Việt Nam trong tuần: U23 Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử

VOV.VN - Thua chung kết trước Uzbekistan nhưng U23 Việt Nam vẫn làm nên kỳ tích lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á.

Tổng Bí thư trả lời báo chí, nhấn mạnh Lòng dân - Thế nước

Nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất 2018, trả lời báo chí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến việc củng cố niềm tin trong nhân dân, phải hiểu lòng dân, dựa vào dân và được nhân dân đồng lòng ủng hộ - đây chính là nguồn động lực to lớn đưa đất nước tiếp tục vững bước đi lên và Đảng ta, dân tộc ta mãi trường tồn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư cũng cho biết, đi nhiều nơi, tiếp xúc qua nhiều kênh, hiểu rõ lòng dân thì thấy mừng, vì nhân dân đồng thuận rất cao, luôn đồng hành, ủng hộ Đảng, Nhà nước trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. "Lò" nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng. 

Việt Nam giành ngôi Á quân và giải Fair-play tại VCK U23 châu Á

Sau trận chung kết thua Uzbekistan 1-2, Xuân Trường đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng Fair-play từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC - giải thưởng ghi nhận dành cho những đội bóng thi đấu đẹp, tích cực và mang tính nhân văn. 

Có một điều đáng tiếc khi Quang Hải không giành được giải cầu thủ xuất sắc nhất, bởi anh ghi tới 5 bàn và đa phần là siêu phẩm cũng như mang tính quyết định

Tại giải đấu ở Trung Quốc, Việt Nam là đội thi đấu giàu cảm xúc nhất. Bị đánh giá thấp nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo liên tục gây bất ngờ. Họ đánh bại Australia, hòa Syria ở vòng bảng, trước khi quật ngã Iraq rồi Qatar tại vòng đấu loại trực tiếp bằng những loạt sút luân lưu. 

Trong trận chung kết, phải thi đấu với điều kiện thời tiết bất lợi nhưng Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, thậm chí ngang ngửa với Uzbekistan. Thua chung kết nhưng U23 Việt Nam vẫn là câu chuyện cổ tích tại vòng chung kết U23 châu Á.

Kỷ luật Cảnh cáo Chủ tịch Quảng Nam Đinh Văn Thu

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại Kỳ họp 20 của UBKT Trung ương.

Ông Huỳnh Khánh Toàn và ông Đinh Văn Thu

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương kết luận: Những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Phước Thanh là rất nghiêm trọng, đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phước Thanh.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn là nghiêm trọng. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai ông Đinh Văn Thu và Huỳnh Khánh Toàn.

Bắt nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vinashin

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Ngọc Sự

Các Quyết định và Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị đề nghị án Chung thân

Chiều 25/1, tại phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và đồng phạm tội Tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land, đại diện VKS đã đề nghị mức án với từng bị cáo.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án tù chung thân; Đinh Mạnh Thắng – nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà, em trai của ông Đinh La Thăng bị đề nghị từ 11-12 năm tù.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh

Trước đó, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam – PVN và Tổng Công ty xây lắp dầu khí – PVC, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cũng bị tuyên tổng mức án Chung thân cho hai tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Chính phủ yêu cầu thanh tra tài chính tại EVN

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về vấn đề thanh tra tài chính tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo đó, Bộ Tài chính trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến việc hạch toán khoản chênh lệch cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 và khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ đến cuối năm 2016 tại Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để hoàn chỉnh kết luận thanh tra, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định, đồng thời tạo điều kiện cho EVN thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt.

Lái xe được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy

Chiều 25/1, Bí thư huyện ủy Đầm Dơi (Cà Mau) Võ Thanh Tòng cho biết, sau khi có kết luận từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Huyện ủy đã thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Bùi Việt Khanh, Phó chánh văn phòng Huyện ủy, đồng thời tiến hành các bước kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cá nhân liên quan việc bổ nhiệm ông Khanh chưa đúng quy định.

Vào thời điểm bổ nhiệm (tháng 6/2013), ông Khanh đang là nhân viên hợp đồng lái xe cho Huyện ủy Đầm Dơi, chưa là công chức và chưa có bằng đại học.

Yêu cầu công an điều tra vụ bé bị tử vong do tiêm nhầm

Ngày 24/1, UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh khiến bé gái 8 tháng tuổi tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh và Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công An đã có mặt tại bệnh viện tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra.

Xin lỗi công khai người mang thân phận bị can suốt 33 năm

Sáng 25/1, tại TP. Buôn Ma Thuật, các cơ quan chức năng tổ chức xin lỗi công khai ông Nguyễn Lâm Sáu (78 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra năm 1985 dẫn đến oan sai.

Ông Nguyễn Lâm Sáu phát biểu sau khi được xin lỗi công khai

Dùng súng, mìn cướp chi nhánh ngân hàng Agribank

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền bị đối tượng cướp ở Chi nhánh ngân hàng Agribank ở Bắc Giang là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng

Trước đó, khoảng 15h10 chiều 26/1, tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế, trực thuộc Agribank chi nhánh Bắc Giang 2 (trên địa bàn TP Bắc Giang), một đối tượng nam cao khoảng 1m65, đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang, tay đi găng tay đã đi vào bàn giao dịch. Đối tượng sau đó đã dùng súng và một gói nilon màu đen nói là mìn, uy hiếp nhân viên giao dịch yêu cầu đưa tiền rồi vơ tiền bỏ vào balo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một ngày đầy cảm xúc tại chảo lửa Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam
Một ngày đầy cảm xúc tại chảo lửa Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam

VOV.VN - Ngay từ sáng, các CĐV đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan.

Một ngày đầy cảm xúc tại chảo lửa Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam

Một ngày đầy cảm xúc tại chảo lửa Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam

VOV.VN - Ngay từ sáng, các CĐV đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan.

Hàng nghìn CĐV Hà Nội ra đường “quẩy” xuyên đêm mừng U23 Việt Nam
Hàng nghìn CĐV Hà Nội ra đường “quẩy” xuyên đêm mừng U23 Việt Nam

VOV.VN - Hàng nghìn người hâm mộ tại Thủ đô Hà Nội lại có một đêm không ngủ sau trận chung kết U23 Châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hàng nghìn CĐV Hà Nội ra đường “quẩy” xuyên đêm mừng U23 Việt Nam

Hàng nghìn CĐV Hà Nội ra đường “quẩy” xuyên đêm mừng U23 Việt Nam

VOV.VN - Hàng nghìn người hâm mộ tại Thủ đô Hà Nội lại có một đêm không ngủ sau trận chung kết U23 Châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Cảm hứng bóng đá phải giúp làm đất nước tốt đẹp lên
Cảm hứng bóng đá phải giúp làm đất nước tốt đẹp lên

VOV.VN - Những hình ảnh say đắm, đẹp đến kỳ vĩ khiến ta rơi nước mắt, chắc chắn sẽ sẽ là trải nghiệm duy nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời…

Cảm hứng bóng đá phải giúp làm đất nước tốt đẹp lên

Cảm hứng bóng đá phải giúp làm đất nước tốt đẹp lên

VOV.VN - Những hình ảnh say đắm, đẹp đến kỳ vĩ khiến ta rơi nước mắt, chắc chắn sẽ sẽ là trải nghiệm duy nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời…

Thông tin mới nhất vụ dùng súng, mìn cướp chi nhánh ngân hàng Agribank
Thông tin mới nhất vụ dùng súng, mìn cướp chi nhánh ngân hàng Agribank

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền bị đối tượng cướp ở Chi nhánh ngân hàng Agribank ở Bắc Giang là hơn 1 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ dùng súng, mìn cướp chi nhánh ngân hàng Agribank

Thông tin mới nhất vụ dùng súng, mìn cướp chi nhánh ngân hàng Agribank

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền bị đối tượng cướp ở Chi nhánh ngân hàng Agribank ở Bắc Giang là hơn 1 tỷ đồng.