“Bà trùm” trốn truy nã 8 năm vẫn điều hành đường dây ma túy “khủng“

VOV.VN -Trong thời gian trốn truy nã, “bà trùm” Bế Thị Dưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng chồng, em gái, anh rể.

Sau 8 năm kiên trì, theo dõi, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bế Thị Dưng (SN 1971), quê ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và chồng là Chu Văn Anh tại tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian trốn truy nã, người đàn bà này tiếp tục điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia cùng chồng, em gái, anh rể từ Việt Nam đi Trung Quốc và ngược lại.

Đối tượng Bế Thị Dưng (Ảnh: Công an cung cấp)

Nữ “cao thủ” ma túy

Theo các trinh sát, qua quá trình điều tra theo dõi một đường dây ma túy, nắm được thông tin các đối tượng đi xe ô tô mang theo số lượng lớn heroin đang có mặt tại tỉnh Hòa Bình. Lập tức, đêm 9/9/2008, Cục C47 phối hợp Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã mật phục, bắt quả tang đôi tình nhân Nông Văn Quyết (SN 1975, trú tại thị trấn Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) và Hoàng Thị Hải (SN 1967, trú tại huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn) khi hai đối tượng đi ô tô vận chuyển 41 bánh heroin từ Sơn La về Hòa Bình.

Mở rộng vụ án, C47 làm rõ các mắt xích tiếp theo trong đường dây mua bán ma tuý nói trên đặc biệt có Bế Thị Dưng cùng em gái Bế Thị Kim.

Theo các trinh sát, sau khi thành công trong việc vận chuyển nhiều vụ mua bán, vận chuyển heroin liên tỉnh, ngày 8/9/2008, Bế Thị Dưng mang 4 tỷ đồng lên Sơn La giao dịch. Sau khi mua được 41 bánh heroin, Dưng gọi điện thông báo đã có hàng, Quyết và Hải đi xe ô tô lên Sơn La. Xếp hàng xong, Dưng về trước, còn Hải và Quyết chờ muộn hơn mới xuất phát. Đến 21h50 cùng ngày, Quyết và Hải bị bắt giữ, Dưng nhờ về trước nên trốn thoát.

Ngày 2/10/2008, cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Bế Thị Dưng. Ngoài ra, trong quá trình lẩn trốn, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, Bế Thị Dưng vẫn tiếp tục cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và bị Công an địa phương ra nhiều quyết định truy nã.

Để lẩn trốn sự truy bắt gắt gao của lực lượng Công an, Bế Thị Dưng trốn sang Trung Quốc mua nhà sinh sống, tiếp tục cùng chồng là Chu Văn Anh, anh rể Triệu Đức Hạnh, em gái Bế Thị Mọn tham gia đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại.

Đến đầu tháng 2/2015, Đội Kiểm soát Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy và Phòng CSGT CA tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang Triệu Đức Hạnh- anh rể Dưng tại khu tái định cư 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, khi đối tượng đang vận chuyển 156 bánh heroin có tổng trọng lượng 54,6kg trên xe ô tô.

Từ mắt xích này, CQĐT xác định Bế Thị Dưng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Theo sự chỉ đạo của Dưng, trước mỗi chuyến hàng, Chu Văn Anh và Bế Thị Mọn có nhiệm vụ đi dò đường, còn Hạnh trực tiếp vận chuyển ma túy lên Cao Bằng, qua cửa khẩu Trà Lĩnh để bán sang Trung Quốc.

Sau khi Hạnh “sa lưới”, Mọn cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ, còn Chu Văn Anh bỏ trốn. Tháng 5/2015, CQ CSĐT CA tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã đối với Chu Văn Anh.

Sau khi em gái, anh rể bị bắt giữ, Bế Thị Dưng đoàn tụ với chồng Chu Văn Anh bên Trung Quốc. Ở được một thời gian, phát hiện C47 phối hợp với Công an Trung Quốc truy bắt, Dưng cùng chồng bán nhà về Việt Nam lẩn trốn ở một số tỉnh.

“Bà trùm” sa lưới

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được nguồn tin Dưng và chồng đang ở 4 ngôi nhà (mỗi ngôi nhà xây 5 tầng) liền kề, đều khóa cửa bên trong, nằm ngoài mặt đường Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Để bắt được Dưng, ngoài việc trao đổi với phía Công an Trung Quốc, các  trinh sát của Cục C47 xác minh tất cả mối quan hệ của “bà trùm” này từ Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn… Đặc biệt ở Thái Nguyên, các trinh sát đã liên hệ với nhóm thợ xây, người thiết kế tòa nhà liền kề của Dưng để nắm được các vị trí phòng ốc, đường đi lối lại.

Theo một trinh sát, mỗi ngôi nhà có diện tích mặt sàn khoảng 200m2, xây 5 tầng kiên cố, với đầy đủ nội thất đắt tiền, hoành tráng do các con và các cháu của Dưng đứng tên. 4 ngôi nhà liền kề đều có thiết kế nối đường thông sang nhau ở tầng 2 và tầng 4. Ngoài ra, sau nhà có lối thoát ra ngoài đất trống để Dưng và chồng có thể trốn thoát.

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có thể liều chết hoặc tự sát, hoặc có vũ khí tấn công nếu bị phát hiện, các trinh sát đã lên kế hoạch vây bắt chi tiết, cụ thể, có phương án đối phó với từng trường hợp có thể xảy ra. Theo đó, khi thống nhất phương án bắt, Cục C47 đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 40 chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm của PK20 Công an Thái Nguyên, bí mật ém sẵn tại các vị trí.

Khoảng 16h30 ngày 21/6, các chiến sỹ triển khai vây bắt vợ chồng Bế Thị Dưng khi hai đối tượng đang ở trong phòng trên tầng 3 ở phía sau tòa nhà. Do bất ngờ, nên khi thấy lực lượng Công an ập vào phòng ngủ gọi “Bế Thị Dưng”, cô ta giật mình, chạy ra định sập cửa nhưng các chiến sỹ đã kịp thời khống chế. Biết không thể thoát, lúc này, Bế Thị Dưng tỏ ra lì lợm, bất cần của một tay anh chị cầm đầu đường dây ma túy khét tiếng. 

Theo một trinh sát, Bế Thị Dưng là một người đàn bà đẹp, cô ta trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Trong giới giang hồ, Dưng được mệnh danh là người chơi đẹp, sẵn sàng chi tiền mua nhà, mua xe sang nhiều tỷ đồng. Ở Thái Nguyên, Dưng có 2 con. Tuy còn ít tuổi, nhưng các con của Dưng đã nổi tiếng về độ tiêu tiền, chúng từng mua 1 chiếc đồng hồ 1,5 tỉ đồng, mua 1 sim điện thoại 150 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình Dưng có 6 chị em gái thì có 5 chị em và 3 anh, em rể đều phạm tội buôn bán ma túy.

Như vậy, sau gần 8 năm ròng rã, kiên trì theo dõi, thu thập mọi thông tin, bám theo mọi dấu vết của tên tội phạm truy nã nguy hiểm Bế Thị Dưng, Cục C47, Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do “bà trùm” này cầm đầu.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai: Bắt 2 con nghiện vận chuyển ma túy qua biên giới
Lào Cai: Bắt 2 con nghiện vận chuyển ma túy qua biên giới

VOV.VN -Hà Văn Trung cùng Giàng Văn Chung lợi dụng trời tối cùng nhau vượt biên giới mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác

Lào Cai: Bắt 2 con nghiện vận chuyển ma túy qua biên giới

Lào Cai: Bắt 2 con nghiện vận chuyển ma túy qua biên giới

VOV.VN -Hà Văn Trung cùng Giàng Văn Chung lợi dụng trời tối cùng nhau vượt biên giới mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác

Cựu vận động viên tán thủ bị bắt vì bán ma túy
Cựu vận động viên tán thủ bị bắt vì bán ma túy

Trương Ngọc Tuấn – cựu vận động viên môn tán thủ bị bắt cùng số lượng lớn ma túy trong nhà.

Cựu vận động viên tán thủ bị bắt vì bán ma túy

Cựu vận động viên tán thủ bị bắt vì bán ma túy

Trương Ngọc Tuấn – cựu vận động viên môn tán thủ bị bắt cùng số lượng lớn ma túy trong nhà.

Giám đốc trang bị súng đi buôn ma túy
Giám đốc trang bị súng đi buôn ma túy

VOV.VN -Đang trên đường vận chuyển chất ma túy đến nơi tiêu thụ vị giám đốc doanh nghiệp bị bắt giữ cùng với 1 khẩu súng.  

Giám đốc trang bị súng đi buôn ma túy

Giám đốc trang bị súng đi buôn ma túy

VOV.VN -Đang trên đường vận chuyển chất ma túy đến nơi tiêu thụ vị giám đốc doanh nghiệp bị bắt giữ cùng với 1 khẩu súng.  

Đột kích điểm ăn chơi ở đất Cảng: 105 dân chơi dương tính với ma túy
Đột kích điểm ăn chơi ở đất Cảng: 105 dân chơi dương tính với ma túy

Trong tổng số 276 dân chơi trong "động lắc" Rubi karaoke bị đưa về cơ quan công an, đã có 105 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Đột kích điểm ăn chơi ở đất Cảng: 105 dân chơi dương tính với ma túy

Đột kích điểm ăn chơi ở đất Cảng: 105 dân chơi dương tính với ma túy

Trong tổng số 276 dân chơi trong "động lắc" Rubi karaoke bị đưa về cơ quan công an, đã có 105 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Trùm ma túy ôm súng cố thủ khi bị công an vây bắt
Trùm ma túy ôm súng cố thủ khi bị công an vây bắt

Khi bị công an vây bắt, Sơn ôm khẩu súng "khủng" cùng băng đạn đã lên nòng chạy vào phòng cố thủ. Tuy nhiên lực lượng Công an đã quật ngã đối tượng nguy hiểm.

Trùm ma túy ôm súng cố thủ khi bị công an vây bắt

Trùm ma túy ôm súng cố thủ khi bị công an vây bắt

Khi bị công an vây bắt, Sơn ôm khẩu súng "khủng" cùng băng đạn đã lên nòng chạy vào phòng cố thủ. Tuy nhiên lực lượng Công an đã quật ngã đối tượng nguy hiểm.

Phát hiện ma túy đá giấu trong phòng ngủ của đôi tình nhân
Phát hiện ma túy đá giấu trong phòng ngủ của đôi tình nhân

Cơ quan công an phát hiện một lượng lớn ma túy đá được cất giấu trong phòng ngủ của đôi tình nhân.

Phát hiện ma túy đá giấu trong phòng ngủ của đôi tình nhân

Phát hiện ma túy đá giấu trong phòng ngủ của đôi tình nhân

Cơ quan công an phát hiện một lượng lớn ma túy đá được cất giấu trong phòng ngủ của đôi tình nhân.

Thanh Hóa: Vác súng hơi đi bán ma túy
Thanh Hóa: Vác súng hơi đi bán ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Vấn khi đang buôn bán ma túy còn mang theo một khẩu súng.

Thanh Hóa: Vác súng hơi đi bán ma túy

Thanh Hóa: Vác súng hơi đi bán ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Vấn khi đang buôn bán ma túy còn mang theo một khẩu súng.