Việt Nam trong tuần:

Đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Chưa có kết luận kỷ luật

VOV.VN - Kết quả kỷ luật chính thức từng cá nhân sẽ được công bố vào chiều thứ 2, ngày 16/3 bằng văn bản.

Chưa kỷ luật học sinh đánh bạn dã man

Vụ việc 7 học sinh lớp 7/5 trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đánh hội đồng 1 nữ sinh trong lớp gây xôn xao dư luận tuần qua. Sau khi clip bị tung lên mạng, lãnh đạo tỉnh, công an, ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Theo ông Nguyễn Thành Nguyện, Giám đốc sở GD-ĐT Trà Vinh, đến thời điểm này, hình thức kỷ luật đối với nhóm học sinh tham gia đánh bạn hội đồng vẫn chưa có kết luận chính thức.

Kết quả kỷ luật chính thức từng cá nhân sẽ được công bố vào chiều thứ 2 ngày 16/3 bằng văn bản. Trên tinh thần là căn cứ theo quy định và thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để xử lý. Sau đó, Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh cũng sẽ báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Sa Oanh)

“Nóng” phiên chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ngày 13/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn tại phiên họp thứ 36 để Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử trực tiếp trả lời những vấn đề nóng.

Các đại biểu đã chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình về tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và bồi thường oan sai theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình

Ngoài những câu hỏi đề nghị làm rõ nhiều vấn đề chung về tình hình oan sai và bồi thường oan sai, nhiều đại biểu Quốc hội đề cập đến 5 vụ án nghiêm trọng được dư luận hết sức quan tâm. Đó là bản án tử hình với Hồ Duy Hải; vụ án oan sai với ông Nguyễn Thanh Chấn; bản án tử hình với Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng; vụ Lê Bá Mai ở Bình Phước và vụ Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận.

Sẽ thành lập thị xã Đông Triều, thị xã Điện Bàn, thành phố Bắc Kạn

Sáng 11/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh. Đây là lần đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thẩm quyền này theo Hiến pháp 2013.

Cơ bản các ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trình bày về 4 Đề án: Thành lập thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); thị xã Điện Bàn (Quảng Nam); thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) và thành lập mới huyện Ia H'Drai (Kon Tum). Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 đề án với 100% đại biểu có mặt tán thành.

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra sáng 11/3

Phó Ban Nội chính T.Ư: Phải "hình sự hóa" hành vi làm giàu bất chính

Sáng 13/3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Viện KSND tối cao, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức hội thảo với chủ đề "Thu hồi tài sản tham nhũng - thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế".

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV bên lề hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: “Hiện nay, Đề án hay cơ chế kiểm soát người có thu nhập, người có chức vụ quyền hạn, Đảng và Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện sớm để có cơ sở xác định đâu là tài sản làm giàu bất chính, ngoài những tài sản không chứng minh được nguồn gốc. Chúng ta cũng nên ngay lập tức quy định trong Bộ luật hình sự về hành vi làm giàu bất chính, cần tiếp tục hoàn thiện một số quy định mang tính chất hệ thống để hình sự hóa được hành vi làm giàu bất chính”.

Đặt viên đá đầu tiên xây khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Sáng 13/3, tại Công viên Biển Đông, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ đặt viên đá xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.

Khu tưởng niệm này được xây dựng trên vùng đất rộng 2,5 ha, thuộc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. Kinh phí xây dựng tượng đài từ nguồn đóng góp của tổ chức Công đoàn và tất cả công nhân lao động trong cả nước và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và các cá nhân hảo tâm. 

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn, Khu tưởng niệm sẽ là một địa chỉ đỏ để mỗi người khi đến với Khánh Hòa sẽ tìm đến thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ảnh: Thái Bình

Cú đúp tăng giá xăng, điện: Lại lo giá cả “té nước theo mưa”

Sau thông tin Thường trực chính phủ đồng ý sẽ tăng giá điện từ 16/3, chiều 11/3, đến lượt giá xăng lại được công bố tăng. Dư luận xã hội và giới chuyên gia lại lo giá cả nhiều hàng hóa, dịch vụ trên thị trường dựa đó mà tăng theo.

Chuyên gia kinh tế - TS Lưu Bích Hồ cho rằng, đợt tăng giá xăng dầu và điện này sẽ tác động lên giá lương thực thực phẩm. Do mặt hàng lương thực thực phẩm chủ yếu phụ thuộc vào mùa màng, đầu ra, nếu giá có tăng cũng không nhiều (trừ khi mất mùa).

Còn TS Lê Đăng Doanh cũng bày tỏ lo ngại việc tăng giá xăng dầu, điện, phí môi trường xăng dầu sẽ khiến giá các hàng hóa, dịch vụ, từ thép, xi măng, cước vận tải, đến mớ rau, con cá, bát phở… tăng theo và lập mặt bằng giá mới trong thời gian tới.

Đề xuất tịch thu xe của người say: Phải cân nhắc tính công bằng xã hội

Ngày 11/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Tịch thu phương tiện: Pháp lý và thực tiễn”. Tại đây, các nhà quản lý, chuyên gia, luật sư đã nêu ý kiến trái chiều về chủ trương này.

Luật sư Phan Hữu Thư
Luật sư Phan Hữu Thư, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp cho rằng: “Nếu áp dụng biện pháp tịch thu phương tiện thì phải cân nhắc. Chúng ta ai cũng biết uống rượu là không nên lái xe, nhưng làm sao để một người đã uống rượu rồi biết được chuyện đó, cho nên phải cân nhắc. Trước hết là cân nhắc tính công bằng xã hội khi đưa văn bản luật đó ra với người dân. Chúng ta thấy rất rõ, khi thu một chiếc xe 30 tỷ đồng của một người vi phạm khi họ thuê xe, mà người đó chỉ làm công ăn lương thì họ lấy đâu ra tiền để bồi thường”.

Ông Thư cho biết, cần phải cân nhắc tính hiệu quả của văn bản mà UBATGTQG đưa ra. “Chúng ta đã nhiều lần thấy rằng, khi dân chúng bức xúc, nếu cứ cố tình ban hành thì tính khả thi không cao”.

Bất bình vì 1.250 con gà "lạc" vào nhà cán bộ xã

Những ngày qua, dư luận bất bình về việc cán bộ xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tự ý chia nhau hơn 1.250 con gà thuộc Quỹ Phát triển sản xuất của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Số gà này huyện cấp cho dân để nuôi thí điểm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đây không phải lần đầu tiên cán bộ xã “ẵm” gà hỗ trợ cho người dân, mà trước đây địa phương này cũng đã từng xảy ra chuyện cán bộ chia chác các khoản hỗ trợ cho người dân.

Những con gà ở Quế An (Ảnh: Hoài Nam)

Để sửa sai, xã Quế An đề nghị mua lại số gà giống cấp “nhầm” cho cán bộ xã trả lại cho dân. Tuy nhiên lãnh đạo huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam không đồng ý mà phải thực hiện đúng quy trình, sai đâu sửa đó.

ĐT Olympic Việt Nam hòa tiếc nuối Olympic Uzbekistan

Chiều 14/3, trận giao hữu giữa ĐT Olympic VN và Olympic Uzbekistan trên sân Thống Nhất đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Trong lần được ra sân ở đội hình chính thức, Công Phượng đã thi đấu khá năng nổ, tuy nhiên, anh và đồng đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Huấn luyện viên Miura cho rằng Olympic Việt Nam đã chơi tốt trong khoảng 85 phút, những phút cuối có một số cá nhân mắc sai lầm. Đó là các cầu thủ không biết khi nào nên áp sát, khi nào nên chờ.

Ảnh: Hà Khánh

Về hàng phòng ngự, HLV Miura cho biết ông khá hài lòng khi các hậu vệ thi đấu an toàn, giữ khoảng cách hợp lý với hàng tiền vệ. Không đề cao một cá nhân nào nhưng ông đánh giá Công Phượng thi đấu khá tốt, đặc biệt là Văn Toàn đã thi đấu rất tích cực./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên