Khánh thành cổng chào ở tỉnh Nỏng Khai, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan, ngày 24/6, chính quyền tỉnh Nỏng Khai và Hội Thái Việt tỉnh Nỏng Khai (Thái Lan) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Cổng chào Việt Nam, trên con đường Việt kiều lưu niệm tỉnh Nỏng Khai.

Tới dự buổi lễ có Đại sức đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kaen Chu Đức Dũng, Tỉnh trưởng Nỏng Khai Rachan Soonhua, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Thái - Việt tỉnh Nỏng Khai Đinh Khắc Cử, các ban ngành trong tỉnh và đông đảo bà con kiều bào tỉnh Nỏng Khai và các tỉnh lân cận.

Năm 1960, trước khi hồi hương về Việt Nam, bà con kiều bào tỉnh Nỏng Khai đã quyên góp tiền và công sức để xây dựng con đường mang tên Việt kiều lưu niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân tới Nhà vua và nhân dân Vương quốc Thái Lan, đã đón nhận, cưu mang cộng đồng người Việt Nam trong những ngày đầu định cư tại "xứ sở Chùa Vàng". Kể từ đó tới nay, công trình luôn được những Việt kiều ở lại và chính quyền địa phương trân trọng giữ gìn và nâng cấp cho phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định: "Đến nay đã 63 năm, tình nghĩa giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng để các thế hệ kiều bào hôm nay tiếp nối thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng nên cổng chào hữu nghị với kiến trúc được kết hợp từ những nét đặc sắc nhất của hai nền văn hóa. Con đường và cổng chào hữu nghị là công trình đáng tự hào của kiều bào tỉnh Nỏng Khai nói riêng và cộng đồng người Việt trên toàn Thái Lan nói chung, cũng chính là biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước chúng ta".

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng nhấn mạnh: "Với việc hoàn thành công trình này đúng vào dịp hai nước kỉ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tôi tin tưởng rằng cộng đồng kiều bào tỉnh Nỏng Khai nói riêng và toàn Thái Lan nói chung sẽ luôn ghi nhớ công ơn của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước".

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Rachan Soonhua - Tỉnh trưởng Nỏng Khai cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, hai nước Thái Lan - Việt Nam đã cùng nhau vun đắp tình hữu nghị ngày càng phát triển về mọi mặt, từ kinh tế - xã hội đến giao lưu văn hoá.

Ông Rachan khẳng định: “Tôi đánh giá rất cao cộng đồng người Thái gốc Việt ở tỉnh Nỏng Khai. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 20.000 người Thái gốc Việt. Bà con đã có những đóng góp hết sức tích cực cho sự phát triển của tỉnh ở tất cả mọi mặt, từ kinh tế, xã hội, an ninh… Hôm nay tôi rất vui mừng khi tham dự lễ khánh thành Cổng Việt Nam trên đường Việt kiều lưu niệm. Công trình này là một biểu tượng cho những tình cảm của bà con người Thái gốc Việt, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái Lan - Việt Nam. Nó cũng thể hiện những đóng góp to lớn của cộng đồng người Thái gốc Việt cho cộng đồng địa phương”.

Ông Đinh Khắc Cử, Chủ tịch Hội Thái - Việt tỉnh Nỏng Khai tự hào cho biết: "Công trình này mang ý nghĩa rất lớn, kỷ niệm 47 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan. Năm nay là kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác nâng cấp giữa Thái Lan và Việt Nam. Việc xây dựng cổng này có sự hỗ trợ của tất cả bà con toàn Thái nói chung và đặc biệt là tỉnh Nỏng Khai nói riêng; mà đáng quý nhất là các ngành, cơ quan đại diện, cơ quan chính quyền tỉnh, đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều".

Trong không khí tưng bừng phấn khởi, Đại sứ Phan Chí Thành, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng, Tỉnh trưởng Nọng Khai Rachan Soonhua đã cùng các khách mời cắt băng khánh thành Cổng chào lưu niệm, biểu tượng mới cho tình hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành đã trao quà tặng một số bà con kiều bào cao tuổi trong tỉnh. Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng cũng đã trao bằng khen tặng một số gia đình đã có nhiều đóng góp tích cực cho việc xây dựng công trình nhiều ý nghĩa này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường đại học ở Thái Lan chật vật tuyển sinh do tỷ lệ sinh thấp
Các trường đại học ở Thái Lan chật vật tuyển sinh do tỷ lệ sinh thấp

VOV.VN - Chuyên gia thuộc Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) cho biết hầu hết các trường đại học ở Thái Lan đang phải chật vật tuyển sinh do số lượng thí sinh ứng tuyển giảm mạnh trong 5 năm qua.

Các trường đại học ở Thái Lan chật vật tuyển sinh do tỷ lệ sinh thấp

Các trường đại học ở Thái Lan chật vật tuyển sinh do tỷ lệ sinh thấp

VOV.VN - Chuyên gia thuộc Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) cho biết hầu hết các trường đại học ở Thái Lan đang phải chật vật tuyển sinh do số lượng thí sinh ứng tuyển giảm mạnh trong 5 năm qua.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Thái Lan
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Thái Lan

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao.

Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan
Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 21/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối 21/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh.

Đông Bắc Thái Lan - Thiên đường bí ẩn không phải ai cũng biết tới
Đông Bắc Thái Lan - Thiên đường bí ẩn không phải ai cũng biết tới

VOV.VN - Thái Lan là một đất nước luôn chật ních khách du lịch, nhưng không phải phần nào của đất nước này cũng thế.

Đông Bắc Thái Lan - Thiên đường bí ẩn không phải ai cũng biết tới

Đông Bắc Thái Lan - Thiên đường bí ẩn không phải ai cũng biết tới

VOV.VN - Thái Lan là một đất nước luôn chật ních khách du lịch, nhưng không phải phần nào của đất nước này cũng thế.

Ngôi chùa Phật giáo linh thiêng ở Đông Bắc Thái Lan
Ngôi chùa Phật giáo linh thiêng ở Đông Bắc Thái Lan

VOV.VN - Tuy không phải là một ngôi chùa cổ, nhưng Wat Dan Phra In ở Mukdahan, Đông Bắc Thái Lan được nhiều Phật tử ghé thăm bởi vô cùng linh thiêng.

Ngôi chùa Phật giáo linh thiêng ở Đông Bắc Thái Lan

Ngôi chùa Phật giáo linh thiêng ở Đông Bắc Thái Lan

VOV.VN - Tuy không phải là một ngôi chùa cổ, nhưng Wat Dan Phra In ở Mukdahan, Đông Bắc Thái Lan được nhiều Phật tử ghé thăm bởi vô cùng linh thiêng.