Nên dẹp bỏ dịch vụ đòi nợ thuê vì quá nhiều biến tướng “xã hội đen”

VOV.VN - Đòi nợ thuê kiểu “xã hội đen” đã trở thành nỗi kinh hoàng của không ít tổ chức, cá nhân mắc nợ.

Dịch vụ đòi nợ thuê đã được pháp luật thừa nhận từ hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, do còn khá mới mẻ nên không ít dịch vụ đòi nợ thuê đã biến tướng, trở thành hoạt động “xã hội đen” từ lúc nào không biết.

Đòi nợ thuê kiểu “xã hội đen” đã trở thành nỗi kinh hoàng của không ít tổ chức, cá nhân mắc nợ.

Nghĩa là thay vì sử dụng nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, nhiều người đòi nợ thuê đã dùng bạo lực và các thủ đoạn khác để gây sức ép về thể chất và tinh thần đối với con nợ hòng đạt được mục đích của mình.

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đối với con nợ. Họ nhận được thông báo đòi nợ thuê, nhưng bị từng nhóm người ăn mặc bặm trợn, xăm trổ, mang theo vũ khí nóng đến tận nhà hành hung, ăn vạ, xỉ nhục.

Cả gia đình con nợ phải sống trong thấp thỏm bất an bởi những lời đe dọa, theo dõi hoạt động hàng ngày của vợ chồng con cái, ném chất bẩn vào nhà, gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng… làm cho con nợ sống không yên. Thậm chí, mặc cho con nợ đã bỏ trốn, thì người thân của họ vẫn bị khủng bố tinh thần, đe dọa, hành hung.

Đòi nợ thuê như vậy thực chất là hành vi cưỡng đoạt, thậm chí là cướp tài sản.

Nhiều vụ đòi nợ thuê biến tướng, hoạt động trá hình trở thành các băng nhóm tụ tập, thanh toán lẫn nhau, đánh lộn, gây hậu quả đau lòng.

Đòi nợ thuê kiểu xã hội đen không chỉ ở thành phố mà còn xuất hiện ở các vùng nông thôn. Vào đêm 30 Tết ở một gia đình tại Nam Định, một nhóm đòi nợ thuê đã vào tận sân nhà con nợ đốt lửa, uống rượu, nôn mửa, hò hét, gây sức ép buộc con nợ phải trả tiền. Trước đó nhiều tháng, những hành động này đã lặp đi lặp lại, và con nợ đã nhiều lần trình báo cơ quan công an.

Sự biến tướng này đã đặt ra câu hỏi: Có hay không việc “bảo kê” cho đòi nợ thuê kiểu xã hội đen? Ai là người bảo kê cho họ?

Nếu bỏ mặc đòi nợ thuê “biến tướng”, núp bóng dưới vỏ bọc dịch vụ hợp pháp sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu; người dân không còn tin vào pháp luật, không còn đủ dũng khí để bảo vệ lẽ phải và bảo vệ chính mình.

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị đưa dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. Cái lý mà thành phố này đưa ra là “sự biến tướng” của đòi nợ thuê ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và niềm tin vào xã hội. Mặt khác, mọi giao dịch dân sự đã được các quan có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Đề xuất này không phải không có lý trong điều kiện nước ta hiện nay. Đã đề xuất thì cần bảo vệ được lý lẽ. Đừng sợ mang tiếng “không quản được thì cấm”./.

Ám ảnh giang hồ đòi nợ thuê

Chuyện nhà cụ Hồ Tăng Quang (ngụ Q. Tân Bình) bị nhóm đòi nợ thuê khủng bố tinh thần, đập phá nhà cửa để buộc trả nợ thay cho con gái khiến nhiều người bức xúc.

Đi đòi nợ thuê, 8 đối tượng bị bắt

Cho rằng con nợ ăn quỵt số tiền gần 200 triệu đồng nên bà Dung thuê 7 đối tượng đi đòi nợ thuê bằng cách dùng hung khí khống chế lấy tài sản của nạn nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 2 thanh niên mang súng hoa cải nghi đi đòi nợ thuê dịp World Cup
Bắt 2 thanh niên mang súng hoa cải nghi đi đòi nợ thuê dịp World Cup

Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi, CSCĐ Thanh Hóa dừng xe kiểm tra, phát hiện 1 khẩu súng hoa cải đã lắp 3 viên đạn và nhiều giấy đòi nợ.

Bắt 2 thanh niên mang súng hoa cải nghi đi đòi nợ thuê dịp World Cup

Bắt 2 thanh niên mang súng hoa cải nghi đi đòi nợ thuê dịp World Cup

Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi, CSCĐ Thanh Hóa dừng xe kiểm tra, phát hiện 1 khẩu súng hoa cải đã lắp 3 viên đạn và nhiều giấy đòi nợ.

Đòi nợ thuê không được, quay ra đâm bạn trọng thương
Đòi nợ thuê không được, quay ra đâm bạn trọng thương

Rủ nhau đi đòi nợ thuê, nhưng do xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Đinh Thế Hùng ở Thanh Hóa đã quay sang dùng dao đâm bạn đi cùng trọng thương.

Đòi nợ thuê không được, quay ra đâm bạn trọng thương

Đòi nợ thuê không được, quay ra đâm bạn trọng thương

Rủ nhau đi đòi nợ thuê, nhưng do xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Đinh Thế Hùng ở Thanh Hóa đã quay sang dùng dao đâm bạn đi cùng trọng thương.

Nhóm đối tượng lái ô tô, chở hung khí ra Hà Nội đòi nợ thuê
Nhóm đối tượng lái ô tô, chở hung khí ra Hà Nội đòi nợ thuê

VOV.VN - Nhóm đối tượng lái ô tô, chở hung khí đi đòi nợ thuê ở Hà Nội thì bị lực lượng cảnh sát 141 kiểm tra, bắt giữ.

Nhóm đối tượng lái ô tô, chở hung khí ra Hà Nội đòi nợ thuê

Nhóm đối tượng lái ô tô, chở hung khí ra Hà Nội đòi nợ thuê

VOV.VN - Nhóm đối tượng lái ô tô, chở hung khí đi đòi nợ thuê ở Hà Nội thì bị lực lượng cảnh sát 141 kiểm tra, bắt giữ.

Tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động trở lại
Tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động trở lại

Cục CSHS - Bộ Công an nhận định, các băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, sau một thời gian cầm chừng nay có biểu hiện hoạt động trở lại.

Tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động trở lại

Tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động trở lại

Cục CSHS - Bộ Công an nhận định, các băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, sau một thời gian cầm chừng nay có biểu hiện hoạt động trở lại.

Ám ảnh giang hồ đòi nợ thuê
Ám ảnh giang hồ đòi nợ thuê

Chuyện nhà cụ Hồ Tăng Quang (ngụ Q. Tân Bình) bị nhóm đòi nợ thuê khủng bố tinh thần, đập phá nhà cửa để buộc trả nợ thay cho con gái khiến nhiều người bức xúc.

Ám ảnh giang hồ đòi nợ thuê

Ám ảnh giang hồ đòi nợ thuê

Chuyện nhà cụ Hồ Tăng Quang (ngụ Q. Tân Bình) bị nhóm đòi nợ thuê khủng bố tinh thần, đập phá nhà cửa để buộc trả nợ thay cho con gái khiến nhiều người bức xúc.

Tiền Giang: "Nóng" tình trạng cho vay nặng lãi kết hợp đòi nợ thuê
Tiền Giang: "Nóng" tình trạng cho vay nặng lãi kết hợp đòi nợ thuê

VOV.VN - Vấn đề này được nêu ra tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX. 

Tiền Giang: "Nóng" tình trạng cho vay nặng lãi kết hợp đòi nợ thuê

Tiền Giang: "Nóng" tình trạng cho vay nặng lãi kết hợp đòi nợ thuê

VOV.VN - Vấn đề này được nêu ra tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX. 

Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê bằng súng tự chế
Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê bằng súng tự chế

VOV.VN - Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê bằng súng tự chế

Khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng đòi nợ thuê bằng súng tự chế

VOV.VN - Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Xét xử 19 đối tượng mang quan tài đi đòi nợ thuê gây xôn xao dư luận
Xét xử 19 đối tượng mang quan tài đi đòi nợ thuê gây xôn xao dư luận

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, tuổi đời các bị cáo còn trẻ, có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều loại đối tượng trong và ngoài địa bàn.

Xét xử 19 đối tượng mang quan tài đi đòi nợ thuê gây xôn xao dư luận

Xét xử 19 đối tượng mang quan tài đi đòi nợ thuê gây xôn xao dư luận

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, tuổi đời các bị cáo còn trẻ, có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều loại đối tượng trong và ngoài địa bàn.