Việt Nam trong tuần:

Hà Nội dông lốc kinh hoàng, 2 người chết, cây đổ ngổn ngang

VOV.VN - Trận mưa dông lớn kinh hoàng xảy ra chiều 13/6 đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng nghìn cây đổ ngổn ngang khắp thành phố.

Cây đổ trong dông lốc làm 2 người thiệt mạng

Trận dông lốc lớn xảy ra bất ngờ vào cuối giờ chiều 13/6 khiến hàng trăm cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội bị đổ, trong đó, 1 số cây xanh trên phố Quang Trung bật gốc, đổ xuống lòng đường khiến 1 người đàn ông tử vong tại ngã tư phố Quang Trung - Nguyễn Du gần Hồ Thiền Quang. Ngay sát đó là chiếc xe ô tô bị kẹt cứng giữa đống cây đổ nát. Rất may mọi người trong chiếc xe ô tô này đều thoát được ra ngoài.

Hiện trường vụ cây đổ đè chết người tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du (Ảnh: Đỗ Hưng)
Theo thống kê chưa đầy đủ đến 6h sáng 14/6, trận dông lốc kinh hoàng đã làm 2 người chết do cây đổ (1 người chết tại chỗ nêu trên và 1 nữ sinh viên bị cây đổ vào người trên đường Minh Khai). Trận dông lốc cũng làm 5 người bị thương, trong đó 2 người do mái tôn rơi, 2 người do biển báo xây dựng rơi, 1 người do cây đổ đè vào.

Cũng theo thống kê từ Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, trận dông lốc làm 5 cột điện bị đổ, 4 trạm điện bị cây đè vào làm mất điện, nhiều cành cây đổ đè vào dây điện làm mất điện một số khu vực như tại các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thượng Đình (Thanh Xuân), Đống Đa, Hà Đông... Đến khoảng 23h30 ngày 13/6, các sự cố về điện cơ bản được khắc phục. 

Clip dông lốc tại Hà Nội:

Hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội về vụ thay thế cây xanh

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề thay thế cây xanh ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ đô có trên 1.000 tuyến phố có cây xanh hai bên. Sau khi có dư luận về việc chặt cây xanh, Thủ tướng đã có chỉ đạo kiểm tra, Thanh tra Chính phủ cũng vào cuộc. Thành ủy, UBND TP Hà Nội cũng chủ động thành lập đoàn thanh tra, làm rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
“Nhưng qua thanh tra Hà Nội rút ra kết luận: Đề án thay thế cây xanh còn sơ sài, việc triển khai thực hiện có sơ sót như không công khai dân chủ, không bàn với dân, không hỏi ý kiến chuyên gia”, Phó Thủ tướng cho biết.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sai sót có mức độ và điều quan trọng là Hà Nội đã rút ra kết luận, báo cáo Chính phủ và Trung ương về việc kiểm điểm nghiêm túc tổ chức, cá nhân có vi phạm trong quá trình chỉnh sửa, nâng cấp cây xanh. Chính phủ hoan nghênh thái độ nghiêm túc của Hà Nội.

Các thành viên Chính phủ không né tránh khi bị chất vấn

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trưa 13/6, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 vị Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu kết luận các phiên chất vấn
Tổng cộng có trên 130 ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và khoảng trên 200 chất vấn đã được đặt ra, trả lời và thảo luận tại Hội trường.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy chọn đúng và trúng nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp vào vấn đề được hỏi, không né tránh những vấn đề gai góc, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra; nhận trách nhiệm về cá nhân mình và đề xuất giải pháp để thực hiện quyết tâm làm chuyển biến tình hình.

Hội An đã có Bí thư Thành ủy mới thay ông Nguyễn Sự

Sáng 13/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị bầu Bí thư Thành ủy thay thế ông Nguyễn Sự. Với số phiếu tín nhiệm 44/44, ông Kiều Cư, 56 tuổi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Hội An, nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Nguyễn Sự chúc mừng Tân Bí thư Thành ủy Hội An (Ảnh: Thanh Hà)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sự khẳng định: Những ngày còn lại ở cương vị Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông sẽ cố gắng hết sức mình cùng với tập thể lãnh đạo thành phố xây dựng Hội An ngày càng phát triển. Đặc biệt, tập trung giải quyết những vấn đề mang tính trước mắt và lâu dài như trồng cây xanh đô thị, khai thác chim yến theo hướng bền vững, tháo gỡ những vướng mắc trong đền bù giải tỏa…

 GS Nguyễn Lân Dũng: “Nhiều cấp Phó rất hay làm hỏng việc lớn”

Trả lời phỏng vấn của VOV.VN về chuyện “lạm cấp phó”, GS.TS. Nguyễn Lân Dũng cho rằng, giúp việc Bộ trưởng không cần quá nhiều Thứ trưởng. Vì các nước lớn hơn ta, kinh tế phát triển hơn ta cũng đâu có nhiều Thứ trưởng? Hơn nữa Bộ trưởng phải là người quyết định, nên chỉ cần những người giúp mình phải có kiến thức và kinh nghiệm tổng hợp, và không cần những người chỉ am hiểu một lĩnh vực hẹp.

GS.TS Nguyễn Lân Dũng
“Nếu cấp Phó không được tăng lương, cấp phát quyền đi xe công và nhiều cơ hội để có thêm bổng lộc (chính đáng và bất chính) thì tôi tin rằng, những chuyên gia giỏi vẫn chỉ muốn làm theo chức năng hiểu biết sâu của mình chứ thích thú gì làm Thứ trưởng để không còn điều kiện học hỏi thêm về nghiệp vụ mà mình đã có nhiều kinh nghiệm”, GS.TS Nguyễn Lân Dũng nói.

7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp thứ 9 về việc ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) sắp được bồi thường với số tiền 7,2 tỷ đồng oan sai, theo ông Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cá nhân làm oan sẽ phải bồi hoàn nếu chứng minh là lỗi cố ý. Tuy nhiên, trong tương lai cần nghiên cứu có quy định theo hướng “lỗi cố ý” hay không.

Về nguyên tắc Nhà nước vẫn phải bồi thường và quyền lợi của người bị oan phải được bảo đảm. Còn nếu muốn Nhà nước không phải chi ngân sách bồi thường thì phải chấn chỉnh lại toàn bộ bộ máy Nhà nước, để chọn được người xứng đáng vào vị trí công tác đó.

Hỏa hoạn nghi do chập điện ở Hà Nội, 5 người chết thảm

Vụ hỏa hoạn đêm định mệnh rạng sáng 11/6 tại một căn nhà ở khu dân cư số 11 phường Tương Mai, Hoàng Mai (Hà Nội) đã cướp đi sinh mệnh của 5 người, thuộc 3 thế hệ trong cùng một gia đình.

"Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, các dấu vết cháy, ám khói ở tầng 1 có chiều hướng từ trong ra ngoài và từ tầng 1 lên các tầng trên theo cầu thang bộ” - một cán bộ tham gia công tác khám nghiệm hiện trường cho hay. Theo nguồn tin này, lực lượng chức năng xác định, tại tầng 1 của ngôi nhà có khung chân đế quạt điện ở trên tường, bên phải quấn đoạn dây điện bị cháy còn trơ lõi kim loại. Dây cắm quạt, đầu trên có vết nóng vón cục, đầu dưới vẫn cắm ổ điện phía dưới…

Theo phán đoán ban đầu, nhiều khả năng ngọn lửa bắt nguồn từ chiếc quạt điện treo tường nói trên, rồi bén xuống xe máy dựng bên dưới. Hiện chiếc quạt này đã được thu giữ để tiến hành giám định.

“Thánh cô cô bóc” bêu xấu giới showbiz trên facebook bị bắt

Chiều 12/6, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sư (C45) – Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn, khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Hương Giang (37 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ Luật hình sự.

"Thánh cô cô bóc" Trần Thị Hương Giang

Theo đó, Trần Thị Hương Giang đã sử dụng các nickname Huyen Nguyen, Tuyết Anh Trần, Minh Minh Phan… trên Facebook và đăng tải thông tin nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, danh dự, nhân phẩm của một số nghệ sĩ nổi tiếng. Trần Thị Hương Giang là một thành viên trong “Tập đoàn thánh bóc” (Facebook chung Thánh cô cô bóc) gồm nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước.

U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết bóng đá nam SEA Games 28

U23 Việt Nam đã thua U23 Myanmar 1-2 trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games vào chiều 13/6.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Miura tỏ ra khá buồn: “Trước hết, xin cảm ơn những người hâm mộ đã đến đây để cổ vũ cho chúng tôi. Xin lỗi các bạn vì đã không thể mang đến món quà chiến thắng trong trận đấu này. Các cầu thủ đã chơi với 100% quyết tâm và nỗ lực, nhưng bóng đá là như vậy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam khóc tức tưởi sau trận thua U23 Myanmar

Ánh Viên giành 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games

Vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc mang về 8 HCV và phá 8 kỷ lục SEA Games. Đó là: HCV, kỷ lục SEA Games 800m tự do; HCV, kỷ lục SEA Games 400m cá nhân hỗn hợp; HCV, kỷ lục SEA Games 200m ngửa; HCV, kỷ lục SEA Games 200m hỗn hợp; HCV, kỷ lục SEA Games 200m bướm; HCV, kỷ lục SEA Games 200m tự do; HCV, kỷ lục SEA Games 400m tự do; HCV vàng SEA Games 200m ếch.

Cô gái vàng Nguyễn Thị Ánh Viên
Tối 12/6, Ánh Viên đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và được hàng trăm người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Cô rất xúc động và chỉ có thể nói rất ít: “Em cũng không nghĩ tới việc mình có thể được đón chào nồng nhiệt như thế này. Cảm xúc bây giờ rất là vui và rất là bất ngờ”.

Theo kế hoạch, Ánh Viên sẽ có một khoảng thời gian ngắn trở về với gia đình tại Cần Thơ. Ngay sau đó, cô gái 19 tuổi sẽ phải trở lại tập luyện bình thường để chuẩn bị cho giải VĐTG diễn ra tại Kazan (Nga) từ 25/7-5/8 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên