Vụ án hình sự chống lại người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner sẽ bị hủy bỏ

VOV.VN - Tối 24/6, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, vụ án hình sự chống lại người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner E.Prigozhin sẽ bị hủy bỏ, ông này sẽ đến Belarus.

Theo hãng tin Nga rianovosti, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov không nói rõ, ông Prigozhin sẽ làm gì ở Belarus. Ông cũng không biết người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner hiện đang ở đâu. Như đã nhấn mạnh tại Điện Kremlin, lời đảm bảo rằng ông Prigozhin sẽ có thể đến Belarus là lời của Tổng thống Nga.

Trước đó, dịch vụ báo chí của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo rằng, ông Prigozhin đã chấp nhận đề xuất của ông về việc dừng bước tiến của Wagner trên lãnh thổ Nga và thực hiện các bước tiếp theo để giảm căng thẳng. Lưu ý rằng, "trên bàn là một lựa chọn có lợi và có thể chấp nhận được để giải quyết tình hình, với sự đảm bảo an ninh cho các chiến binh của nhóm". Sau đó, người đứng đầu Wagner nói rằng, các cột binh lính của ông ấy sẽ quay trở lại các trại dã chiến.

Đêm trước đó, 23/6, Trung tâm quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh LB Nga đã thông báo rằng, tất cả các thông tin được phổ biến trên mạng xã hội nhân danh ông Prigozhin về "các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom do Bộ Quốc phòng gây ra cho các đơn vị hậu phương của công ty Wagner" là sai sự thật và là một hành vi khiêu khích thông tin. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói như vậy. FSB đã mở vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin theo Điều 279 của Bộ luật Hình sự ("Tổ chức nổi loạn vũ trang").

Ngày 24/6, Tổng thống V.Putin, trong một bài phát biểu trước người dân Nga, nói rằng tất cả những kẻ có lỗi về âm mưu nổi loạn sẽ phải chịu hình phạt không thể tránh khỏi, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân. Ông cũng lưu ý rằng, các hành động quyết định sẽ được thực hiện để ổn định tình hình ở Rostov na Dony, nơi công việc của chính quyền thực sự bị phong tỏa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của các nước với cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner ở Nga
Phản ứng của các nước với cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner ở Nga

VOV.VN - Liên quan đến cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, một số nước đã có những phản ứng đầu tiên.

Phản ứng của các nước với cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner ở Nga

Phản ứng của các nước với cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner ở Nga

VOV.VN - Liên quan đến cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, một số nước đã có những phản ứng đầu tiên.

Phản ứng của Tổng thống Putin sau vụ Wagner "nổi loạn"
Phản ứng của Tổng thống Putin sau vụ Wagner "nổi loạn"

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đất nước và trật tự hiến pháp sau khi Moscow cáo buộc Wagner "nổi loạn".

Phản ứng của Tổng thống Putin sau vụ Wagner "nổi loạn"

Phản ứng của Tổng thống Putin sau vụ Wagner "nổi loạn"

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đất nước và trật tự hiến pháp sau khi Moscow cáo buộc Wagner "nổi loạn".

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các chiến binh Wagner ngừng nổi loạn và quay về căn cứ
Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các chiến binh Wagner ngừng nổi loạn và quay về căn cứ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner ngừng nổi dậy vũ trang và quay trở lại căn cứ thường trực.

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các chiến binh Wagner ngừng nổi loạn và quay về căn cứ

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các chiến binh Wagner ngừng nổi loạn và quay về căn cứ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner ngừng nổi dậy vũ trang và quay trở lại căn cứ thường trực.