Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Storm Shadow ở phía Tây Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine ở khu vực Khmelnytskyi, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 24/6.

"Ngày 23/6, một kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow đã bị phá hủy tại một căn cứ không quân của Ukraine gần làng Starokostyantyniv, khu vực Khmelnytskyi nhằm phản ứng trước cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua Eo biển Chongar", Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo.

Ngày 11/5, Ukraine xác nhận đã nhận được các tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên do Anh cung cấp. Tên lửa Storm Shadow có tầm bắn 250km, được hỗ trợ với điều kiện chúng chỉ được sử dụng "trong lãnh thổ Ukraine".

Trước đó, ngày 22/6, một cuộc tấn công tên lửa đã nhắm vào cây cầu quan trọng nối với Bán đảo Crimea, nằm cách tiền tuyến gần 130km. Phía Nga cho biết, một lỗ hổng lớn trên cầu Chonhar là hậu quả của cuộc tấn công tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow. Vụ tấn công đã khiến hoạt động giao thông qua cây cầu phải tạm dừng. Một cây cầu không sử dụng gần đó cũng bị tấn công.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng của Moscow đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk trong ngày qua. Ngoài ra, theo hướng Bakhmut, máy bay chiến đấu và pháo binh Nga đã tấn công lực lượng và trang thiết bị của các lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và 36 của Ukraine đang tập trung ở đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine
Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Tình hình liên quan đến cuộc “nổi dậy vũ trang” của lực lượng Wagner sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và dù thế nào nó vẫn sẽ tiếp tục, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine

Điện Kremlin: Tình hình liên quan đến Wagner không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Tình hình liên quan đến cuộc “nổi dậy vũ trang” của lực lượng Wagner sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và dù thế nào nó vẫn sẽ tiếp tục, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến
Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến

VOV.VN - Sự tham chiến của các lữ đoàn do phương Tây huấn luyện có thể đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh tiến độ phản công của Ukraine chậm hơn kỳ vọng.

Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến

Phản công không như kỳ vọng, Ukraine tung 9 lữ đoàn mới vào tham chiến

VOV.VN - Sự tham chiến của các lữ đoàn do phương Tây huấn luyện có thể đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh tiến độ phản công của Ukraine chậm hơn kỳ vọng.

Lợi dụng Wagner khiêu khích Nga, Ukraine chuẩn bị tấn công vào Bakhmut
Lợi dụng Wagner khiêu khích Nga, Ukraine chuẩn bị tấn công vào Bakhmut

VOV.VN - Ukraine lợi dụng hành vi khiêu khích của ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin và đang tập trung lực lượng để tiến hành phản công ở Bakhmut, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 24/6.

Lợi dụng Wagner khiêu khích Nga, Ukraine chuẩn bị tấn công vào Bakhmut

Lợi dụng Wagner khiêu khích Nga, Ukraine chuẩn bị tấn công vào Bakhmut

VOV.VN - Ukraine lợi dụng hành vi khiêu khích của ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin và đang tập trung lực lượng để tiến hành phản công ở Bakhmut, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 24/6.

Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine
Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ cùng 4 đồng minh châu Âu ngày 23/6 đã ra tuyên bố chung yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga sử dụng các máy bay không người lái (UAV) của Iran ở Ukraine.

Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine

Mỹ và đồng minh đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga dùng UAV Iran ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ cùng 4 đồng minh châu Âu ngày 23/6 đã ra tuyên bố chung yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra việc Nga sử dụng các máy bay không người lái (UAV) của Iran ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không thể bầu cử nếu thiết quân luật còn hiệu lực
Tổng thống Zelensky: Ukraine không thể bầu cử nếu thiết quân luật còn hiệu lực

VOV.VN - Ukraine không thể tổ chức bỏ phiếu trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không thể bầu cử nếu thiết quân luật còn hiệu lực

Tổng thống Zelensky: Ukraine không thể bầu cử nếu thiết quân luật còn hiệu lực

VOV.VN - Ukraine không thể tổ chức bỏ phiếu trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.