Ai Cập kêu gọi biến ý chí chống biến đổi khí hậu thành hành động

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi biến ý chí chống biến đổi khí hậu thành hành động trong phiên bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới ngày 23/6 tại Paris.

Ông Sisi đã nhấn mạnh tác động tích cực tiềm ẩn trong thực hiện các cam kết tài trợ khí hậu của các quốc gia phát triển dành cho các quốc gia đang phát triển. Ông Sisi nói rằng nguy cơ của biến đổi khí hậu là rõ ràng và các nước phải thực hiện các biện pháp hành động hiệu quả. Tổng thống Ai Cập tuyên bố, “chúng tôi không muốn các nước đưa ra những lời hứa và chỉ thực hiện một phần rất nhỏ lời hứa đó”.

Với tư cách là chủ tịch của Liên minh châu Phi (AU) vào năm 2019-2020, ông Sisi đã đề xuất rằng mỗi quốc gia phát triển phải trả phần tài trợ khí hậu trị giá 100 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết ở châu Phi. Các quốc gia phát triển và giàu có có công nghệ và tri thức phải có trách nhiệm đối với các quốc gia khác không có nó. Ông Sisi nói thêm rằng các nước đang phát triển cũng phải chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu của mình bằng cách có những ý tưởng và sự chuẩn bị cần thiết để hành động hiệu quả.

Các quốc gia phát triển cam kết hỗ trợ hành động khí hậu ở các nước đang phát triển 100 tỷ USD hàng năm vào năm 2020 trong Hội nghị Biến đổi Khí hậu lần thứ 15 của Liên Hợp Quốc tại Copenhagen vào năm 2009. Tuy nhiên, các quốc gia giàu có đã không thực hiện cam kết cho đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần nguy cơ xảy ra nắng nóng kỷ lục ở châu Á
Biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần nguy cơ xảy ra nắng nóng kỷ lục ở châu Á

VOV.VN - Theo một nghiên cứu nhanh của các nhà khoa học quốc tế được công bố hôm 24/5, biến đổi khí hậu làm tăng ít nhất 30 lần khả năng xảy ra những đợt nắng nóng bất thường như những gì xảy ra ở Nam Á hồi tháng 4 vừa qua.

Biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần nguy cơ xảy ra nắng nóng kỷ lục ở châu Á

Biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần nguy cơ xảy ra nắng nóng kỷ lục ở châu Á

VOV.VN - Theo một nghiên cứu nhanh của các nhà khoa học quốc tế được công bố hôm 24/5, biến đổi khí hậu làm tăng ít nhất 30 lần khả năng xảy ra những đợt nắng nóng bất thường như những gì xảy ra ở Nam Á hồi tháng 4 vừa qua.

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu ở Yakutia (Nga)
Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu ở Yakutia (Nga)

VOV.VN - Trong các ngày từ 22-24/3, tại thủ đô Yakutsk của nước cộng hoà Sakha-Iakutia-Liên bang Nga diễn ra hội nghị khoa học thực tiễn quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu.

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu ở Yakutia (Nga)

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu ở Yakutia (Nga)

VOV.VN - Trong các ngày từ 22-24/3, tại thủ đô Yakutsk của nước cộng hoà Sakha-Iakutia-Liên bang Nga diễn ra hội nghị khoa học thực tiễn quốc tế về biến đổi khí hậu và tan băng vĩnh cửu.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề xuất xin ý kiến tư vấn đề biến đổi khí hậu
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề xuất xin ý kiến tư vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres ngày 16/3 đã có buổi làm việc cùng các Đại sứ của Nhóm nòng cốt dự thảo Nghị quyết xin ý kiến tư vấn Toà án Công lý quốc tế (ICJ) về vấn đề biến đổi khí hậu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam, thành viên Nhóm nòng cốt đã tham gia buổi làm việc.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề xuất xin ý kiến tư vấn đề biến đổi khí hậu

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề xuất xin ý kiến tư vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres ngày 16/3 đã có buổi làm việc cùng các Đại sứ của Nhóm nòng cốt dự thảo Nghị quyết xin ý kiến tư vấn Toà án Công lý quốc tế (ICJ) về vấn đề biến đổi khí hậu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam, thành viên Nhóm nòng cốt đã tham gia buổi làm việc.

Dấu ấn của Australia năm 2022 trong hợp tác khu vực và biến đổi khí hậu
Dấu ấn của Australia năm 2022 trong hợp tác khu vực và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Năm 2022 là một năm có nhiều dấu ấn đối với Australia, trong đó có sự thay đổi về chính sách đối ngoại theo hướng khẳng định Australia là một đối tác chủ động, tích cực tại khu vực và có trách nhiệm trong vấn đề biến đối khí hậu.

Dấu ấn của Australia năm 2022 trong hợp tác khu vực và biến đổi khí hậu

Dấu ấn của Australia năm 2022 trong hợp tác khu vực và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Năm 2022 là một năm có nhiều dấu ấn đối với Australia, trong đó có sự thay đổi về chính sách đối ngoại theo hướng khẳng định Australia là một đối tác chủ động, tích cực tại khu vực và có trách nhiệm trong vấn đề biến đối khí hậu.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu tại phiên họp của UNDP
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu tại phiên họp của UNDP

VOV.VN - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc ngày 16/2 (UNDP) đã tổ chức Phiên Đối thoại cấp cao với chủ đề “Các ưu tiên phát triển tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2023”.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu tại phiên họp của UNDP

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu tại phiên họp của UNDP

VOV.VN - Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc ngày 16/2 (UNDP) đã tổ chức Phiên Đối thoại cấp cao với chủ đề “Các ưu tiên phát triển tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2023”.