tỉnh này tích cực phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua, trong đó giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Năm 2001, những hồ nuôi tôm đầu tiên xuất hiện trên những bãi cát hoang sơ ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Đó là những hồ tôm của cựu chiến binh Lê Khương. Rời quân ngũ năm 1978, người lính Lê Khương trở về quê hương. Năm 2000, qua tìm hiểu ở nhiều nơi có mô hình nuôi tôm trên cát mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông Khương mạnh dạn xin phép chính quyền khai phá vùng cát hoang, giá trị kinh tế thấp để xây dựng hồ nuôi tôm.

Ban đầu, chưa nắm được kỹ thuật, những vụ tôm của ông liên tục thất bại, mất khá nhiều vốn đầu tư. Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, dần dần ông Khương đã thành công với mô hình nuôi tôm trên cát. Đến nay, hơn 1 ha nuôi tôm mang lại cho ông Khương thu về gần 2 tỷ đồng mỗi năm.

“Lần đầu tiên làm mình gặp thất bại, chán nản nhưng nhờ nghị lực của người lính, lúc đi bộ đội mình được rèn luyện nhiều để vượt qua khó khăn nên đã tạo động lực quyết tâm, cố gắng để vượt qua khó khăn. Xác định trong sản xuất có khó khăn nhưng không thể khó khăn như trong chiến đấu, từ đó bản thân cố gắng vượt qua và đến bây giờ đã thành công”, ông Khương chia sẻ.

Tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Ông Lê Thanh Sơn (63 tuổi), ở thôn Văn La, xã Lương Ninh là điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển ở địa phương. Nhập ngũ năm 1980, đến năm 1995, ông Sơn rời quân ngũ trở về địa phương với cuộc sống thường ngày, nối tiếp truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Lê Thanh Sơn quyết tâm phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Khi mới lập nghiệp, ông Sơn vay vốn để mua ô tô tham gia kinh doanh vận tải và có những bước khởi đầu thuận lợi. Năm 2000, ông Sơn thành lập Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Xuân Hòa, đẩy mạnh các hoạt động ở lĩnh vực xây dựng dân dụng và các công trình giao thông.

Hiện nay, hàng năm công ty của ông Sơn thu về gần 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động. Không những làm kinh tế giỏi, nhiều năm ở vị trí Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ở cơ sở, ông Lê Thanh Sơn giúp đỡ nhiều đồng đội phát triển kinh tế hộ, nhiều người thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

“Không cam chịu đói nghèo, tôi đã suy nghĩ và trăn trở tìm hướng đi bằng cách chọn con đường thành lập công ty xây dựng và vận tải, đây là công việc phù hợp với nghề nghiệp tôi đã được đào tạo trong quân đội. Trong công việc, tôi luôn gương mẫu, đi đầu và tạo điều kiện công ăn việc làm cho công nhân, thu hút một số con em cựu chiến binh vào làm, tạo điều kiện cho con em của họ có thu nhập tốt”, ông Lê Thanh Sơn bộc bạch.

Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trên mặt trận mới, các thế hệ cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình cùng nhau phấn đấu, vượt qua khó khăn. Ông Hà Văn Phường, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình cho biết, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" đã góp phần quan trọng, vận động cựu chiến binh đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, động viên nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Hà Văn Phường khẳng định, 5 năm qua, từ các phong trào thi đua, hội viên cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã giúp nhau, cùng chia sẻ nguồn vốn từ quỹ hội không tính lãi, hoặc lãi suất thấp, hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật, phát triển sản xuất, kinh doanh... góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

“Các thế hệ cựu chiến binh trong tỉnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, trở về địa phương, mặc dù trong điều kiện khó khăn như sức khỏe yếu, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh…nhưng được sự giúp đỡ của các cấp hội cựu chiến binh, hội viên cựu chiến binh đã phát huy được phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao ý chí tự lực tự cường, vươn lên trong cuộc sống, tự làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”, ông Phường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi các cựu chiến binh cùng giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế
Khi các cựu chiến binh cùng giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế

VOV.VN - Phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả.  

Khi các cựu chiến binh cùng giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế

Khi các cựu chiến binh cùng giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế

VOV.VN - Phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả.  

Tấm gương khởi nghiệp thành công của cựu chiến binh ở Bắc Kạn
Tấm gương khởi nghiệp thành công của cựu chiến binh ở Bắc Kạn

VOV.VN - Nghị lực cũng như những thành công của cựu chiến binh Trương Văn Phấn cũng là minh chứng cho một điều: Khởi nghiệp không khi nào là muộn!

Tấm gương khởi nghiệp thành công của cựu chiến binh ở Bắc Kạn

Tấm gương khởi nghiệp thành công của cựu chiến binh ở Bắc Kạn

VOV.VN - Nghị lực cũng như những thành công của cựu chiến binh Trương Văn Phấn cũng là minh chứng cho một điều: Khởi nghiệp không khi nào là muộn!

Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội
Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội

VOV.VN - Cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh ở Tiền Giang đã nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất vừa làm giàu cho gia đình và tích cực công tác xã hội.

Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội

Cựu chiến binh miệt vườn làm giàu cho gia đình và không quên đồng đội

VOV.VN - Cựu chiến binh Đoàn Văn Khanh ở Tiền Giang đã nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất vừa làm giàu cho gia đình và tích cực công tác xã hội.