Cứu sống sản phụ tổn thương đa cơ quan nặng sau 10 năm hiếm muộn

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM vừa điều trị, cứu sống 2 mẹ con một thai phụ bị tổn thương đa cơ quan. Đáng nói, bệnh nhân vì hiếm muộn lâu năm nên khi có thai mà không biết, dẫn đến tình trạng bệnh nặng. 

Chị T.T.D (37 tuổi, ngụ TP.HCM) lập gia đình hơn 10 năm qua, từng điều trị hiếm muộn nhưng chưa có thai. Từ tháng 4/2023, chị cảm nhận phù mặt, phù tay - chân to dần, phù toàn thân và cảm thấy quá sức, mệt mỏi khi làm những công việc thường ngày.

Sau đó, chị D. nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng khó thở, phải ngồi để thở suốt đêm.

Các bác sĩ phát hiện người phụ nữ mang thai khoảng 25 tuần và bị tăng huyết áp ác tính, phù phổi cấp, tổn thương đa cơ quan. Bệnh viện tổ chức hội chẩn khẩn cấp để đưa ra hướng xử trí tối ưu.

Với hoàn cảnh đặc biệt, bệnh nhân có con sau nhiều năm chờ đợi mòn mỏi nên các bác sĩ đã nỗ lực ổn định sức khỏe cho bệnh nhân, duy trì sự phát triển thai nhi từ tuần thứ 25 đến tuần thứ 32 của thai kỳ.

Thạc sĩ – Bác sĩ Giang Minh Nhật, Trưởng Đơn vị Hồi sức tim mạch - Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, để đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân, các bác sĩ phải vừa kiểm soát huyết áp vừa đảm bảo quá trình lọc máu liên tục 2 chu kỳ nhằm điều trị suy thận và ổn định tổn thương cơ tim. Còn bác sĩ sản khoa phải liên tục theo dõi tình trạng sức khoẻ thai nhi.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, huyết áp chị D. ổn định hơn, các tổn thương gan và cơ tim hồi phục ngoạn mục, sức khoẻ thai ổn định, tăng trưởng tốt trong tử cung.

Đến tuần thứ 32, huyết áp bệnh nhân trở nên khó kiểm soát, kháng trị với tất cả các thuốc hạ áp, tổn thương thận cũng diễn tiến xấu nhanh trở lại.

Các bác sĩ thống nhất chấm dứt thai kỳ, nhằm ổn định tốt hơn tình trạng bệnh lý nội khoa đang diễn tiến nặng của người mẹ.

Tối 23/6, chị D. đã sinh một bé gái khoẻ mạnh và được chuyển đến Khoa Bệnh lý sơ sinh để chăm sóc. Dự kiến, bé sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Riêng sản phụ đang được điều trị tích cực sau sinh tại Khoa Nội tim mạch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Suy giảm ham muốn tình dục bị ức chế: Có nên cam chịu?
Suy giảm ham muốn tình dục bị ức chế: Có nên cam chịu?

VOV.VN - Vì mệt quá, vì bận rộn công việc mà chúng ta đôi khi từ chối quan hệ tình dục hoặc cảm thấy giảm ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Không ít người cho là bình thường, thế nhưng điều này liệu có phải là bệnh lý ham muốn tình dục bị ức chế?

Suy giảm ham muốn tình dục bị ức chế: Có nên cam chịu?

Suy giảm ham muốn tình dục bị ức chế: Có nên cam chịu?

VOV.VN - Vì mệt quá, vì bận rộn công việc mà chúng ta đôi khi từ chối quan hệ tình dục hoặc cảm thấy giảm ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Không ít người cho là bình thường, thế nhưng điều này liệu có phải là bệnh lý ham muốn tình dục bị ức chế?

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn

VOV.VN - Hai vợ chồng ở Hà Tĩnh vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn

VOV.VN - Hai vợ chồng ở Hà Tĩnh vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng nhà.

Nhiều trẻ bị dị tật nhưng phát hiện muộn
Nhiều trẻ bị dị tật nhưng phát hiện muộn

VOV.VN - Những dị tật bẩm sinh ở tim mạch, thần kinh… có thể được phát hiện sớm trước sinh và can thiệp ngay khi sinh. Tuy nhiên, lại có nhiều dị tật ít hoặc không có biểu hiện rõ ràng, nên cha mẹ khó phát hiện để đưa trẻ đến bệnh viện.

Nhiều trẻ bị dị tật nhưng phát hiện muộn

Nhiều trẻ bị dị tật nhưng phát hiện muộn

VOV.VN - Những dị tật bẩm sinh ở tim mạch, thần kinh… có thể được phát hiện sớm trước sinh và can thiệp ngay khi sinh. Tuy nhiên, lại có nhiều dị tật ít hoặc không có biểu hiện rõ ràng, nên cha mẹ khó phát hiện để đưa trẻ đến bệnh viện.

Nhầm lẫn ung thư phổi là COVID-19 sẽ dẫn đến phát hiện muộn
Nhầm lẫn ung thư phổi là COVID-19 sẽ dẫn đến phát hiện muộn

VOV.VN - Ung thư phổi là căn bệnh ác tính có triệu chứng mờ nhạt khi mắc, vì vậy các bệnh nhân đến bệnh viện đều đã ở giai đoạn muộn. Đây cũng là lý do khiến căn bệnh này có tỷ lệ tử vong cao khi phát hiện, đòi hỏi việc tầm soát phải được chú trọng, đặc biệt là trong bối cảnh bệnh COVID-19 hiện nay.

Nhầm lẫn ung thư phổi là COVID-19 sẽ dẫn đến phát hiện muộn

Nhầm lẫn ung thư phổi là COVID-19 sẽ dẫn đến phát hiện muộn

VOV.VN - Ung thư phổi là căn bệnh ác tính có triệu chứng mờ nhạt khi mắc, vì vậy các bệnh nhân đến bệnh viện đều đã ở giai đoạn muộn. Đây cũng là lý do khiến căn bệnh này có tỷ lệ tử vong cao khi phát hiện, đòi hỏi việc tầm soát phải được chú trọng, đặc biệt là trong bối cảnh bệnh COVID-19 hiện nay.