Nỗi lo hóa chất trong quần áo hàng hiệu

VOV.VN -Ở Việt Nam, chưa có một giải pháp kiên quyết nào đối với những quần áo hàng hiệu chứa hóa chất độc hại.

Tổ chức Hòa bình xanh vừa công bố báo cáo khiến dư luận xã hội hết sức hoang mang, lo lắng. Đó là nhiều sản phẩm hàng hiệu dành cho trẻ em có chứa hợp chất hóa học có thể gây hại cho sức khỏe và môi trường. Đây không phải lần đầu tiên những thông tin như vậy được phát đi, nhưng điều đáng lo ngại là những sản phẩm đó là hàng hiệu và lại dành cho các em nhỏ.

Báo cáo đưa ra kết quả phân tích 82 sản phẩm may mặc và giày dép dành cho trẻ em của 12 thương hiệu nổi tiếng, mua ở các cửa hàng “chính hãng” tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và điều đáng lo lắng nhất là cả 12 thương hiệu đều có sản phẩm nhiễm hóa chất độc hại. Trong đó có loại hóa chất là chất tẩy có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể và khả năng sinh sản.

Với người lớn, những hóa chất này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nhưng với trẻ em, mức độ ảnh hưởng còn cao hơn nhiều bởi vì cơ thể các bé rất nhạy cảm và dễ bị tác động. Đây chính là điều khiến nhiều bậc phụ huynh hết sức hoang mang. Bởi lâu nay, những loại quần áo nhập ngoại rẻ tiền nhiễm hóa chất đã từng nhiều lần bị lên án và từng bị nhiều người “tẩy chay”, nhưng với quần áo “hàng hiệu” đắt tiền cũng nhiễm hóa chất, thì người tiêu dùng biết tin vào đâu, biết mua quần áo gì cho con cái họ?

 
 Nhiều hóa chất độc hại trong đồ dùng của trẻ có thể gây hàng loạt vấn đề sức khỏe (Ảnh: Greenpeace)

Theo một số chuyên gia trong ngành dệt may, những hóa chất này được dùng trong sản xuất với những sản phẩm dệt may nhằm tăng hoat động bề mặt, xử lý chống thấm, chống bẩn và khả năng hòa tan. Riêng chất nonylphenol ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các bé gái và phụ nữ, thậm chí chất này có thể gây bệnh ung thư.

Hẳn nhiều người còn nhớ, hồi tháng 7/2013, dư luận từng dậy sóng vì thông tin trong bình sữa bằng nhựa của trẻ nhỏ có chứa hóa chất. Điều đáng nói là trên các bình sữa không hề có thông báo về việc xem xét chất lượng đúng chuẩn sản xuất hay chưa. Các công ty sản xuất chỉ lưu ý giữ vệ sinh và đun nước sôi đầu núm & bình sữa từ 3 tới 5 phút trước khi sử dụng. Tuy nhiên, chính những nhắc nhở như thế lại gây tác dụng ngược, làm gây hại tới sức khỏe của các em nhỏ.

Trước đó, vào tháng 6/2013, Tổ chức Hòa bình xanh cũng đã công bố báo cáo cho thấy, quần áo cho trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại có thể gây rối loạn hoóc môn, ung thư, đồng thời ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, sinh sản và nội tiết.

Những sản phẩm như vậy đều bị nhiều nước tịch thu và cấm sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Điển hình như năm 2013, gần 1.400 trang phục hóa trang hải tặc cho trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc đã bị tịch thu tại Mỹ sau khi Hải quan Mỹ phát hiện trong loại đồ chơi này có chứa hàm lượng chì gây nguy hiểm cho trẻ em vượt quá mức cho phép.

Riêng tại Việt Nam, rất tiếc là cho đến nay, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về tác hại của các loại quần áo có chứa hóa chất đối với cơ thể con người.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho rằng, trong chất liệu may mặc có hóa chất nhuộm màu, nếu không phải là các hóa chất đảm bảo chất lượng thì có thể là yếu tố gây kích ứng, dị ứng lên bề mặt da với biểu hiện như sẩn ngứa, mẩn đỏ…

Trung tâm dị ứng - miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, sống tại Hà Nội bị dị ứng được chẩn đoán là có liên quan đến chất liệu áo mà bệnh nhân thường mặc. Các biểu hiện của dị ứng hóa chất nhuộm trong vải may trang phục là: khó thở và có thể nổi ban toàn thân.

Như vậy, mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe từ các loại quần áo chứa hóa chất độc hại ít nhiều đã rõ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chưa có một giải pháp kiên quyết nào đối với những quần áo loại này. Một nguyên nhân rất quan trọng là quần áo nhập lậu tràn lan, không có sự kiểm soát. Người dân thì cứ thấy quần áo rẻ, màu sắc đẹp là mua, không cần quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng quần áo đó có đảm bảo sức khỏe hay không.

Như vậy, sự vô tâm, thậm chí là thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, cùng với sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng đang vô tình tiếp tay cho những kẻ buôn lậu và tạo mảnh đất màu mỡ để những quần áo chứa hóa chật độc hại có chỗ tồn tại. Riêng với những quần áo trẻ em hàng hiệu có chứa hóa chất dư luận đang chờ một sự vào cuộc và lên tiếng chính thức từ các cơ quan chức năng, vì tương lai con em chúng ta và cao hơn là vì sự phát triển của giống nòi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất
TP HCM phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất

(VOV) -Hóa chất và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất giá được phát hiện là bao đỗ xanh có in chữ Trung Quốc.

TP HCM phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất

TP HCM phát hiện 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất

(VOV) -Hóa chất và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để sản xuất giá được phát hiện là bao đỗ xanh có in chữ Trung Quốc.

Nghi vấn dùng hóa chất biến thịt heo thối thành thịt bò
Nghi vấn dùng hóa chất biến thịt heo thối thành thịt bò

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều loại hóa chất không nhãn mác, bà Điệp khai để tẩy trắng và khử mùi thịt heo bán cho các quán ăn.

Nghi vấn dùng hóa chất biến thịt heo thối thành thịt bò

Nghi vấn dùng hóa chất biến thịt heo thối thành thịt bò

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều loại hóa chất không nhãn mác, bà Điệp khai để tẩy trắng và khử mùi thịt heo bán cho các quán ăn.

Hàng trăm lít hóa chất đổ trên xa lộ Hà Nội
Hàng trăm lít hóa chất đổ trên xa lộ Hà Nội

VOV.VN -Chiếc xe chở hóa chất bất ngờ bị vỡ chảy tràn xuống đường khiến nhiều người bị ngã.

Hàng trăm lít hóa chất đổ trên xa lộ Hà Nội

Hàng trăm lít hóa chất đổ trên xa lộ Hà Nội

VOV.VN -Chiếc xe chở hóa chất bất ngờ bị vỡ chảy tràn xuống đường khiến nhiều người bị ngã.

EU cấm nhiều hóa chất có trong đồ chơi trẻ em
EU cấm nhiều hóa chất có trong đồ chơi trẻ em

VOV.VN - Theo EU, chất bị cấm là những chất có thể gây ung thư, giảm khả năng sinh sản hoặc gây dị ứng

EU cấm nhiều hóa chất có trong đồ chơi trẻ em

EU cấm nhiều hóa chất có trong đồ chơi trẻ em

VOV.VN - Theo EU, chất bị cấm là những chất có thể gây ung thư, giảm khả năng sinh sản hoặc gây dị ứng

Phát hiện thêm bún, phở chứa hóa chất vượt mức cho phép
Phát hiện thêm bún, phở chứa hóa chất vượt mức cho phép

Một số cơ sở sản xuất thực phẩm từ tinh bột ở Vĩnh Long sử dụng Tinopal, axít oxalic và chất bảo quản Natri benzoat.

Phát hiện thêm bún, phở chứa hóa chất vượt mức cho phép

Phát hiện thêm bún, phở chứa hóa chất vượt mức cho phép

Một số cơ sở sản xuất thực phẩm từ tinh bột ở Vĩnh Long sử dụng Tinopal, axít oxalic và chất bảo quản Natri benzoat.

Thanh Hóa chỉ đạo điều tra, xử lý công ty chôn hóa chất
Thanh Hóa chỉ đạo điều tra, xử lý công ty chôn hóa chất

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương điều tra, nhanh chóng kết luận rõ các sai phạm, mức độ vi phạm về bảo vệ môi trường.

Thanh Hóa chỉ đạo điều tra, xử lý công ty chôn hóa chất

Thanh Hóa chỉ đạo điều tra, xử lý công ty chôn hóa chất

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khẩn trương điều tra, nhanh chóng kết luận rõ các sai phạm, mức độ vi phạm về bảo vệ môi trường.