Việt Nam trong tuần: Hàng loạt sai phạm trong vụ hạ cây xanh ở Hà Nội

VOV.VN -Khai mạc kỳ họp thứ 9 QH khóa XIII, Tổng Thư ký LHQ thăm Việt Nam, công bố sai phạm trong vụ chặt cây xanh ở Hà Nội… được nhiều người quan tâm

Khai mạc k họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc. Quốc hội đã Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Dự kiến, kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra từ nay đến ngày 26/6. Trọng tâm kỳ họp này là công tác lập pháp với việc thông qua 11 dự án luật và 1 nghị quyết, cho ý kiến đối với 15 dự án luật như Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…

Một số luật Quốc hội sẽ cho ý kiến như Bộ Luật Dân sự sửa đổi, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật trưng cầu ý dân, Luật tạm giữ, tạm giam…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tại phiên khai mạc (Ảnh: Giang Huy)

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ nghe Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật…

Quốc hội kỳ họp này sẽ xem xét việc bãi miễn tư cách Đại biểu Châu Thị Thu Nga theo đúng quy trình và  quy định của pháp luật.

Nhiu hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ

Thiết thực kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), trong 2 ngày (14 – 15/5), các địa phương, đơn vị trong cả nước đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tỉnh Phú Yên vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015). Tại Lễ kỷ niệm, tỉnh Phú Yên đã phong tặng và truy danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho 14 mẹ còn sống và thân nhân 162 mẹ đã từ trần.
Nhân dịp này, tỉnh Phú Yên tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo".

Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dịp này, Tỉnh ủy Lâm Đồng tuyên dương 82 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đây cũng là là những đóa hoa đẹp nhất mừng 125 năm Ngày sinh nhật Bác.

Chương trình nghệ thuật trong lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ (Ảnh: TTXVN)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông đã tổ chức chung kết Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 23 thí sinh tham gia.

Ngày 16/5, tại Bảo tàng Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp  Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thành phố, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận khẳng định giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa của cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các điển hình tiên tiến trong cuộc vận động cũng chia sẻ tình cảm, việc làm thiết thực, ý nghĩa của mình khi học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Cũng nhân dịp này, các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, chiếu phim về Đảng, Bác Hồ. Tiến hành chỉnh trang, tu sửa, cải tạo một số di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn Thủ đô gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Người; đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưa 22/5, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon và Phu nhân đã tới Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-23/5. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông Ban Ki-moon kể từ khi đảm nhận vị trí tổng thư ký LHQ năm 2007.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, bất ổn và khó lường. Biển Đông và biển Hoa Đông tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng.

Chủ tịch nước bắt tay chào mừng Tổng Thư ký LHQ

Đặc biệt, năm 2015 cũng là năm kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ, hoàn thiện chương trình nghị sự phát triển sau 2015 và các nước nỗ lực để đạt được một thỏa thuận quốc tế mới nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu cuối năm nay tại Paris, Pháp.

Tại các buổi tiếp ông Ban Ki-moon của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, được chứng kiến và chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua, nhất là những kết quả trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng Việt Nam là một trong nước dẫn đầu về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ; đồng thời đánh giá cao Việt Nam đã và đang chú trọng phát triển các ngành kinh tế sạch hơn, trong đó huy động nguồn lực vào phát triển xanh nhằm phát triển bền vững.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình Việt Nam và các hoạt động ưu tiên của LHQ thời gian qua; tập trung thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và LHQ trong thời gian tới.

Đ nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Châu Thị Thu Nga

Chiều 16/5, Hội nghị lần thứ 3 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến việc đề nghị Quốc hội xem xét tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khoá XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Bà Châu Thị Thu Nga trong một cuộc họp tổ tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII (Ảnh: Quang Trung)
Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nêu rõ: Vừa qua, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhận được công văn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Ngày 11/5/2015, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhận được công văn của Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ TP Hà Nội sớm có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga

Căn cứ vào Điều 56 Luật Tổ chức Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11); Điều 32 Quy chế về hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Điều 6 Quy chế phối hợp công tác giữ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, qua ý kiến thảo luận các thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quyết định đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Qua thảo luận, các thành viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất hành vi phạm pháp luật của bà Châu Thị Thu Nga đã vi phạm tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội (theo Luật Tổ chức Quốc hội). Đại biểu Châu Thị Thu Nga không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nga.

Công bố hàng loạt vi phạm trong vụ chặt cây xanh Hà Nội

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo TP Hà Nội là một trong những kiến nghị tại kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố tại Hà Nội được công bố sáng 19/5.

Kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội nêu rõ đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố do thiếu kiểm tra, sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian vừa qua.

Các cây bị đốn đa số là hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Quang Trung)

Kết luật thanh tra đề nghị chỉ đạo kiểm kiểm và xử lý kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng và những cá nhân trực tiếp có liên quan gồm: phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng là những đơn vị có liên quan trực tiếp để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ đề án cải tạo, thay thế cây xanh chưa rõ tiêu chí để đánh giá, phân định và làm rõ số lượng cây dự kiến phải chặt hạ, thay thế do có nguy cơ đổ gãy, cây khô chết, cây sâu mục, cây che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong tổng số 2.208 cây.

Đồng thời, việc xác định, ước tính chi phí cải tạo, thay thế cây xanh theo cách tính bình quân 10 triệu đồng/cây bao gồm cả việc chặt hạ, dịch chuyển, trồng cây thay thế, cây bổ sung, chi phí bó vỉa gốc cây và hoàn trả vỉa hè cho toàn bộ 6.708 cây là không khoa học.

Về trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội, Thanh tra Thành phố kết luận có việc Sở Xây dựng cho phép các công ty không phải là đơn vị được giao thực hiện chặt hạ cây xanh nên trong giấy phép nhưng vẫn để các đơn vị này chặt cây.

Đặc biệt, Sở Xây dựng cũng không làm tròn trách nhiệm khi để việc trồng cây thay thế không đúng loại cây đã được cấp phép, trong đó có 103 cây không đúng giấy phép là chưa thực hiện nghiêm túc. 

Thanh tra Thành phố Hà Nội khẳng định trong triển khai, tổ chức thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh tại Hà Nội đã có nhiều hạn chế, thiếu sót.

Kết luận thanh tra cũng khẳng định việc chặt hạ, thay thế cây xanh trên phố Nguyễn Chí Thanh được thực hiện theo kiểu duyệt một đằng làm một nẻo.

Theo Thanh tra Thành phố, việc thay thế cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh đã được cấp phép trồng cây vàng tâm. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy số cây xanh trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh lại là... cây mỡ.

Tai nạn xe buýt tuyến TP.HCM- Phnom Penh: 25 người đã chết

Sáng 19/5, một vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe buýt chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh-Phnom Penh với một xe tải chở công nhân may làm việc tại huyện Kampong Ro, Svay Rieng, cách cửa khẩu Bavet-Mộc Bài vài chục cây số, làm 25 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn
Theo chính quyền tỉnh Svay Rieng, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh này. Hiện cảnh sát đã bắt giữ lái xe và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xăng tăng giá thêm 1.200 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa chính thức quyết định điều chỉnh tăng giá xăng thêm 1.200 đồng/lít kể từ 20h00 ngày 20/5, lên 20.436 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng RON 92 và xăng sinh học (E5) tăng 1.200 đồng/lít; dầu mazút và diesel tăng 500 đồng/lít, dầu hỏa giảm 64 đồng/kg.

Do đó, mức giá mới của xăng RON 92 bán lẻ 20.436 đồng/lít; dầu diesel 16.383 đồng/lít; dầu mazút 13.153 đồng/lít; dầu hỏa 15.751 đồng/kg.
ảnh minh họa (internet)

Đồng thời, liên Bộ cũng thống nhất giảm thuế nhập khẩu dầu diesel từ 12% hiện nay còn 10%; thuế suất thuế nhập khẩu dầu hỏa giảm 20% xuống còn 13%; thuế nhập khẩu dầu mazút giảm từ 13% xuống còn 10%.

Ngoài ra, liên Bộ nhất trí giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Lý giải nguyên nhân tăng giá xăng, liên Bộ cho biết, giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây biến động tăng liên tục, từ 18/5 giá xăng RON 92 đã tăng lên 83,97 USD/thùng, khiến cho giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tăng.

Vợ chồng người lượm ve chai sẽ sớm nhận được 5 triệu Yen

Chiều 19/5, một cán bộ điều tra Công an Q.Tân Bình, TP HCM xác nhận cơ quan này đã bác đơn khiếu nại của bà Ngọt, và sẽ thành lập hội đồng tư vấn để bàn giao 5 triệu yen cho chị Hồng trong thời gian sớm nhất.

Công an quận Tân Bình - TPHCM cho biết, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên sẽ thành lập hội đồng tư vấn, tham vấn về việc trao số tiền 5 triệu yen cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, tạm trú phường 10, quận Tân Bình). Dự kiến trong vòng 10 ngày, công an quận Tân Bình sẽ trả số tiền trên cho chị Hồng.

Chị Hồng vui mừng khi nhận thông báo của Công an Q.Tân Bình sẽ bàn giao 100% số tiền 5 triệu yen Nhật cho chị (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trước đó, Công an Q.Tân Bình đã mời bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đến trụ sở thông báo đã hết thời hạn giải quyết và bác đơn khiếu nại của bà Ngọt.

Đồng thời Công an Q.Tân Bình xác định không có tranh chấp trong vụ 5 triệu yen Nhật, toàn bộ 100% tài sản sẽ phải bàn giao cho bà Hồng.

Giới trẻ ấn tượng việc PTT Vũ Đức Đam lội bộ vào hang Sơn Đoòng

Chuyện hang động Sơn Đoòng lên sóng truyền hình Mỹ và sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gây ấn tượng mạnh cho công chúng Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng mạng xã hội.

Nếu như vẻ đẹp có một không hai của Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới khiến cho khán giả nước ngoài choáng ngợp thì hình ảnh một vị Phó Thủ tướng khoác ba lô, lội suối đi bộ vào tận trong hang để trả lời phỏng vấn trực tiếp một cách lưu loát bằng tiếng Anh đã khiến cộng đồng mạng trong nước ngạc nhiên, thích thú và ngưỡng mộ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng ê kíp làm chương trình Chào buổi sáng của Đài ABC News Mỹ băng rừng lội suối vào Sơn Đoòng. (Ảnh: Thuận Thắng/Tuổi trẻ)

Giới trẻ đã từng biết đến những hình ảnh thân thiện của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi chia sẻ với sinh viên về quá trình vượt khó để thực hiện hoài bão và ước mơ trong cuộc sống, một "tiền đạo cánh trái” quyết liệt trong từng đường bóng mỗi khi rảnh rỗi hay dịp cuối tuần, nay lại là hình ảnh giản dị vượt suối băng rừng để quảng bá cho du lịch nước nhà.

Sự nhanh nhẹn, năng động, trẻ trung, tinh thần thể thao với khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt của ông Đam là những yếu tố khiến giới trẻ ngưỡng mộ và tự hào về hình ảnh một lãnh đạo gần gũi, thân thiện.

Bên cạnh đó, sau những ồn ào về cách thức bảo tồn và phát triển du lịch sao cho hài hoà với Sơn Đoòng thời gian qua, việc đích thân Phó Thủ tướng đến thị sát và có những phát biểu ra thế giới về quan điểm phát triển bền vững đã làm hài lòng các chuyên gia du lịch, các nhà khoa học địa chất và những người yêu mến Sơn Đoòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên