Đầu tư tiền "khủng" liệu có được bộ SGK chất lượng?

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cần nghĩ tới việc biên soạn SGK phải làm sao tiết kiệm nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chương trình.

Trong chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời” ngày 20/4, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận thừa nhận sơ suất của ngành trong việc công bố số tiền 34.000 tỷ đồng và khẳng định, số tiền trên là do Bộ tập hợp ý kiến từ các nhóm chuyên gia nghiên cứu khác nhau. Số tiền không có trong tờ trình và những hồ sơ liên quan mà Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Thực hiện lộ trình Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đào tạo, việc đổi mới chương trình, SGK là cần thiết. Để có sức thuyết phục, Đề án phải được nghiên cứu, cân nhắc và trình duyệt nhiều lần từ cấp dưới trước khi trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và phê duyệt.

Thay vì "chạy" theo giải trình số tiền lớn, Bộ GD-ĐT nên tập trung nguồn lực vào biên soạn những bộ sách giáo khoa đạt chất lượng cao (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, với một Đề án lớn có tầm ảnh hưởng quốc gia và tạo nền tảng cho thay đổi cơ bản nền giáo dục như vậy mà Bộ chưa trình lên Bộ Tài chính và Ủy ban Văn hóa-Giáo dục-Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội xem xét, thẩm định trước mà đã đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận là sai quy trình.

Quy trình làm việc “ngược” này không phải là lần đầu tiên mới xảy ra ở các Bộ, ngành mà gần đây nhất, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã bị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê bình khi báo cáo và giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước về việc đăng cai Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) trước khi trình Chính phủ. Thế nhưng, Bộ GD-ĐT không lấy vấn đề đó để rút kinh nghiệm mà còn lặp lại sai phạm.

Chúng ta không nên có cái nhìn một chiều về việc Bộ GD-ĐT trình Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, SGK sau 2015 kèm theo công bố dự toán về số tiền để thực hiện. Thế nhưng, nếu Bộ đưa ra con số quá cao mà chưa có sự thẩm định kỹ lưỡng và thông qua từ các cơ quan chức năng thuộc Chính phủ khiến dư luận xã hội hoang mang, hồ nghi là điều cần rút kinh nghiệm.

Một vấn đề khác khiến dư luận quan tâm trong những ngày gần đây là tính hiệu quả của dự toán số tiền dùng để biên soạn SGK. Theo một số giáo sư, chuyên gia đã từng viết SGK, nhuận bút cho tác giả viết SGK hiện nay là 1-2 triệu đồng/tiết biên soạn thì tiền trả cho việc viết sách Toán 12 lớp cấp phổ thông cũng chưa đến 3 tỷ đồng. Nếu tính đồng bộ viết toàn bộ SGK chương trình phổ thông cho 10 môn học từ lớp 1-12 chỉ mất chưa đến 30 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền 105 tỷ đồng chỉ dành cho biên soạn SGK mà Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đưa ra hay như cán bộ của một Vụ thuộc Bộ trình bày tại cuộc họp báo ngày 15/4 là tốn khoảng 5.000 tỷ đồng thật sự phi lý, quá xa so với thực tế.

Hơn nữa, với số tiền 20.100 tỷ đồng dự toán để cung cấp trang thiết bị dạy học cũng chưa hoàn toàn phù hợp, khi mà hàng lô trang thiết bị trường học đưa về các địa phương chưa sử dụng đã phải đắp chiếu do hỏng hóc, không phù hợp với chương trình giảng dạy?

Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước năm 2013 ở mức 5,3% GDP, vượt mức 4,8% đã dự toán. Trong thời kỳ kinh tế của thế giới và trong nước vẫn còn ở giai đoạn khó khăn, dư luận hoang mang, lo lắng với số tiền không tưởng 34.000 tỷ đồng cho Đề án đổi mới chương trình, SGK mà Bộ GD-ĐT đưa ra là điều hết sức bình thường.

Thiết nghĩ, thay vì quan tâm về số tiền để thực hiện Đề án, điều trước tiên Bộ GD-ĐT cần làm là, việc biên soạn SGK phải làm sao tiết kiệm nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chương trình, cung cấp đủ kiến thức cho người học nhằm hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiệu quả hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?
Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?

VOV.VN -Theo Bộ GD-ĐT, chi phí cho chương trình và SGK chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng. Còn hơn 29.000 tỷ đồng dành cho 7 - 8 phần việc khác.

Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?

Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?

VOV.VN -Theo Bộ GD-ĐT, chi phí cho chương trình và SGK chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng. Còn hơn 29.000 tỷ đồng dành cho 7 - 8 phần việc khác.

Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa
Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

VOV.VN -GS.TSKH Đào Trọng Thi: Phải có chương trình chuẩn trước, sau đó trên cơ sở này cho phép biên soạn nhiều bộ SGK.

Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

VOV.VN -GS.TSKH Đào Trọng Thi: Phải có chương trình chuẩn trước, sau đó trên cơ sở này cho phép biên soạn nhiều bộ SGK.

Giảm tải chương trình sách giáo khoa: Vừa mừng lại vừa lo
Giảm tải chương trình sách giáo khoa: Vừa mừng lại vừa lo

Việc giảm tải là cần thiết nhưng làm như thế nào cho hợp lý, khoa học thì lại phải nghiên cứu kỹ trước khi triển khai chính thức

Giảm tải chương trình sách giáo khoa: Vừa mừng lại vừa lo

Giảm tải chương trình sách giáo khoa: Vừa mừng lại vừa lo

Việc giảm tải là cần thiết nhưng làm như thế nào cho hợp lý, khoa học thì lại phải nghiên cứu kỹ trước khi triển khai chính thức

Sẽ trình Chính phủ về chương trình giảm tải sách giáo khoa
Sẽ trình Chính phủ về chương trình giảm tải sách giáo khoa

Việc giảm tải chương trình sẽ dựa trên yêu cầu phát huy tính sáng tạo, tự học của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.  

Sẽ trình Chính phủ về chương trình giảm tải sách giáo khoa

Sẽ trình Chính phủ về chương trình giảm tải sách giáo khoa

Việc giảm tải chương trình sẽ dựa trên yêu cầu phát huy tính sáng tạo, tự học của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.  

“Chỉ cần 7.000 tỷ đồng để đổi mới sách giáo khoa”
“Chỉ cần 7.000 tỷ đồng để đổi mới sách giáo khoa”

VOV.VN -Đổi mới SGK nên được thực hiện đồng loạt và chú trọng đến thẩm định nội dung sẽ tiết kiệm kinh phí đầu tư.

“Chỉ cần 7.000 tỷ đồng để đổi mới sách giáo khoa”

“Chỉ cần 7.000 tỷ đồng để đổi mới sách giáo khoa”

VOV.VN -Đổi mới SGK nên được thực hiện đồng loạt và chú trọng đến thẩm định nội dung sẽ tiết kiệm kinh phí đầu tư.

Trần Đăng Khoa nói về đăng cai ASIAD và đổi mới giáo dục
Trần Đăng Khoa nói về đăng cai ASIAD và đổi mới giáo dục

VOV.VN -Cuộc trò chuyện của phóng viên VOV với nhà thơ Trần Đăng Khoa về một số vấn đề đang được dư luận quan tâm

Trần Đăng Khoa nói về đăng cai ASIAD và đổi mới giáo dục

Trần Đăng Khoa nói về đăng cai ASIAD và đổi mới giáo dục

VOV.VN -Cuộc trò chuyện của phóng viên VOV với nhà thơ Trần Đăng Khoa về một số vấn đề đang được dư luận quan tâm

Hành động bất nhất, Bộ GD&ĐT... "gieo bão trong cốc"
Hành động bất nhất, Bộ GD&ĐT... "gieo bão trong cốc"

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã “vỡ trận”, “gieo bão trong cốc” vì những bất nhất trong hành động của mình.

Hành động bất nhất, Bộ GD&ĐT... "gieo bão trong cốc"

Hành động bất nhất, Bộ GD&ĐT... "gieo bão trong cốc"

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã “vỡ trận”, “gieo bão trong cốc” vì những bất nhất trong hành động của mình.