Hám lợi, bán cả em trai sang Campuchia

VOV.VN - Viên Đình Mạnh đã lôi kéo 6 người (trong đó có cả em trai mình) để đưa sang làm việc ở Campuchia, để lấy tiền công 50 triệu đồng.

Sáng 4/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam Viên Đình Mạnh, 42 tuổi, trú xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi mua bán người.

Viên Đình Mạnh đã lôi kéo 6 người (trong đó có cả em trai mình) để đưa sang làm việc ở Campuchia, để lấy tiền công 50 triệu đồng. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2019, Mạnh quen biết với một người đàn ông tên là Đốc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch). Đến tháng 3/2022, qua điện thoại, Đốc trao đổi với Mạnh tìm người đưa sang Campuchia làm việc trên máy tính với mức lương 700 USD/tháng. Đốc sẽ trả công cho Mạnh 5 triệu đồng/người/tháng. Người lao động làm việc càng lâu thì Mạnh nhận được số tiền càng lớn. 

Hám lợi, Mạnh dụ dỗ, lôi kéo 6 nạn nhân cùng trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp rồi đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh cho Đốc và được Đốc trả trước số tiền 50 triệu đồng. Nhận 6 nạn nhân, Đốc đưa sang Campuchia bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng. Trong số 6 nạn nhân, có 1 người là em trai của Mạnh.

Đến giữa tháng 7/2022, 2 trong số 6 nạn nhân trên muốn về lại Việt Nam, nhưng Đốc yêu cầu phải nộp 180 triệu đồng. Đầu tháng 8/2022, khi người thân chuyển đủ số tiền trên 2 nạn nhân mới được thả về Việt Nam. 

Hiện, vụ án đang được Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý những người liên quan theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên án 2 thanh niên lừa đảo, buôn bán người sang Campuchia
Tuyên án 2 thanh niên lừa đảo, buôn bán người sang Campuchia

VOV.VN - Hôm nay (13/7), TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối vụ án mua bán người xảy ra tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai giữa năm 2022.

Tuyên án 2 thanh niên lừa đảo, buôn bán người sang Campuchia

Tuyên án 2 thanh niên lừa đảo, buôn bán người sang Campuchia

VOV.VN - Hôm nay (13/7), TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối vụ án mua bán người xảy ra tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai giữa năm 2022.

Phá đường dây mua bán các cô gái trẻ sang Campuchia làm massage, karaoke
Phá đường dây mua bán các cô gái trẻ sang Campuchia làm massage, karaoke

VOV.VN - Chiều nay (4/7) Bộ đội Biên Phòng tỉnh Long An cho biết,  lực lượng biên phòng và công an vừa triệt phá một đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia.

Phá đường dây mua bán các cô gái trẻ sang Campuchia làm massage, karaoke

Phá đường dây mua bán các cô gái trẻ sang Campuchia làm massage, karaoke

VOV.VN - Chiều nay (4/7) Bộ đội Biên Phòng tỉnh Long An cho biết,  lực lượng biên phòng và công an vừa triệt phá một đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia.

Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc
Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị lừa sang Campuchia dưới chiêu thức "việc nhẹ lương cao".

Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị lừa sang Campuchia dưới chiêu thức "việc nhẹ lương cao".