Án chung thân cho thủ kho Cục thi hành án “biển thủ” hàng tỷ đồng

VOV.VN - Với chức danh Phó chánh văn phòng Cục thi hành án dân sự Hà Nội, bị cáo Trịnh Trọng Trung đã nhiều lần "biển thủ" tài sản trong kho vật chứng.

Ngày 5/8, TAND Hà Nội xét xử Trịnh Trọng Trung (43 tuổi, Phó chánh Văn phòng kiêm Thủ kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội) và 3 đồng phạm Lê Công Thắng, Vũ Thái và Đinh Đức Hiền về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo bản cáo trạng và diễn biến phiên tòa cho thấy: Từ năm 2007, Trung được phân công làm thủ kho cơ quan thi hành án. Hàng ngày, bị cáo này phụ trách tiếp nhận, sắp xếp, quản lý, theo dõi và xử lý vật chứng các vụ án.

Bị cáo Trịnh Trọng Trung (phải) bị tuyên án tù chung thân.

Đầu năm 2018, Công an Hà Nội phối hợp Cục Thi hành án dân sự kiểm tra kho vật chứng, phát hiện gần 15.000 điếu xì gà và 1.200 bao thuốc lá (tổng trị giá hơn 400 triệu) trong một vụ án buôn bán hàng cấm biến mất khỏi kho tạm giữ.

Tiếp tục kiểm tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện kho vật chứng thiếu 988 ống kính máy ảnh hiệu Canon và Nikon, vật chứng của một vụ Buôn lậu có tổng giá trị là 7,6 tỷ đồng. 

Qua điều tra, lực lượng chức năng bắt Trịnh Trọng Trung và 3 đồng phạm gồm Đinh Đức Hiền (31 tuổi, ở huyện Gia Lâm); Lê Công Thắng (36 tuổi) và Vũ Thái (39 tuổi). Sau khi bị bắt, Trung khai nhận với vai trò thủ kho vật chứng, bị cáo đã nghĩ ra cách "tuồn" vật chứng ra ngoài bằng cách đóng gói trong các thùng carton, rồi giao cho Hiền, Thắng và Thái bán lại kiếm lời.

Ngoài ra, Trịnh Trọng Trung còn có lần lấy chiếc ôtô tang vật một vụ án ma túy do C47 Bộ Công an bàn giao để đón con đi học về. Thậm chí, Trung còn "biển thủ" nhiều tang vật như súng tự chế, đạn để bày làm cảnh trong nhà. Tổng giá trị vật chứng mà Trung và đồng phạm chiếm đoạt lên đến gần 16,6 tỷ đồng.

Sau nửa ngày nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Trịnh Trọng Trung án tù chung thân, buộc truy nộp gần 16,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Tòa tuyên bị cáo Lê Công Thắng 5 năm 6 tháng tù, Đinh Đức Hiền 5 năm tù, Vũ Thái 2 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù
“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

VOV.VN-Dù bị TAND tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình tuyên phạt 31 năm tù, nữ quái tiếp tục bị TAND Thừa Thiên - Huế tuyên phạt thêm 17 năm tù.

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

“Nữ quái” chuyên lừa đảo xin việc bị tòa án 3 tỉnh tuyên án tù

VOV.VN-Dù bị TAND tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình tuyên phạt 31 năm tù, nữ quái tiếp tục bị TAND Thừa Thiên - Huế tuyên phạt thêm 17 năm tù.

Vụ án thủy điện Sơn La: Sẽ tuyên án vào chiều mai 30/7
Vụ án thủy điện Sơn La: Sẽ tuyên án vào chiều mai 30/7

VOV.VN - Các bị cáo khẳng định đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, đưa ra phán quyết công bằng.

Vụ án thủy điện Sơn La: Sẽ tuyên án vào chiều mai 30/7

Vụ án thủy điện Sơn La: Sẽ tuyên án vào chiều mai 30/7

VOV.VN - Các bị cáo khẳng định đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, đưa ra phán quyết công bằng.

Bị hại trong vụ Hưng “kính” nói gì sau khi tòa tuyên án?
Bị hại trong vụ Hưng “kính” nói gì sau khi tòa tuyên án?

VOV.VN - Nạn nhân của Hưng "kính" - chị Nghiêm Thúy Nga cho biết, việc tố cáo bị bảo kê cũng chỉ mong làm ăn yên ổn chứ không nghĩ mức án cao hay thấp.

Bị hại trong vụ Hưng “kính” nói gì sau khi tòa tuyên án?

Bị hại trong vụ Hưng “kính” nói gì sau khi tòa tuyên án?

VOV.VN - Nạn nhân của Hưng "kính" - chị Nghiêm Thúy Nga cho biết, việc tố cáo bị bảo kê cũng chỉ mong làm ăn yên ổn chứ không nghĩ mức án cao hay thấp.