Đại dịch Covid-19 tác động thế nào đến hành vi tham gia giao thông?

VOV.VN - Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự chuyển hướng từ phương tiện giao thông công cộng sang xe cá nhân ở Mỹ.

Trong nghiên do Cars.com thực hiện vào đầu tháng 8/2020 với 3.062 người được hỏi, phát hiện rằng hơn một phần ba người Mỹ hiện đang làm việc tại nhà và khi trở lại văn phòng họ sẽ không sử dụng phương tiện công cộng.

Nghiên cứu cho thấy 43% người Mỹ mất niềm tin vào việc những hành khách trên phương tiện giao thông công cộng tuân thủ những quy tắc về sức khỏe và an toàn, 57% cho rằng họ tin tưởng vừa phải vào những hành khách khác. Hơn nữa, 35% những người đi làm trong tương lai có kế hoạch đi làm ít hơn ngay cả khi trực tiếp trở lại làm việc.

Nghiên cứu cũng cho thấy 62% đã chuyển sang sử dụng xe cá nhân. Không ít hơn 21% người được hỏi cho biết họ đã mua xe trong 6 tháng qua và 57% cho biết là do đại dịch. Thêm nữa, 65% người đi xe bus đã ngưng sử dụng hoặc sử dụng ít hơn, 60% người sử dụng tàu điện ngầm hoặc đường sắt đã ngừng đi hoặc đi ít hơn và 59% người sử dụng dịch vụ chia sẻ phương tiện đã sử dụng ít hơn trước đó.

Trợ lý biên tập cho Cars.com – Matt Schmitz cho biết: “Do vẫn còn một phần lớn lực lượng lao động văn phòng của Mỹ vẫn làm việc từ xa, nên đã có một sự thay đổi lớn về hành vi đi làm, có thể sẽ tác động lâu dài kể cả khi chúng tôi trở lại văn phòng làm việc.

Người lao động đang tiết kiệm đến một giờ hoặc hơn một ngày bằng việc không đi làm, và họ đã tìm thấy giá trị quan trọng về món quà thời gian này. Và khi họ trở lại làm việc, họ sẽ không sử dụng phương tiện công cộng. Phương tiện cá nhân sẽ chiếm ưu thế trong công việc khi mà niềm tin vào phương tiện công cộng và chia sẻ không còn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên