Cả nước tiếp tục hướng về niềm Nam "ruột thịt" với hỗ trợ thiết thực nhất

VOV.VN - Không chỉ là nhân lực y tế, các địa phương đang tiếp tục gửi hàng tấn nông sản, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn vì dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam.

Ngày 6/8, ông Phạm Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa vận chuyển 2 tấn gạo và 2 tấn muối đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhờ gửi hỗ trợ tới TP.HCM.

Tại buổi tiếp nhận, ông Đỗ Minh Đẩu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã cám ơn Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu thời gian qua đã tặng gạo, muối cho các “Gian hàng 0 đồng” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các khu cách ly và TP.HCM.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm này, Sở đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ cho các “Gian hàng 0 đồng”, các khu cách ly trong tỉnh và TP.HCM 13 tấn gạo, 4 tấn muối, 2 tấn tôm, 3.000 quả trứng, 100kg gà, 200kg cá khô các loại và 1 tấn rau.

Cùng ngày 6/8, 47 cán bộ y tế của Bệnh viện Quân y 7 Hải Dương đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Đoàn công tác do thượng tá, bác sĩ Hoàng Văn Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 Hải Dương làm trưởng đoàn.

Các cán bộ, y sĩ, bác sĩ tham gia đoàn công tác là những người có trình độ cao của các khoa, phòng; tất cả đều có đơn tình nguyện đi hỗ trợ chống dịch.

Toàn bộ các thành viên trong đoàn đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và đã được tập huấn về phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham gia chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến 5D Bình Dương.

Trước đó, ngày 18/7, hơn 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cũng đã vào Bình Dương hỗ trợ phòng chống dịch. Tính đến thời điểm hiện tại có hơn 500 cán bộ, sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương hỗ trợ phòng chống dịch tại Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19
Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Trước tình trạng quá tải tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 có diễn biến nặng, tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 với quy mô 500 giường.

Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19

Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Trước tình trạng quá tải tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 có diễn biến nặng, tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân Covid-19 với quy mô 500 giường.

Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”
Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, viên chức ủng hộ mỗi người một ngày lương hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”

Khánh Hòa phát động “người có thu nhập hỗ trợ người không có thu nhập”

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, viên chức ủng hộ mỗi người một ngày lương hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam
Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức đồng loạt chương trình trao tặng gạo tại 6 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam

Ngành bưu điện hỗ trợ 700 tấn gạo cho các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức đồng loạt chương trình trao tặng gạo tại 6 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.