Việt Nam trong tuần: Ông Đinh La Thăng bị truy tố thêm tội danh

VOV.VN -Trong hai vụ án, ông Đinh La Thăng đều bị truy tố theo khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự 1999 với cùng mức phạt 10-20 năm tù.

Tuần qua, Viện KSND tối cao, đã ký ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Đinh La Thăng và 6 bị cáo khác trong vụ án góp vốn tại OceanBank gây thiệt hại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 800 tỉ đồng.

Ông Đinh La Thăng ( Ảnh Tuổi trẻ)

Các bị cáo: Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch HĐQT PVN); Nguyễn Xuân Sơn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank); Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường; Phan Đình Đức (3 bị cáo này đều là nguyên thành viên HĐTV PVN), Ninh Văn Quỳnh (phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Riêng Ninh Văn Quỳnh bị truy tố thêm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt là 20 tỉ đồng.

Trong hai vụ án sắp phải hầu toà, ông Đinh La Thăng đều bị truy tố theo khoản 3 điều 165 Bộ luật Hình sự 1999 với cùng mức phạt 10-20 năm tù.

Dự kiến, phiên tòa thứ 2 sẽ được mở vào cuối tháng 1, sau khi kết thúc phiên xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm tại vụ đại án xảy ra ở Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC).

Thủ tướng “sốt ruột” vì nhiều lãnh đạo địa phương sức ỳ quá lớn

Lần đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương diễn ra trong 2 ngày 28-29/12/2017 tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng về công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế- xã hội và nhiệm vụ đặt ra cho Chính phủ, các địa phương trong năm 2018.

Về diễn biến của Hội nghị, trong tất cả các phát biểu điều hành, chỉ đạo của Thủ tướng với các Bộ, ngành, địa phương đều thể hiện rõ sự sốt ruột của người đứng đầu Chính phủ với tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong việc thực thi các nhiệm vụ của Chính phủ, của địa phương.

Thủ tướng khẳng định: “Khâu tổ chức thực hiện là một khâu yếu, một nút thắt cổ chai, nên “từ lời nói đến hành động, từ hội trường ủy ban, tỉnh ủy đến dân, đến cơ sở phải giảm khoảng cách tốt hơn nữa”.

Hậu Giang có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định về việc nghỉ hưu đối với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo đó, ông Trần Công Chánh sẽ được nghỉ hưu trước tuổi và chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018.

Ông Lữ Văn Hùng được bầu làm Bí thư tỉnh uỷ Hậu Giang.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành việc bầu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mới kế nhiệm Bí thư đã về hưu.

Kết quả việc thực hiện bầu cử, đã có 49/49 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu đã đồng ý bầu ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sự việc ở Hậu Giang, ngoài việc Bí thư tỉnh uỷ xin nghỉ hưu sớm thì dư luận còn quan tâm đến việc con trai của vị Bí thư này được bổ nhiệm thần tốc, làm Giám đốc Sở khi mới ngoài 30 tuổi.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch: 29 người chết do TNGT

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, tình hình TNGT ngày 30/12 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 32 người. Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ.

Ảnh minh hoạ

Người dân đi lại trong dịp này cũng gặp không ít khó khăn, vất vả vì tình trạng kẹt xe, tắc đường,  nhồi nhét, quá tải trên các tuyến xe, tuyến đường.

Nóng chuyện thưởng Tết 2018

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XHTP.HCM, thông tin đã có 1.961 doanh nghiệp báo cáo tình hình thưởng Tết gửi về Sở LĐ-TB&XH TP HCM.

Theo đó, mức thưởng Tết năm nay cao hơn 10,9% so năm trước. Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các doanh nghiệp trong nước với mức 8,3 triệu đồng/người. Mức thưởng tết Dương lịch 2018 cao nhất thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài với 1,5 tỉ đồng.

Về thưởng Tết Dương lịch, người lao động được thưởng bình quân hơn 2,6 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất, hơn 6 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp trong nước với mức thưởng 855 triệu đồng. 

Ngoài thưởng tết, hơn 800 doanh nghiệp cho biết sẽ có thêm nhiều hình thức hỗ trợ cho người lao động như quà tặng, phiếu mua hàng, lì xì, vé tàu xe về quê đón tết...

Ngoài ra có 179 doanh nghiệp phản hồi do tình hình sản xuất không thuận lợi nên khó khăn về thưởng tết. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn cam kết sẽ trả lương, thưởng cho người lao động đúng hạn, đúng thỏa thuận đã ghi trong thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động.

Bão số 16 (Tembin) càn quét ở Trường Sa

Cơn bão số 16 xuất hiện vào những ngày cuối cùng của năm 2017 hướng vào các tỉnh phía Nam gây nhiều lo lắng. Bão số 16 xuất hiện đã khiến cho thời tiết năm 2017 càng trở nên bất thường.

 

Bão số 16 càn quét rạng sáng 25/12, đánh gãy hầu hết cây cối, pin năng lượng ở nhiều đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó hàng chục nghìn người dân ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu… đã phải di dời, tránh trú bão. Thật may mắn, cơn bão này đã không càn quét vào đất liền các tỉnh nên không gây thiệt hại về người và tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm
Truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Nóng 24h: Dự kiến xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong 14 ngày
Nóng 24h: Dự kiến xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong 14 ngày

VOV.VN - Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm dự kiến diễn ra trong các ngày từ 8-21/1/2018.

Nóng 24h: Dự kiến xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong 14 ngày

Nóng 24h: Dự kiến xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong 14 ngày

VOV.VN - Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm dự kiến diễn ra trong các ngày từ 8-21/1/2018.

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm vào ngày 8/1/2018
Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm vào ngày 8/1/2018

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC diễn ra từ 8-21/1/2018.

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm vào ngày 8/1/2018

Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm vào ngày 8/1/2018

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC diễn ra từ 8-21/1/2018.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố trong vụ Oceanbank
Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố trong vụ Oceanbank

Kết luận của CQĐT cho thấy ông Đinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc của HĐQT, điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN khi góp vốn vào Oceanbank

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố trong vụ Oceanbank

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố trong vụ Oceanbank

Kết luận của CQĐT cho thấy ông Đinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc của HĐQT, điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN khi góp vốn vào Oceanbank