Tự chủ, tự tin bảo vệ nền độc lập

VOV.VN - Quốc gia khởi nghiệp để Việt Nam mạnh giàu, tự tin tự chủ kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ…

Hôm nay, tròn 71 năm ngày Chủ tịch Hồ chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng là 71 năm tại quảng trường Ba Đình, vang lên lời thề giữ vững nền độc lập.

Bước vào năm thứ 71 nước nhà giành độc lập, Chính phủ khởi động phong trào Quốc gia khởi nghiệp. Quốc gia khởi nghiệp bắt đầu từ người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp, để Việt Nam mạnh giàu, tự tin tự chủ kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ…

Ảnh minh họa: Quang Trung

Giành độc lập đã khó. Giữ nền độc lập dân tộc vững bền muôn thuở càng muôn vàn cam go. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ, củng cố nền độc lập. 71 năm trước, khi nước nhà giành độc lập chưa bao lâu, cả dân tộc đã lại đứng lên chống gây hấn, xâm lược từ ngoại bang. Sau 9 năm kháng chiến thành công, lại tiếp tục cuộc đấu tranh kéo dài tới 30 năm chống can thiệp chia cắt đất nước. Từ đại thắng mùa xuân 1975, tưởng dân tộc vĩnh viễn độc lập, đất nước vĩnh viễn thống nhất, hòa bình, nhưng, như một định mệnh, nhân dân ta lại phải liên tục gồng mình chống trả các cuộc chiến tranh cưỡng đoạt lãnh thổ, xâm lấn biên giới của các thế lực phản động, bành trướng. Ngay trong hiện tại, cả dân tộc vẫn khát vọng về một nền độc lập dân tộc vững bền, về chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vẫn thường trực y chí kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Trải qua bao đận chiến tranh chống xâm lược, ông cha ta luôn biết huy động nguồn lực từ nhân dân, phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân. Nhân dân bao giờ và thời nào cũng là lực lượng nòng cốt chống xâm lược. Khi đất nước có nguy biến, thì mỗi người dân là một chiến sy, những đội quân cha con lại xuất trận, từ nông thôn đến phố phường lại những tuần lễ vàng, lại những phong trào“ thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”…

Giành độc lập là dân. Giữ độc lập, củng cố môi trường hòa bình để xây dựng đất nước, cũng là dân.

Dân có giàu thì nước mới mạnh; nước có mạnh thì mới đủ nguồn lực tự tin, tự chủ bảo vệ vững chắc nền độc lập.

Bước vào năm thứ 71 nước nhà giành độc lập, Chính phủ khởi động phong trào Quốc gia khởi nghiệp, đấy là cách nhanh chóng và bền vững đi đến mục tiêu dân giàu nước mạnh.

Quốc gia khởi nghiệp thành công sẽ tạo nên lớp lớp doanh nghiệp-doanh nhân khát vọng đổi thay, khát vọng làm giàu bằng lao động trí tuệ, có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Một khi hình thành lớp lớp doanh nhân tranh đua khởi nghiệp bằng mồ hôi trí tuệ sẽ tạo nên sức lan tỏa đẩy lùi thói lười biếng, trì trệ, cam chịu, vốn là đặc tính xấu của người Việt Nam. Nó cũng đòi hỏi chính quyền thay đổi cách quản trị đất nước, thay bằng lối cai trị tìm cách bắt lỗi để nhũng nhiễu, tham nhũng là tâm thế phục vụ, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh để doanh nhân tự do phát triển và thành công. Nó góp phần triệt tiêu thứ “chủ nghĩa tư bản thân hữu” phi đạo đức được hình thành từ lối “quan hệ”, “tiền tệ”, “hậu duệ”, “đồ đệ”không có lợi cho dân tộc, cộng đồng.

Một lớp doanh nhân dân tộc thành công chính là rường cột, trụ đỡ nước nhà trong mọi tình huống.  

Thời đại văn minh mọi quan hệ giữa quốc gia với quốc gia phải dựa vào luật lệ quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Nhưng, cũng trong quan hệ quốc tế, đâu đó vẫn còn lối hành xử trịch thượng, cậy thế nước lớn cưỡng đoạt, xâm phạm chủ quyền, phương hại nền độc lập của quốc gia khác.

Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia bằng giải pháp hòa bình, bằng chính nghĩa và lẽ phải, đương nhiên! Nhưng, cũng cần có tiềm lực, thực lực để không bị o ép, bắt nạt.

Quốc gia khởi nghiệp thành công, ấy là tạo nên tiềm lực, thực lực thực sự để lớp lớp đồng bào ta thêm tự tin, tự chủ cất cao lời thề giữ vững nền độc lập!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu “Thủ khoa với khởi nghiệp”
Giao lưu “Thủ khoa với khởi nghiệp”

VOV.VN - 100 thủ khoa đã được nghe các doanh nhân trẻ thành đạt của Thủ đô chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm khởi nghiệp thành công

Giao lưu “Thủ khoa với khởi nghiệp”

Giao lưu “Thủ khoa với khởi nghiệp”

VOV.VN - 100 thủ khoa đã được nghe các doanh nhân trẻ thành đạt của Thủ đô chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm khởi nghiệp thành công

Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN -Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Lê Vĩnh Sơn, các bạn trẻ cần tăng tính chủ động trong học hỏi, khơi dậy đam mê kinh doanh làm giàu

Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Hà Nội tạo động lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN -Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội Lê Vĩnh Sơn, các bạn trẻ cần tăng tính chủ động trong học hỏi, khơi dậy đam mê kinh doanh làm giàu

Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia
Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn những thanh niên trẻ, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp phải thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn để khởi nghiệp.

Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia

Hội thảo khởi động sáng kiến khởi nghiệp quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn những thanh niên trẻ, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp phải thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn để khởi nghiệp.