9 nam sinh lĩnh án tù vì chuốc rượu rồi cưỡng bức bạn nữ

TAND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xét xử 9 nam sinh THPT với cáo buộc chuốc rượu để hiếp dâm cô gái lớp 10 sau tiệc sinh nhật.

Liên quan vụ án có một thanh niên 18 tuổi, ngày 19/11, 10 người hầu tòa trong phiên xét xử kín và phải nhận mức án từ 36 tháng tù treo đến 8 năm tù về tội Hiếp dâm. Các bị cáo học tại hai trường THPT Nguyễn Hữu Thận và Triệu Phong, cùng cư trú tại một xã.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án, cuối giờ chiều 24/3/2019, Lê Hữu Minh Quân (17 tuổi) mời bạn bè đến nhà dự sinh nhật. Lúc này, Quân và Nguyễn Thanh Quý (17 tuổi) bàn nhau mời một bạn gái đến chơi, rồi chuốc rượu cho say để cưỡng bức. Hai nam sinh lấy xe máy đi đón cô gái đến và cùng nhóm bạn rắp tâm thực hiện ý đồ xấu.

Khi thấy nữ sinh có biểu hiện say rượu, không phản ứng, 6 nam sinh đã xâm hại tình dục tại nhiều địa điểm. 4 người còn lại có hành vi giúp sức.

Trong các bị cáo, với vai trò khởi xướng, Quý nhận mức án cao nhất - 8 năm tù; Quân lĩnh 7 năm.

TAND huyện Triệu Phong ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường cho bị hại gần 150 triệu đồng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Bác sĩ cưỡng bức nữ đồng nghiệp bị đề nghị xử lý nghiêm
Nóng 24h: Bác sĩ cưỡng bức nữ đồng nghiệp bị đề nghị xử lý nghiêm

VOV.VN - Ý kiến dư luận cho rằng, phải xử lý nghiêm bác sĩ Lê Quang Huy Phương vì đã có hành vi cưỡng bức đồng nghiệp nữ.

Nóng 24h: Bác sĩ cưỡng bức nữ đồng nghiệp bị đề nghị xử lý nghiêm

Nóng 24h: Bác sĩ cưỡng bức nữ đồng nghiệp bị đề nghị xử lý nghiêm

VOV.VN - Ý kiến dư luận cho rằng, phải xử lý nghiêm bác sĩ Lê Quang Huy Phương vì đã có hành vi cưỡng bức đồng nghiệp nữ.

Nợ nần khi di cư làm tăng nguy cơ người lao động bị mua bán, cưỡng bức
Nợ nần khi di cư làm tăng nguy cơ người lao động bị mua bán, cưỡng bức

VOV.VN -Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam kêu gọi tăng cường nỗ lực đảm bảo di cư lao động an toàn, có trật tự, hợp thức và dễ dàng.

Nợ nần khi di cư làm tăng nguy cơ người lao động bị mua bán, cưỡng bức

Nợ nần khi di cư làm tăng nguy cơ người lao động bị mua bán, cưỡng bức

VOV.VN -Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam kêu gọi tăng cường nỗ lực đảm bảo di cư lao động an toàn, có trật tự, hợp thức và dễ dàng.

Thiếu nữ bị cưỡng bức trong phòng hát karaoke
Thiếu nữ bị cưỡng bức trong phòng hát karaoke

Nguyễn Văn Thanh rủ thiếu nữ dưới 16 tuổi đi nhậu rồi dẫn về phòng hát karaoke để giở trò đồi bại.

Thiếu nữ bị cưỡng bức trong phòng hát karaoke

Thiếu nữ bị cưỡng bức trong phòng hát karaoke

Nguyễn Văn Thanh rủ thiếu nữ dưới 16 tuổi đi nhậu rồi dẫn về phòng hát karaoke để giở trò đồi bại.