Phê và tự phê như “rửa mặt hàng ngày”

(VOV) -Công tác phê bình, kiểm điểm phải làm thường xuyên như “rửa mặt hằng ngày”.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên, nhân dân cả nước mấy trong ngày qua là kết quả Hội nghị trung ương lần thứ 6 và những cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. Tuy ở 2 lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhưng điều mà người dân quan tâm là niềm tin về cuộc đấu tranh làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đối với một đảng cầm quyền, cuộc đấu tranh ấy phải được làm thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày”.

Đảng ta đã lãnh đạo công cuộc đổi mới gần 30 năm, thành công nhiều nhưng hạn chế cũng không ít. Mặt trái của kinh tế thị trường, lối sống thực dụng đang từng ngày từng giờ tác động đến đạo đức, lối sống của nhiều người, làm thay đổi một số chuẩn mực giá trị của xã hội. Để hạn chế và khắc phục những tồn tại đó, đòi hỏi sự quyết tâm cao, đặc biệt là những người nắm giữ trọng trách với đất nước.

Sự đòi hỏi ấy ngày càng cao hơn, khi Hội nghị Trung ương 6 vừa công bố kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nhìn chung, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã đón nhận với tất cả sự tin tưởng vào cuộc đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhằm xây dựng Đảng ta ngày một trong sạch hơn, vững mạnh hơn.

Dân tin - vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Đảng, Bộ Chính trị dám công khai nhận khuyết điểm và xin nhận kỷ luật trước Ban Chấp hành Trung ương. Điều đó chứng tỏ Bộ Chính trị là một tập thể có bản lĩnh vững vàng.

Bởi một Đảng dám tự phê bình và phê bình để tìm ra căn nguyên của những tồn tại, yếu kém, dám công khai xin lỗi toàn dân, nhận trách nhiệm về những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo của mình thì người dân hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, Đảng ấy sẽ quyết tâm sửa chữa khuyết điểm đã mắc phải.

Vấn đề là phải sửa lỗi một cách bài bản. Vì vậy cần phải có thời gian. Việc càng hệ trọng, càng khó và nhạy cảm thì lại càng không thể chủ quan nóng vội. Bởi không chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề theo kiểu sai đâu sửa đấy. Càng không thể giải quyết rốt ráo trong thời gian chỉ một tháng, hay một vài tuần.

Tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định một cách quả quyết: “Khuyết điểm không chỉ phê bình một lần là xong, mà phải làm thường xuyên như “rửa mặt mỗi ngày”. Bởi bản chất của tự phê bình và phê bình là để khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để tư tưởng và hành động đúng hơn. Đoàn kết và thống nhất nội bộ luôn là cách làm khôn ngoan nhất”.

Vì vậy, điều mà người dân mong đợi là những hành động và kết quả sau kiểm điểm. Hiệu quả công tác lãnh đạo, hoạt động của chính quyền các cấp có tốt không? Tham nhũng có bị đẩy lùi hay không? Kinh tế đất nước có phát triển, đời sống nhân dân có được cải thiện hay không? Những người có khuyết điểm, sai phạm đã được đồng chí, tập thể góp ý nhưng sau đó không sửa đổi, khắc phục thì phải có biện pháp xử lý cụ thể hơn, dứt khoát hơn.

Từ những thành công bước đầu nhưng hết sức ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 6, nhân dân cả nước đang kỳ vọng Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII sẽ tạo ra được những đột phá mới, nhất là phát huy vai trò giám sát mạnh mẽ đội ngũ cán bộ chủ chốt. Việc bàn bạc để thông qua Quy chế lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được xem là cách để Quốc hội thực quyền hơn.

Nếu việc kiểm điểm phê bình trong Đảng được xem như “rửa mặt”, thì lấy phiếu tín nhiệm trước Quốc hội là soi qua lăng kính đại diện nhân dân để kiểm định năng lực, phẩm chất những cán bộ nắm giữ những vị trí chủ chốt của đất nước.

Nhân dân đồng tình với việc các vị lãnh đạo, cán bộ đảng viên thực hiện “rửa mặt hằng ngày”. Bởi vì, nếu như để cho tình trạng thoái hóa biến chất, xa rời mục tiêu lý tưởng, tham nhũng, lãng phí trở nên nghiêm trọng mới kiểm điểm, thì đã quá muộn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

(VOV) -Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

(VOV) -Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ
Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ

Thủ tướng đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thời gian qua.

Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ

Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ

Thủ tướng đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành thời gian qua.

Đại biểu Quốc hội nhận xét về phát biểu của Thủ tướng
Đại biểu Quốc hội nhận xét về phát biểu của Thủ tướng

(VOV) -Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần mạnh dạn, cầu thị của Thủ tướng khi nhận khuyết điểm của Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội nhận xét về phát biểu của Thủ tướng

Đại biểu Quốc hội nhận xét về phát biểu của Thủ tướng

(VOV) -Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần mạnh dạn, cầu thị của Thủ tướng khi nhận khuyết điểm của Chính phủ.