Từ 1/7, Luật mới sẽ gỡ rào, cởi trói cho kinh doanh?

VOV.VN - Luật đã “thoáng”, các quy định dưới luật phải “thông” thì tinh thần đổi mới của các luật mới thực sự tạo bước đột phá về thể chế kinh tế

Từ 1/7,  hàng loạt Luật có hiệu lực, trong đó có Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014. Với những quy định mang tính “gỡ rào, cởi trói” trong kinh doanh, hiệu ứng tích cực đã được nhen lên trong cộng đồng doanh nghiệp ngay từ khi những Luật này được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2014.

Nhìn lại quá trình xây dựng các đạo luật kinh doanh, đầu tư, mới thấy những bước tiến dài trong xây dựng thể chế kinh tế. Về hệ thống Luật Đầu tư, có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, được thay thế bằng Luật Đầu tư nước ngoài 1996, cùng với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 1995.

Tất cả đã tạo nên một sự phức tạp trong hệ thống pháp luật đầu tư. Rồi hệ thống Luật Doanh nghiệp, phân biệt ra Luật công ty và luật doanh nghiệp tư nhân năm 1991, được thay thế bằng Luật doanh nghiệp năm 1999; cùng với Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 1995 và được thay thế bằng Luật doanh nghiệp Nhà nước năm 2003.

Luật đã "thoáng" liệu các quy định dưới luật có "thông" để có thể tạo đột phá về thể chế kinh tế (Ảnh minh họa: Internet)

Đến năm 2005 Quốc hội thông qua các Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, còn được gọi theo cách dân dã là Luật Đầu tư “chung”, rồi Luật doanh nghiệp “thống nhất”. Cái “chung”, cái “thống nhất” đó đã nói lên rất nhiều điều: tạo sự công bằng, bình đẳng trong đầu tư, thống nhất quan điểm về thu hút đầu tư, không phân biệt các thành phần kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng hơn để thúc đẩy, khuyến khích các nhà đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lần đầu tiên, tư tưởng: “được kinh doanh những gì pháp luật không cấm” được thể hiện trong các luật này.

Luật Đầu tư “chung”, Luật Doanh nghiệp “thống nhất” 2005 đã thực sự tạo một bước chuyển mới từ thời điểm cách đây đúng 9 năm, cũng vào ngày 1/7, khi các Luật này có hiệu lực. Theo con số thống kê, số lượng doanh nghiệp bùng nổ mạnh mẽ trong 9 năm qua, đến nay có khoảng hơn 500.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tăng vọt từ con số gần 100.000 doanh nghiệp ở thời điểm các Luật này được thông qua.

Các Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2005 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình về tạo khung pháp lý phù hợp trong giai đoạn nước ta bắt đầu hội nhập, đánh dấu bằng mốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO năm 2006, với kết quả nổi bật là thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh, các doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào tăng quy mô của nền kinh tế, đưa nước ta ra khỏi nhóm nước nghèo.

Đến giai đoạn này - giai đoạn hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, với hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do đã, đang đàm phán và ký kết, chúng ta lại bước vào cuộc chơi mới, với những luật chơi cần phải thay đổi để thích ứng, để nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà hội nhập đem lại, để nền kinh tế có bước bứt phá. Nhiều quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2005 trở nên không còn phù hợp, như một chiếc áo chật khoác lên một cơ thể đang lớn rất nhanh.

Do vậy, có thể hiểu được sự hồ hởi, sự kỳ vọng của cộng đồng kinh doanh, nhà đầu tư đón nhận Luật Đầu tư sửa đổi 2014 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2014, từ khi các luật này mới được thông qua, và đến hôm nay mới chính thức có hiệu lực. Niềm tin đầu tư đã được nhen nhóm trở lại, được khích lệ sau khoảng thời gian tới hơn 3 năm nền kinh tế trì trệ. Những dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế từ cuối năm ngoái, đặc biệt là kết quả 6 tháng đầu năm này, khi tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 6,28%, cao nhất trong vòng 5 năm qua, được đánh giá là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó chắc chắn có tác động tích cực từ hiệu ứng đổi mới thể chế kinh tế, thể hiện qua tinh thần thông thoáng, “gỡ rào”, “cởi trói” của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra: Luật đã “thoáng”, các quy định dưới luật phải “thông” thì tinh thần đổi mới, hỗ trợ kinh doanh của các Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp mới thực sự tạo bước đột phá về thể chế kinh tế, tạo bước ngoặt về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đừng để cộng đồng doanh nghiệp thất vọng, đừng để những nỗ lực xây dựng luật pháp cuối cùng chỉ để cho có, hợp thời. Bởi, đã có những lo ngại khi các bản Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sắp được cơ quan soạn thảo trình Chính phủ ban hành có những điểm rất không phù hợp với tinh thần của Luật!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 6.400 tỷ đồng giúp DN gia tăng cơ hội kinh doanh trong 5 năm
Hơn 6.400 tỷ đồng giúp DN gia tăng cơ hội kinh doanh trong 5 năm

VOV.VN - Sau 5 năm hoạt động, BNI đã giúp các doanh nghiệp gia tăng cơ hội kinh doanh với giá trị hơn 6.400 tỷ đồng.

Hơn 6.400 tỷ đồng giúp DN gia tăng cơ hội kinh doanh trong 5 năm

Hơn 6.400 tỷ đồng giúp DN gia tăng cơ hội kinh doanh trong 5 năm

VOV.VN - Sau 5 năm hoạt động, BNI đã giúp các doanh nghiệp gia tăng cơ hội kinh doanh với giá trị hơn 6.400 tỷ đồng.

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?
Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ủng hộ bỏ dần những điều luật chung chung, cần cụ thể hóa để tạo động lực trong đầu tư, kinh doanh.

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

Hiến pháp mở ra, Luật bó chặt lại thì ai dám bỏ tiền kinh doanh?

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh ủng hộ bỏ dần những điều luật chung chung, cần cụ thể hóa để tạo động lực trong đầu tư, kinh doanh.

Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015
Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015

VOV.VN - Hàng loạt các Luật quan trọng cùng nhiều Nghị định, thông tư sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015.

Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015

Lưu ý hàng loạt Luật hỗ trợ kinh doanh hiệu lực từ 1/7/2015

VOV.VN - Hàng loạt các Luật quan trọng cùng nhiều Nghị định, thông tư sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/7/2015.

Bộ trưởng KH-ĐT yêu cầu bỏ các quy định kinh doanh không còn hợp pháp
Bộ trưởng KH-ĐT yêu cầu bỏ các quy định kinh doanh không còn hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề nghị các bộ, địa phương chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành trái thẩm quyền các quy định về điều kiện kinh doanh.

Bộ trưởng KH-ĐT yêu cầu bỏ các quy định kinh doanh không còn hợp pháp

Bộ trưởng KH-ĐT yêu cầu bỏ các quy định kinh doanh không còn hợp pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề nghị các bộ, địa phương chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành trái thẩm quyền các quy định về điều kiện kinh doanh.