Việt Nam trong tuần:

Nghi án hối lộ: Xác định 30 đơn vị mua sản phẩm của công ty Bio-Rad

VOV.VN -Công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 50 lãnh đạo chủ chốt; nghi án Công ty Bio-Rad của Mỹ hối lộ 2,2 triệu USD ... được nhiều người quan tâm

 

Chiều 15/11, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội với 390 phiếu tín nhiệm cao. Tại lần lấy phiếu tín nhiệm lần thứ nhất, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

(ảnh: Quang Trung)
Người có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ 2 là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với 380 phiếu.

Người có phiếu tín nhiệm cao thứ 3 là Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội với 365 phiếu.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thứ 4 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng với 362 phiếu.

Người có số phiếu tín nhiệm cao thứ 5 là Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 356.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với 192 phiếu. Đứng thứ 2 về người có số phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh với số phiếu tín nhiệm thấp là 157 phiếu. Đứng thứ 3 về số phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình với 154 phiều. Đứng thứ 4 về số phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận với 149 phiếu. Đứng thứ 5 về số phiếu tín nhiệm thấp là Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền với số phiếu 119 phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có 340 phiếu tín nhiệm cao, số phiếu tín nhiệm 93, số phiếu tín nhiệm thấp 52; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có 320 phiếu tín nhiệm cao, số phiếu tín nhiệm 96, số phiếu tín nhiệm thấp 68.

Như vậy lần lấy phiếu tín nhiệm này, ông Nguyễn Văn Bình Thống đốc ngân hàng Nhà nước người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất trong lần lấy phiếu trước, lần lấy phiếu này đã trong số những người có số phiếu tín nhiệm cao với 323 phiếu tín nhiệm cao, và 41 phiếu tín nhiệm thấp. 

APEC 2014: Việt Nam chủ động hội nhập gắn kết nền kinh tế khu vực 

 

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 22 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/11/2014 tại Thủ đô Bắc Kinh-Trung Quốc. Với hàng loạt các cuộc thảo luận đa phương, gặp gỡ, tiếp xúc song phương của các thành viên APEC tại Hội nghị đã đưa đến quyết tâm đẩy mạnh kết nối toàn diện vì một châu Á-Thái Bình Dương gắn kết, sáng tạo và kết nối.

Hội nghị Cấp cao APEC 22 có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của APEC (1989 - 2014) và 20 năm thực hiện các Mục tiêu Bogo về thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại và đầu tư (1994 – 2014. Hội nghị Cấp cao APEC 22 có ý nghĩa quan trọng, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và tăng cường vị thế của Diễn đàn trong tình hình mới.

Hội nghị Cấp cao dù chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng đã đạt được những kết quả nổi bật, với việc các nhà lãnh đạo APEC đã nhất trí thông qua 2 Tuyên bố và 4 văn kiện kèm theo, đề ra những định hướng lớn cho liên kết và quyết định thiết lập một số cơ chế hợp tác. Hội nghị cũng đã thông qua “Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC giai đoạn 2015 - 2025”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Hoa Kỳ Obama
Chủ tịch nước bắt tay Tổng thống Nga Putin
Chủ tịch nước có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC về "Tăng cường kết nối khu vực-những ưu tiên về đầu tư, cơ sở hạ tầng và chính sách", thảo luận tại các phiên họp kín, Chủ tịch nước đã đề xuất gắn kết chặt chẽ cải cách kinh tế, tăng trưởng, liên kết với phát triển bền vững, các Mục tiêu Thiên niên kỷ và Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 cũng như ứng phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

 Tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc rộng rãi với nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các thành viên APEC, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ, Nga, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Chile, Peru, Quốc vương Brunei, Thủ tướng Nhật Bản, Thái Lan, Papua New Guinea, New Zealand...

 ASEAN-25 tiếp tục bàn về tình hình Biển Đông

Ngày 12/11, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Myanmar ở thủ đô Nay Pyi Taw, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN tham dự lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25. Đây là hội nghị quan trọng đối với tương lai phát triển của ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự các hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 12
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tập trung thảo luận và thống nhất định hướng phát triển của Cộng đồng ASEAN sau 2015, đồng thời trao đổi quan điểm và phương hướng giải quyết các vấn đề nóng đang nổi lên ở khu vực, nhất là các thách thức đối với hòa bình, an ninh, ổn định và sự phát triển bền vững của các quốc gia.

Sau lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Phiên họp toàn thể Cấp cao ASEAN 25 nhằm thảo luận cụ thể các biện pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và định hướng tương lai ASEAN sau 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN thể hiện quyết tâm cũng nỗ lực chuẩn bị cho sự ra đời của Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 và giai đoạn phát triển tiếp theo trên nền tảng duy trì đoàn kết, thống nhất, chủ động và tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm và tiếng nói chung trong những vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm liên quan đến tình hình Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, gia tăng bạo lực và khủng bố tàn ác tại Iraq và Syria, dịch bệnh Ebola...

Trước tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có việc bồi đắp quy mô lớn, làm thay đổi căn bản cấu trúc của nhiều đảo đá, bãi ngầm… trái với quy định của Tuyên bố DOC, lãnh đạo các nước ASEAN tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp, làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: ASEAN cần phải duy trì và thúc đẩy đoàn kết, thống nhất lập trường và chủ động có tiếng nói chung đối với những vấn đề ở khu vực. ASEAN cần chủ động và có trách nhiệm hơn nữa trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; tiếp tục yêu cầu các bên liên quan tôn trọng và thực hiện đầy đủ mọi quy định của Tuyên bố ứng xử ở Biển Đông (DOC), trước hết là Điều 5 của Tuyên bố này, thực hiện kiềm chế, không mở rộng hoặc gia tăng căng thẳng, không làm phức tạp thêm tình hình; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Đồng thời, ASEAN cần triển khai mạnh mẽ những nội dung đã thống nhất, đặc biệt là việc ASEAN - Trung Quốc cần sớm cụ thể hóa các biện pháp và xây dựng cơ chế nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC, nhất là Điều 5 của Tuyên bố; đi vào đàm phán thực chất nhằm sớm đạt được Bộ quy tắc COC có tính ràng buộc, cũng như sớm triển khaicác biện pháp “thu hoạch sớm” song song với tiến trình đàm phán về COC.

30 đơn vị có mua sản phẩm của Công ty Bio - Rad

 

Liên quan đến nghi án Công ty Bio-Rad của Mỹ hối lộ 2,2 triệu USD đối với 1 số cán bộ ngành y tế Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn vừa cho biết, đến nay đã có 30 đơn vị báo cáo có mua sản phẩm của Công ty Bio-Rad.

 

Trụ sở tập đoàn Bio-Rad
Theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, sau khi Bộ Y tế gửi công văn đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra nghi án Công ty Bio-Rad hối lộ 2,2 triệu USD đối với 1 số cán bộ ngành y tế Việt Nam, đến nay, 2 Bộ đã có buổi làm việc để thống nhất các biện pháp phối hợp điều tra.

Hiện nay, Bộ Y tế đang chờ ý kiến phản hồi của Đại sứ quán Hoa Kỳ sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiễn đã có công hàm gửi bà Claire Pierangelo, Phó Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ điều tra làm rõ nghi án hối lộ.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế có quyết định thành lập tổ công tác thu thập hồ sơ, tài liệu, phục vụ công tác điều tra; đồng thời có công văn gửi các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Y tế các địa phương, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp phép, nhập khẩu, mua bán, sử dụng các trang thiết bị cũng như hóa chất, vật tư sinh phẩm của Công ty Bio-Rad  từ 1/1/2005 đến 5/11/2014.

Người lao động có thể được nghỉ Tết âm lịch 9 ngày

Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng tờ trình Chính phủ về việc nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp lễ năm 2015.

Theo phương án đề xuất, trong năm 2015 công chức, viên chức (CCVC) có 2 kỳ nghỉ dài ngày vào Tết âm lịch và dịp 30/4 - 1/5. Cụ thể, dịp Tết âm lịch, theo luật, CCVC được nghỉ tết 5 ngày, từ 17 - 21/2/2015 (từ ngày 29 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng giêng năm Ất Mùi).

Dự kiến cán bộ viên chức sẽ được nghỉ Tết 9 ngày liên tục. (Ảnh minh họa)
Do ngày nghỉ hằng tuần cận và trùng với dịp tết nên dự kiến công chức đi làm ngày thứ bảy (14/2) để nghỉ thứ hai ngày 16/2). Ngoài ra, ngày nghỉ thứ bảy trùng với ngày mùng 3 tết nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (23/2/2015). Như vậy, người lao động được nghỉ từ 15 - 23/2 (tức 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến ngày mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi), tổng cộng là 9 ngày.

Ngoài ra, Bộ cũng xin ý kiến các cơ quan liên quan nghỉ 8 ngày trong các dịp lễ: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5. Do có tình huống ngày làm việc xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên dự kiến hoán đổi như sau. CCVC đi làm thứ bảy (25/4/2015) để nghỉ thứ hai (27/4/2015); ngày thứ ba (28/4/2015) nghỉ bù cho ngày Giỗ tổ Hùng Vương (25/4/2014); đi làm thứ bảy (9/5/2015) để nghỉ thứ tư (29/4/2015). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 8 ngày liên tục, từ 26/4 đến hết 3/5/2015. 

Từ 1/1/2015 sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. 

Đầu năm 2015, tăng lương cho khoảng 5 triệu người - Ảnh 1

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không đăng ký lại hoặc chưa chuyển đổi theo quy định); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2015 như sau: Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng; vùng II: 2.750.000 đồng/tháng; vùng III: 2.400.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000-400.000 đồng/tháng.

Tuyên phạt 70 năm tù cho các bị cáo vụ án tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M

 

HĐXX vụ án tham ô khi sửa chữa ụ nổi 83M tại Công ty TNHH sữa chữa tàu biển, doanh nghiệp Thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- Vinalines vừa tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 70 năm tù.

Các bị cáo Trần Văn Quang, Phạm Bá Giáp, Trần Bá Hùng, Trần Hải Sơn nghe tòa tuyên án

HĐXX đã tuyên án xử phạt 4 bị cáo về tội tham ô. Cụ thể, xử phạt Trần Hải Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines 20 năm tù. Cộng với bản án ngày 7/5/2014 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao, bị cáo Trần Hải Sơn phải chịu hình phạt tổng cộng 30 năm tù. Xử phạt bị cáo Trần Văn Quang, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines 18 năm tù. Xử phạt bị cáo Trần Bá Hùng, nguyên Phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ Nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai Vinashin 17 năm tù. Xử phạt bị cáo Phạm Bá Giáp, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguyên Ân, Nha Trang 15 năm tù. Thời gian thi hành án tính từ ngày 6/2/2012. Các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, tổ chức với thời hạn 5 năm sau ngày chấp hành xong án phạt tù. 

Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó Trần Hải Sơn phải bồi thường 2,2 tỷ đồng. Ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, phải hoàn trả 150 triệu đồng tiền quà biếu vào các dịp Lễ, Tết./.

Kẻ chủ mưu gây rối ở Khu kinh tế Vũng Áng lĩnh án 30 tháng tù giam

Chiều 12/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ xảy ra tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Các bị cáo tại phiên tòa
Sau khi thẩm tra các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, nghe lời khai của các bị cáo, ý kiến của kiểm sát viên, trình bày của nhân chứng tại phiên tòa; HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư nước ngoài cũng như tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Khu kinh tế Vũng Áng. Hành vi này cần được xử lý nghiêm minh.

Tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cúi đầu nhận tội. 

Thay mặt Hội đồng xét xử, thẩm phán Nguyễn Văn Thắng - Phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, chủ tọa phiên tòa tuyên phạt kẻ chủ mưu, khởi xướng Bùi Ngọc Cường 30 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù treo đến 2 năm tù giam.

David Beckham đến Hà Nội gây sốt đối với người hâm mộ 

Trong tuần, cựu danh thủ người Anh David Beckham đã tới Việt Nam. Mục đích của chuyến tới Việt Nam lần này của Bekcham là để quảng bá thương hiệu đồ uống mà anh làm đại diện. Việt Nam là điểm đến thứ 4 tại châu Á của cựu cầu thủ Manchester Utd trong chuyến đi lần này. Trước đó, Becks đã có mặt tại Hàn Quốc, Hong Kong và Trung Quốc.

Becks lên xe để di chuyển từ Nội Bài vào trung tâm Hà Nội.

Cựu tiền vệ của Manchester United đã gây ra một cơn sốt nhỏ đối với người hâm mộ thủ đô, khi siêu sao 39 tuổi này rời khỏi xe hơi để dự một buổi dạ tiệc ở trung tâm thủ đô.

Beckham tới Việt Nam chỉ một ngày sau khi người đồng đội cũ của anh ở M.U trước đây là Dwight Yorke đến Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là mang mục đích thương mại, nhằm quảng bá cho một ngân hàng trong nước.

Đây là lần thứ 2 Beckham tới Việt Nam, lần trước anh đã tới TP HCM để dự sự kiện quảng bá của Castrol./.

 


Becks lên xe để di chuyển từ Nội Bài vào trung tâm Hà Nội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên