Vùng đồng bào Khmer đón năm mới

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, về với các phum sóc vùng đồng bào dân tộc Khmer thành phố Cần Thơ, người ta dễ dàng cảm nhận niềm vui hiện hữu trên từng gương mặt. Năm cũ khép lại với nhiều đổi thay tích cực, năm mới mở ra với những kỳ vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

Những ngày này, các tuyến đường dẫn về phum sóc được dọn sạch sẽ. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà khang trang minh chứng cho đời sống của đồng bào Khmer được nâng lên, trước sân khoe sắc mai vàng, vạn thọ rực rỡ đón năm mới. Giao thông nông thôn được bê tông hóa khang trang, nối liền các ấp, phum sóc với trung tâm xã, phường, giúp việc đi lại, mua bán của bà con vì thế thuận lợi hơn, niềm vui đón Tết, đón năm mới cũng thêm phần trọn vẹn.

Bà Dương Thị Điệp, sinh sống ở ấp Phú Thuận, xã Nhu Gia, phấn khởi chia sẻ: "Đường nông thôn trước nhà tôi hồi xưa không có đâu, chỉ là lối mòn nhỏ thôi. Giờ Nhà nước đầu tư làm đường đẹp, rộng rãi, con em đi học thuận tiện, bà con đi chợ cũng dễ dàng hơn".

Không riêng gì ấp Phú Thuận, xã Nhu Gia, niềm vui đón năm mới trên những con đường bê tông phẳng lỳ, sạch đẹp còn lan tỏa đến nhiều hộ dân ấp Châu Thành, xã An Ninh. Công trình nâng cấp tuyến đường dọc bờ sông, xóm 4, rộng 3,5 mét, dài hơn 1km đã mang lại sự đổi thay rõ rệt. Bà con không còn phải gửi xe gắn máy nhà hàng xóm hay di chuyển bằng xuồng ghe như trước, mà nay có thể chạy xe thẳng đến tận nhà. Đặc biệt, việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản cũng trở nên thuận lợi hơn.

Ông Trần Văn Son, người dân ấp Châu Thành, vui mừng cho biết: "Có đường rồi, thương lái vô tận nơi mua hàng, bà con ở đây ai cũng mừng. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, có con đường như vậy là quý lắm".

Cùng với đầu tư hạ tầng, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer được triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn sản xuất, chăm lo y tế, giáo dục, đến tạo sinh kế lâu dài. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đón xuân Bính Ngọ 2026, gia đình ông Đinh Xuân Tươi, ở ấp Bưng Chụm, xã Ngọc Tố, niềm vui càng thêm trọn vẹn khi cuộc sống đã khởi sắc. Không chỉ vừa thoát nghèo, gia đình ông còn được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ 2 con bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo nền tảng cho sinh kế lâu dài.

Chia sẻ dự định trong năm mới, ông Tươi bày tỏ: "Trước tôi chủ yếu phụ thuộc vào trồng màu. Mới đây, Nhà nước hỗ trợ bò giống để làm kinh tế phụ. Mục tiêu của tôi là cố gắng phát triển đàn bò lên, phấn đấu có ba con bò nái, mỗi năm sinh được vài con bò con, để kinh tế gia đình ngày càng khá hơn".

Có thể nói, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm rõ rệt, khoảng cách phát triển giữa các nhóm dân cư và khu vực từng bước được thu hẹp. Người dân nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, ngày càng được cải thiện điều kiện sống, tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ và nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, nước sạch, văn hóa, thông tin.

Như tại ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, nơi có khoảng 70% đồng bào Khmer sinh sống, bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của bà con, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong hỗ trợ nhà ở, con giống, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề… đã góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống nơi đây. Đến nay, toàn ấp chỉ còn 18 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo.

Ông Lý Đông, Bí thư Chi bộ ấp Trà Canh B, bày tỏ kỳ vọng: "Năm mới này, mong Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ bà con còn khó khăn về nhà ở, việc làm, sản xuất để đời sống ngày càng được nâng lên".

Thực tế cho thấy, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ không ngừng được nâng cao. Các chế độ, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, đầy đủ.

Hiện nay, 100% xã, phường của thành phố Cần Thơ có điện lưới quốc gia; trên 99,8% hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điện sử dụng. Bà con được tiếp cận dịch vụ viễn thông, thông tin và các phương tiện nghe, nhìn phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc cũng ngày càng được quan tâm.

Ông Nguyễn Minh Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ cho biết, qua việc thực hiện nhiều chính sách và mô hình hỗ trợ, đời sống của bà con, đặc biệt là đồng bào Khmer tại địa phương đã được cải thiện rõ rệt. Nhờ kịp thời giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề phù hợp, tạo sinh kế ổn định, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm mạnh. Hiện nay, toàn phường còn 129 hộ nghèo, giảm 136 hộ so với năm 2024.

Ông Nguyễn Minh Trí cho biết thêm, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để bà con tiếp cận hiệu quả hơn, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. "Để có giải pháp thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số, thì chúng tôi đưa ra nhiều giải pháp. Giải pháp thứ nhất là công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật sản xuất làm sao cho bà con tiếp cận được một cách tốt nhất và hiệu quả nhất, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số".

Năm mới về mang theo niềm tin và hy vọng. Từ những đổi thay đã hiện hữu, đồng bào dân tộc Khmer càng thêm vững tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, bà con gửi gắm kỳ vọng về một năm mưa thuận gió hòa, sản xuất thuận lợi, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chùa Âng - Di sản văn hóa Khmer cổ kính giữa miền Tây sông nước
Chùa Âng - Di sản văn hóa Khmer cổ kính giữa miền Tây sông nước

VOV.VN - Nằm nép mình dưới những tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trong quần thể danh thắng quốc gia Ao Bà Om, chùa Âng là một trong những ngôi chùa Khmer tiêu biểu và cổ kính bậc nhất vùng Tây Nam Bộ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái và tìm hiểu văn hóa.

Chùa Âng - Di sản văn hóa Khmer cổ kính giữa miền Tây sông nước

Chùa Âng - Di sản văn hóa Khmer cổ kính giữa miền Tây sông nước

VOV.VN - Nằm nép mình dưới những tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trong quần thể danh thắng quốc gia Ao Bà Om, chùa Âng là một trong những ngôi chùa Khmer tiêu biểu và cổ kính bậc nhất vùng Tây Nam Bộ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái và tìm hiểu văn hóa.

Chầm riêng chà pây - di sản quý của dân tộc Khmer
Chầm riêng chà pây - di sản quý của dân tộc Khmer

VOV.VN - Trong kho tàng nghệ thuật âm nhạc dân gian của đồng bào Khmer có rất nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, chầm riêng chà pây là một loại hình nghệ thuật trình diễn độc xướng, vừa đàn vừa hát, có nguồn gốc từ rất lâu đời và từng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ.

Chầm riêng chà pây - di sản quý của dân tộc Khmer

Chầm riêng chà pây - di sản quý của dân tộc Khmer

VOV.VN - Trong kho tàng nghệ thuật âm nhạc dân gian của đồng bào Khmer có rất nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, chầm riêng chà pây là một loại hình nghệ thuật trình diễn độc xướng, vừa đàn vừa hát, có nguồn gốc từ rất lâu đời và từng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người Khmer Nam Bộ.

Chàng trai trẻ người Khmer với niềm đam mê chế tác mặt nạ múa chằn
Chàng trai trẻ người Khmer với niềm đam mê chế tác mặt nạ múa chằn

VOV.VN - Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của múa Rô Băm cổ điển trong các lễ hội ở phum sóc và chùa chiền, cùng với niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc, anh Kim Liêu Duôl (phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ) đã tự học hỏi để chế tác thành công nhiều mặt nạ múa chằn độc đáo. 

Chàng trai trẻ người Khmer với niềm đam mê chế tác mặt nạ múa chằn

Chàng trai trẻ người Khmer với niềm đam mê chế tác mặt nạ múa chằn

VOV.VN - Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của múa Rô Băm cổ điển trong các lễ hội ở phum sóc và chùa chiền, cùng với niềm đam mê mãnh liệt dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc, anh Kim Liêu Duôl (phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ) đã tự học hỏi để chế tác thành công nhiều mặt nạ múa chằn độc đáo.