Bán người họ hàng sang Trung Quốc, kiếm lời hàng chục triệu đồng

VOV.VN -Lừa thiếu nữ sẽ nhờ người đưa sang Trung Quốc làm công nhân, người họ hàng đã thẳng tay bán cô gái trẻ để thu lợi hàng chục triệu đồng.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 17/3, TAND Bắc Giang đưa ra bản án hình sự cấp sơ thẩm đối với 3 bị cáo Lưu Thị Ngọc (SN 1987), Trần Thị Bình (SN 1972), Bùi Thị Hợp (SN 1971). Cả ba bị cáo đều quê Bắc Giang.

Ngọc bị truy tố hai tội danh Mua bán người và Mua bán trẻ em. Hai bị cáo còn lại bị truy tố tội Mua bán người. Theo đó, TAND Bắc Giang tuyên phạt Ngọc 15 năm tù cho hai tội danh. Hai bị cáo Bình và Hợp cùng nhận mức án 3 năm tù giam.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, tháng 12/2013, Ngọc được Nguyễn Văn Vũ nhờ tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc giả vờ lấy chồng nhằm chiếm đoạt tiền của người Trung Quốc.

Ngọc bảo chị L.T.M (SN 1998, quê Bắc Giang) và cháu L.T.A (SN 1999, quê Bắc Giang) sang Trung Quốc làm công nhân cho công ty giầy da có thu nhập cao sau đó trở về Việt Nam bình thường.

Ngày 10/7/2014, Ngọc giao hai thiếu nữ cho Vũ, sau đó đối tượng này chị họ sang Trung Quốc bán cho một đối tượng Trung Quốc làm vợ. Ngọc được Vũ trả 45 triệu đồng công môi giới.

Ngày 26/3/2014, Ngọc, Binh và Hợp lừa đưa chị N.T.H (SN 1997, quê Bắc Giang) và chị N.T.H (SN 1997, quê Bắc Giang) sang Trung Quốc bán cho các đối tượng Trung Quốc làm vợ. Chị H bị bán với giá 231 triệu đồng, Ngọc được lại quả 25 triệu đồng, Bình được 13 triệu và Hợp được 12 triệu đồng.

Sau thời gian bị bán ở Trung Quốc, được người thân giải cứu các nạn nhân đã trở về Việt Nam tố cáo hành vi của các đối tượng.

Tại thời điểm gây ra vụ việc, Bình là kế toán của một trường trung học cơ sở ở Bắc Giang. Còn Ngọc và bị hại L.T.A có quan hệ họ hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên: Nỗ lực phòng chống mua bán người
Điện Biên: Nỗ lực phòng chống mua bán người

VOV.VN -Công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người được các cơ quan chức năng Điện Biên thực hiện quyết liệt.

Điện Biên: Nỗ lực phòng chống mua bán người

Điện Biên: Nỗ lực phòng chống mua bán người

VOV.VN -Công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người được các cơ quan chức năng Điện Biên thực hiện quyết liệt.

Lai Châu triệt xóa 6 đường dây mua bán người
Lai Châu triệt xóa 6 đường dây mua bán người

(VOV) -Bọn buôn bán người thường xuyên thay đổi các thủ đoạn lừa gạt, từ dụ dỗ đến giả vờ yêu, rồi đem bán.

Lai Châu triệt xóa 6 đường dây mua bán người

Lai Châu triệt xóa 6 đường dây mua bán người

(VOV) -Bọn buôn bán người thường xuyên thay đổi các thủ đoạn lừa gạt, từ dụ dỗ đến giả vờ yêu, rồi đem bán.

22 năm tù cho các đối tượng mua bán người, trẻ em
22 năm tù cho các đối tượng mua bán người, trẻ em

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vàng A Lồng và Giàng A Lử về tội mua bán người.

22 năm tù cho các đối tượng mua bán người, trẻ em

22 năm tù cho các đối tượng mua bán người, trẻ em

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vàng A Lồng và Giàng A Lử về tội mua bán người.

Điện Biên: Bắt giữ 37 đối tượng phạm tội mua bán người
Điện Biên: Bắt giữ 37 đối tượng phạm tội mua bán người

VOV.VN -Công an Điện Biên phối hợp với lực lượng biên phòng và công an các địa phương giải cứu, tiếp nhận 26 nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người

Điện Biên: Bắt giữ 37 đối tượng phạm tội mua bán người

Điện Biên: Bắt giữ 37 đối tượng phạm tội mua bán người

VOV.VN -Công an Điện Biên phối hợp với lực lượng biên phòng và công an các địa phương giải cứu, tiếp nhận 26 nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người