Việt Nam trong tuần

Vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2, nhiều hộ dân sẽ lâm cảnh đói nghèo

VOV.VN - Hơn 400 ha cây trồng gồm cao su, cà phê, hồ tiêu và hoa màu của gần 200 hộ dân ở phía hạ nguồn bị thiệt hại nặng nề, gần như không thể khôi phục. Thiệt hại ước tính là nhiều tỷ đồng. 

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam- Nhật Bản

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến lợi ích song phương của hai nước, trong đó có an ninh hàng hải.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida.

Tiếp thân mật Bộ trưởng Fumio Kishida, Chủ tịch nước Trương Tấn nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Nhật Bản chưa khi nào tốt đẹp như lúc này; cho rằng trong tương lai, với nền tảng tin cậy về chính trị, quan hệ hai nước tiếp tục đạt được nhiều thành tựu tương xứng với tiềm năng.

Ngoại trưởng Kishida bày tỏ Nhật Bản ủng hộ lập trường của Việt Nam, giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982.

UNESCO vinh danh Châu bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu

Sáng 30/7, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản tư liệu Châu Bản triều Nguyễn thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội. 

Châu bản Triều Nguyễn

Trước đó, ngày 14/5/2014, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hồ sơ “Châu bản triều Nguyễn” chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.

Đập thủy điện Ia Krêl 2 lại vỡ, người dân thiệt hại nặng nề

Sáng 1/8, thuỷ điện Ia Krêl 2 ở xã Ia Tom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai lại bị vỡ đập, gây lũ quét và thiệt hại rất lớn cho vùng hạ du.

Nước lũ dâng cao ở hạ nguồn thủy điện Ia Krêl 2 sau khi đập bị vỡ

Ông Ngô Hữu Thiện - Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết, theo thống kê sơ bộ, đến 16h30’ ngày 2/8, có hơn 400 ha cây trồng gồm cao su, cà phê, hồ tiêu và hoa màu của gần 200 hộ dân ở phía hạ nguồn bị thiệt hại nặng nề, gần như không thể khôi phục. Thiệt hại ước tính là nhiều tỷ đồng.

Đây là nguồn thu chủ yếu của bà con, nên theo ông Thiện, sau vụ lũ quét, nhiều hộ sẽ rơi vào cảnh đói nghèo. Địa phương đang đề nghị hỗ trợ ban đầu cho người dân.

Vụ cháy tại Buôn Ma Thuột: Xử lý chậm, thiệt hại lớn

Khoảng 13h30 trưa 28/7, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu phố Y Jút, phố buôn bán sầm uất bậc nhất thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hơn 10 căn nhà và cũng là cửa hàng, đã bị thiêu rụi.

Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Buôn Ma thuột gây thiêu rụi nhiều ngôi nhà

Ngay giữa mùa mưa vẫn xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hại nhiều tỷ đồng; nơi xảy ra lại rất gần với đơn vị chữa cháy, với điều kiện giao thông rất thuận lợi...  Đây thật sự là bài học lớn cho cả người dân và cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk, để chấn chỉnh lại công tác phòng chống cháy nổ, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự.

Sạt lở mỏ đá ở Hải Phòng vùi lấp 5 công nhân

Vụ tai nạn lao động xảy ra chiều tối 1/8 làm 5 người chết xảy ra tại khu A mỏ đá Trại Sơn (xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Đào bới tìm thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở mỏ đá ở Hải Phòng

Vị trí xảy ra tai nạn là nơi Công ty xi măng Phúc Sơn khai thác đá. Các nạn nhân là công nhân khoan đá của Công ty cổ phần Kiên Ngọc - đơn vị được Công ty Phúc Sơn thuê khai thác đá.

Điều đáng nói, vụ tai nạn xảy ra chiều tối 1/8 nhưng Công ty Kiên Ngọc nhưng đến trưa 2/8, sau khi có thông tin từ người dân thì Công ty xi măng Phúc Sơn và Công ty Kiên Ngọc mới chịu báo cáo chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cho biết vụ tai nạn là do sạt lở đá chứ không phải do nổ mìn khi khai thác.

Bộ Y tế đề nghị công an làm rõ vụ máy xét nghiệm

Liên quan nghi vấn chất lượng máy xét nghiệm tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ, giấy tờ nhập khẩu các thiết bị y tế trên. Bộ sẽ có công văn gửi cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội để làm rõ vụ việc. Sở Y tế Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.


Đại diện của Bộ Y tế cho rằng quy trình nhập khẩu trang thiết bị y tế còn bất cập. Sau khi nhập một lô hàng về bán cho đơn vị khác, doanh nghiệp có thể giải thể và lập doanh nghiệp mới. Nếu lô hàng có vấn đề, cơ quan chức năng không tìm được công ty chịu trách nhiệm

Đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu có thể bị tội hình sự

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

 

Đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu có thể bị tội hình sự

Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.

Chỉ thị cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC và các Bộ liên quan nghiên cứu hành vi tổ chức, tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và kinh doanh tôm có chứa tạp chất để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung tội danh mới trong Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai bán độ

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an xác nhận, ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đối 10 đối tượng, trong đó có 6 cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai.

Các cầu thủ Đồng Nai dính chàm bán độ

10 bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Trần Văn Ba (còn gọi là Hoàng, ngụ ở phường Tân Hiệp, TP. Đồng Nai); Nguyễn Phúc Thuận (Thuận “trâu bò”, ngụ tại phương Long Bình, TP. Đồng Nai); Đỗ Hoàng Hà (ngụ tại phường Tân Hiệp, TP. Đồng Nai) và Trần Đình Hải (ngụ tại huyện Định Quán Đồng Nai); Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, Đinh Kiên Trung, Phạm Hữu Phát cùng là cầu thủ CLB Đồng Nai.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết thêm, vụ án sẽ tiếp tục được mở rộng điều tra. Các đối tượng bị khởi tố về tội danh "Đánh bạc và tổ chức đánh bạc" sẽ phải đối mặt với mức án từ 2-10 năm tù.

Bắt tạm giam nguyên 3 lãnh đạo của Ngân hàng Xây dựng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang thụ lý vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, TP HCM.

Ông Phạm Công Danh và 2 bị can khác đã bị bắt 

Theo đó, ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Danh  - Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam; Phan Thành Mai, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam; Mai Hữu Khương – nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam chi nhánh TP HCM để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi  phạm qui định cho vay của các TCTD xảy ra tại ngân hàng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên