Việt Nam trong tuần:

13 người chết thương tâm vì nổ xe khách và điện giật

VOV.VN - Hai vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong tuần: Nổ xe khách tại Lào khiến 8 người Việt thiệt mạng và điện giật làm 5 người tử vong ở Bắc Ninh.

Nổ xe khách tại Lào, 8 người Việt thiệt mạng

Rạng sáng 2/6, xe khách của nhà xe Khánh Đơn mang BKS Lào – UN 3897 lưu thông từ tỉnh Thà Khẹt (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An) khi đi đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) cách cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) khoảng 15 km thì bất ngờ phát nổ.

Tại thời điểm gặp nạn trên xe khách có 13 người (11 hành khách cùng tài xế và phụ xe). Vụ nổ làm 8 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương. Tài xế và phụ xe thoát nạn. Người điều khiển xe lúc gặp nạn là Nguyễn Đức Tú (26 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Về nguyên nhân vụ nổ, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận rất nhiều xác pháo vương vãi. Khả năng là loại pháo tròn và pháo bi, trọng lượng khó biết chính xác nhưng có thể là lớn.

Nổ lớn ở đảo Phú Quý, 5 người bị thương

Vào khoảng 18h30 ngày 1/6, tại nhà của ông Nguyễn Văn Bé ở thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận phát ra 2 tiếng nổ lớn liên tiếp, làm bị thương 5 người và hư hại hàng chục căn nhà. Được sự hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện đảo Phú Quý đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ các đồ vật, dấu vết liên quan đến vụ cháy nổ, nhất là đã phát hiện bên trong ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Bé các vật liệu nổ gồm: 18,3kg bột có thể là thuốc nổ TNT hỗn hợp, 834 kíp nổ... Cán bộ điều tra đã lập biên bản thu giữ.

5 người bị điện giật chết trên sông Cầu

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào chiều tối 2/6 tại khu vực bãi Soi, ven sông Cầu (thuộc địa phận thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).

Các nạn nhân được xác định gồm anh Nguyễn Xuân Thủy (SN 1979); các cháu Nguyễn Đắc Khải (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Phan (sinh năm 2000), Nguyễn Đức Khôi (sinh năm 2002), Trần Ngọc Quang (sinh năm 2004, là cháu ruột của anh Thủy), cùng trú tại thôn Đông Xuyên.

Nguyên nhân được phía cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân trong quá trình khiêng cây cầu sắt về phía lồng cá do anh Thủy làm chủ đã bị dây điện vướng vào giật tử vong.

Lật tàu du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng

Tối 4/6, trên sông Hàn, thành phố Đà Nẵng xảy vụ tai nạn chìm tàu du lịch làm nhiều người mất tích. Thành phố Đà Nẵng, Quân khu V huy động nhiều lực lượng tìm kiếm người mất tích. Đến 3h sáng 5/6 đã có 43 người được tàu du lịch vớt hoặc tự bơi vào bờ. 

Tàu du lịch bị chìm có tên là Thảo Vân 2, mang số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.  Thông tin ban đầu được biết, tàu xuất phát được 15 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Do đây là phương tiện tự phát, không có sự quản lý của chính quyền nên thời điểm tàu bị nạn không thể xác định được số người có mặt trên tàu. Bởi người bán vé không tìm thấy, chủ tàu không có mặt tại hiện trường.

Đã tìm ra nguyên nhân cá chết nhưng còn phải phản biện

Tại họp báo Chính phủ chiều 2/6, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP, người phát ngôn của Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng cho biết: “Đã tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung”.

"Đến nay, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết. Thủ tướng đã giao các cơ quan chức năng mời tư vấn trong và ngoài nước để phản biện độc lập. Hay nói các khác, trước khi kết luận chính thức, có mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tư vấn để phản biện. Vì Chính phủ xác định đây là vấn đề rất quan trọng, khi công bố phải đảm bảo tính pháp lý, khách quan".

Mệt mỏi vì nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Những này qua, các tỉnh miền Bắc và miền Trung vừa trải qua đợt nắng nóng oi bức, nhiều nơi nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Nắng nóng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, học tập và làm việc của người dân. Nhiều người già, trẻ em phải nhập viện.

Tranh cãi việc lựa chọn ông Bob Kerrey là CT HĐQT ĐH Fulbright Việt Nam

Việt Nam và Hoa Kỳ vừa thực hiện lễ trao quyết định thành lập trường Đại học Fulbright tại Việt Nam. Đây là trường ĐH thuộc dự án được nêu trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ cũng như trong chuyến thăm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ năm 2013.

Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Kerrey được lựa chọn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐH Fulbright. Tuy nhiên, việc lựa chọn một người từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam để lãnh đạo một dự án ĐH quan trọng đang gây tranh cãi, nhiều người đặt câu hỏi liệu đó có phải là quyết định phù hợp?

Kỷ luật Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế say rượu, xúc phạm người dân

Ngày 1/6, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế đã ký thông báo số 48/TB-KL về việc kỷ luật cán bộ, công chức đối với ông Đỗ Trường Duy, Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Trước đó, trang facebook cá nhân có tên là B.N.T viết: “15h chiều 31/5, tại cổng Bộ Y tế, 138 B Giảng Võ, Hà Nội, 3 người đàn ông tự xưng là nhân viên Bộ Y tế gây tai nạn đâm vào xe của tôi nói luyên thuyên vài câu, mồm nồng nặc mùi rượu… bỏ chạy vào Bộ.

Anh lái xe đã đánh xe bỏ chạy luôn, may mà mình chặn đầu kịp, sau đấy vứt giữa đường rồi bỏ chạy. 30 phút sau đó, anh áo kẻ trong nhóm 3 người quay ra nhảy lên xe định chạy tiếp thì mình ra nói chuyện và anh này thái độ kênh kiệu, chỉ trỏ vào mặt...”.

Vụ nước C2, Rồng đỏ nhiễm chì: URC Hà Nội bị phạt gần 6 tỷ đồng

Ngày 31/5, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội. Đây là công ty sản xuất lô sản phẩm Trà xanh hương chanh C2 và nước tăng lực hiệu Rồng đỏ có hàm lượng chì cao hơn mức công bố.

Thanh tra Bộ Y tế đã áp dụng hình thức xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là hơn 5,826 tỷ đồng. Trong đó, riêng hành vi bán sản phẩm có chứa hàm lượng chì vượt ngưỡng quy định như trên đã bị xử phạt hơn 5,812 tỷ đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Thanh tra Bộ Y tế buộc Công ty TNHH URC khắc phục ngay điều kiện kho bảo quản, thu hồi tối đa 2 lô sản phẩm thực phẩm có kết quả không đạt nói trên để xử lý theo quy định. Công ty phải báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 10/6/2016.

“Ông trùm” Minh “Sâm” chỉ bị tuyên phạt 24 tháng tù giam

Sáng 1/6, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Minh “Sâm” và đồng phạm. Theo đó, Minh “Sâm” và đồng phạm bị truy tố ra trước tòa về tội danh “cưỡng đoạt tài sản”; “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “cố ý gây thương tích”.

Sau gần 2 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt các bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản gồm: Nguyễn Ngọc Minh “Minh Sâm” 24 tháng tù giam, được trừ đi thời gian bị tam giam, thì bị cáo Minh còn phải chấp hành án tù gần 7 tháng; Nguyễn Văn Tùng và Vũ Quốc Khánh, 18 tháng 13 ngày tù; Nguyễn Thu Hằng 17 tháng 9 ngày; Trần Thái Sơn và Phạm Văn Đức 18 tháng 6 ngày, Nguyễn Hữu Hoàng 18 tháng 13 ngày; Nguyễn Tiến Thắng 18 tháng 11 ngày tù; Nguyễn Văn Hòa 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng đối với bị cáo Quách Văn Lộc 18 tháng 6 ngày bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 230 BLHS.

Truy bắt kẻ nổ súng bắn Phó Công an phường ở Sơn La

Khoảng 15h30 ngày 30/5, trong quá trình truy tìm đối tượng tình nghi trộm cắp trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó Trưởng Công an phường Quyết Thắng phát hiện đối tượng Hà Thanh Bình cùng đối tượng tên Tùng (ở TP.Sơn La) đang đón taxi nên tiếp cận yêu cầu kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành, Bình rút súng nhằm hướng thiếu tá Tú bắn. Lập tức, Thiếu tá Tú lao vào khống chế Bình thì bị đối tượng nổ súng bắn trọng thương.

Tùng bị cảnh sát bắt ngay sau đó, còn Bình sau đó bỏ trốn lên ngọn núi nằm giữa TP.Sơn La. Tuy nhiên, sau 1 ngày đêm lẩn trốn Bình bị cảnh sát bắt gọn dù chống trả quyết liệt.

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa vô địch giải tứ hùng ở Myanmar

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 4-3 trên loạt đấu súng cân não trước Hong Kong (Trung Quốc) để giành quyền vào chơi trận chung kết giải tứ hùng AYA Bank Cup 2016.

Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận chung kết là ĐT Singapore, đội bóng đã đánh bại chủ nhà Myanmar với tỉ số 1-0.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang có phong độ cao, nếu vẫn thi đấu tốt như ở trận đấu với Syria và Hong Kong, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn có thể đánh bại Singapore để đăng quang ngôi vô địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên