Suy nghĩ từ vụ Đoàn Văn Vươn

(VOV) -Người có công, kẻ có tội đều được phân định rạch ròi.

Liên tục mấy ngày qua, hai vụ án “Giết người, chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng đã được TAND TP Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai.

Việc tổ chức xét xử hai vụ án kế tiếp nhau, chứng tỏ mối quan hệ giữa hành vi của những bị cáo trong vụ án: Từ việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật của chính quyền địa phương đến hành vi chống đối mang tính manh động của người sử dụng đất.

Hai phiên tòa đã khép lại với 11 bị cáo bị tuyên phạt bằng nhiều mức án khác nhau. Dẫu chưa thể làm hài lòng tất cả và còn có ý kiến khác nhau nhưng hai bản án được tuyên sau quá trình xét xử công khai, dân chủ, vận dụng tất cả những tình tiết có thể làm lợi cho các bị cáo và người bị hại, đã đảm bảo tính nghiêm minh, vừa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Công, tội, các tình tiết giảm nhẹ đã được phân định rạch ròi. Ai vi phạm pháp luật đều bị nghiêm trị.

Từ trái qua, các bị cáo: Liêm, Hoa, Khanh, Hoan, Hiền tại tòa (Ảnh:TTXVN)

Tuy nhiên, điều dư luận day dứt là giá như những người trong cuộc biết dừng lại đúng lúc, hành động có chừng mực trên tinh thần tôn trọng pháp luật thì vụ án cưỡng chế thu hồi đất nhiều tai tiếng ở Tiên Lãng đã không xảy ra.

Hoặc nếu như những cán bộ lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang gần dân hơn, hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của dân, biết vận dụng những điều pháp luật cho phép để làm lợi cho dân, hẳn sẽ không thể xảy ra cuộc cưỡng chế mà cái mất lại nhiều hơn cái được.

6 nông dân chân đất, 5 cán bộ lãnh đạo vướng vào vòng lao lý, vụ án Tiên Lãng không chỉ là nỗi đau ở chốn làng quê, mà còn là bài học sâu sắc về công tác quản lý, sử dụng đất đai mà lâu nay vốn được xem là còn quá nhiều bất cập.

Cần nhớ rằng, người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm, nhưng chính quyền và cơ quan quản lý chỉ được làm những gì mà pháp luật qui định. Bởi vậy, pháp luật phải cụ thể và khả thi để soi rọi đến tận cùng ngõ ngách của cuộc sống để từ đó mọi công dân đều phát huy được trách nhiệm của mình, sống và làm việc theo pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)
Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)

(VOV) -Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Giết người”.

Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)

Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ Tiên Lãng (Hải Phòng)

(VOV) -Bị cáo Đoàn Văn Vươn bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Giết người”.

Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng
Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) -Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền khai nhận thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cưỡng chế.

Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng

Tòa án Hải Phòng xét hỏi nguyên Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) -Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền khai nhận thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cưỡng chế.

Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng
Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng

(VOV) -Các bị cáo cho biết nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và mong HĐXX xem xét giảm án.

Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng

Xử nguyên lãnh đạo Tiên Lãng: Bị cáo nói lời sau cùng

(VOV) -Các bị cáo cho biết nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và mong HĐXX xem xét giảm án.

Hôm nay, tuyên án các nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng
Hôm nay, tuyên án các nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng

(VOV) - Trước đó, trong phiên xét xử chiều 9/4, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Hôm nay, tuyên án các nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng

Hôm nay, tuyên án các nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng

(VOV) - Trước đó, trong phiên xét xử chiều 9/4, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng
Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) - Bị cáo Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị 30-36 tháng tù. 4 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 15 đến 30 tháng tù treo.

Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

Đề nghị 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) - Bị cáo Nguyễn Văn Khanh bị đề nghị 30-36 tháng tù. 4 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 15 đến 30 tháng tù treo.

Tuyên án 30 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng
Tuyên án 30 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) -4 bị cáo còn lại trong vụ án Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hưởng án treo.

Tuyên án 30 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

Tuyên án 30 tháng tù đối với nguyên Phó Chủ tịch Tiên Lãng

(VOV) -4 bị cáo còn lại trong vụ án Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hưởng án treo.