27 tháng tù giam cho các đối tượng tấn công chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, hai đối tượng Phúc và Kỳ (Mỹ Đức, Hà Nội) đã lớn tiếng chửi bới, tấn công cán bộ phòng dịch.

Chiều 9/5, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tiến hành tuyên án sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Danh Phúc (sinh năm 1994 ở thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức) và Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 1994 ở thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huện Mỹ Đức).

Trước đó, Kỳ và Phúc là 2 đối tượng gây rối tại chốt kiểm dịch Covid-19 trong thời gian cách ly toàn xã hội.

96418659_562782527984007_453045107571032064_n.jpg

Tại phiên toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/4, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cầu Chéo, thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức phát hiện Nguyễn Văn Kỳ điều khiển xe môtô chở theo Nguyễn Danh Phúc đều không không đeo khẩu trang đã yêu cầu dừng xe thực hiện đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Tuy nhiên, Nguyễn Danh Phúc không chấp hành các quy định mà còn có những lời lẽ chửi bới, thách thức những người đang thực hiện nhiện vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Chưa dừng lại ở đó, Phúc và Kỳ còn xúm vào tấn công anh Bùi Văn Võ (sinh năm 1986, trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức) khi anh này đã khuyên bảo Phúc chấp hành, thực hiện đúng quy định vể phòng chống Covid-19.

Trong lúc ngăn chặn hành vi nguy hiểm của 2 đối tượng, Nguyễn Văn Kỳ đã xô đẩy đồng chí Trần Bình Minh là công an viên xã Hồng Sơn ngã xuống mương nước và dùng gạch ném vào đầu anh Võ. Sau đó Kỳ và Phúc điều khiển xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến 18h cùng ngày, được sự vận động của quần chúng cả 2 đã đến Công an xã Hồng Sơn đầu thú.

Kết quả khám thương, đồng chí Trần Bình Minh bị thương tích phần lưng và tay, tỉ lệ tổn thương sức khỏe 4%, anh Bùi Văn Võ thương tích ở vùng đầu, tỉ lệ tổn thương sức khỏe 1%. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 2 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ vào các chứng cứ, Toà án nhân dân huyện Mỹ Đức đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kỳ 15 tháng tù giam, Nguyễn Danh Phúc 12 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi cho tạm dừng hoạt động 7 chốt kiểm dịch y tế
Quảng Ngãi cho tạm dừng hoạt động 7 chốt kiểm dịch y tế

VOV.VN - Quảng Ngãi cho tạm dừng 7 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào và khu vực giáp ranh, đảm bảo giao thông bình thường giữa các tỉnh, thành phố.

Quảng Ngãi cho tạm dừng hoạt động 7 chốt kiểm dịch y tế

Quảng Ngãi cho tạm dừng hoạt động 7 chốt kiểm dịch y tế

VOV.VN - Quảng Ngãi cho tạm dừng 7 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào và khu vực giáp ranh, đảm bảo giao thông bình thường giữa các tỉnh, thành phố.

Các chốt kiểm dịch ở Hà Nội phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp
Các chốt kiểm dịch ở Hà Nội phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp

VOV.VN - Các chốt kiểm dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh còn kịp thời phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp hình sự

Các chốt kiểm dịch ở Hà Nội phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp

Các chốt kiểm dịch ở Hà Nội phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp

VOV.VN - Các chốt kiểm dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh còn kịp thời phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp hình sự

Chốt kiểm dịch Covid-19 phát hiện nhanh tên cướp, hỗ trợ tài xế xe ôm
Chốt kiểm dịch Covid-19 phát hiện nhanh tên cướp, hỗ trợ tài xế xe ôm

VOV.VN - Lực lượng tại chốt trên đường dẫn cầu Cần Thơ rà soát, phát hiện nhanh tên cướp tiền của người lái xe ôm qua thông tin khai báo y tế.

Chốt kiểm dịch Covid-19 phát hiện nhanh tên cướp, hỗ trợ tài xế xe ôm

Chốt kiểm dịch Covid-19 phát hiện nhanh tên cướp, hỗ trợ tài xế xe ôm

VOV.VN - Lực lượng tại chốt trên đường dẫn cầu Cần Thơ rà soát, phát hiện nhanh tên cướp tiền của người lái xe ôm qua thông tin khai báo y tế.