Bảo vệ bãi gửi xe lái taxi đâm chết 2 bà cháu lĩnh 7 năm tù

VOV.VN -Bảo vệ bãi gửi xe nổ máy, bật điều hòa mở nhạc xe taxi, vô tình gạt vào cần số, trong phút hoảng loạn, anh ta lao xe ra đường đâm vào hai người tử vong

Tòa án Hà Nội ngày 17/3, đưa Nguyễn Quang Tuấn (SN 1973, trú tại Hà Nội) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Tuấn bị Tòa án quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 7 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 2/2016, Tuấn được nhận làm bảo vệ trông bãi gửi xe tự phát tại lòng đường thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại bãi gửi này, anh Trần Văn Hiệp – lái xe taxi có thỏa thuận gửi xe theo tháng tại đây.

Nguyễn Quang Tuấn không được giảm án.

Chiều 3/3/2016, theo thói quen gửi xe, anh Hiệp giao chìa khóa lại cho Tuấn. Cũng chiều hôm đó, do buồn ngủ, Tuấn mở cửa taxi của anh Hiệp ra để ngủ. Tuấn tra chìa khóa nổ máy xe để bật nhạc và điều hòa.

Tuy nhiên, trong quá trình này, tay Tuấn gạt vào cần số xe khiến xe di chuyển. Hoảng loạn, Tuấn đạp chân ga đánh vô lăng khiến xe di chuyển từ bãi gửi ra đường Hồng Hà.

Đến số nhà 429 đường Hồng Hà, taxi đâm sượt vào đuôi xe tải sau đó đâm vào hai bà cháu Đào Thị Gái, Lê Minh Kiệt khiến bà Gái tử vong tại chỗ. Cháu Kiệt đa chấn thương nằm dưới gầm ô tô. Ngày hôm sau, cháu Kiệt cũng tử vong do viết thương quá nặng.

Gây tai nạn xong, Tuấn rời hiện trường, đến sáng 4/3, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.

Theo quan điểm của tòa, hành vi của bị cáo gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo không có bằng lái. Theo quy định của Bộ luật hình sự, bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng và tính mạng con người. Hành vi của bị cáo cần thiết phải áp dụng hình phạt tù. Bên cạnh đó, bị cáo đang có án tích chưa được xóa (5 tiền án), lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm.

Xét các yếu tố tăng nặng giảm nhẹ, tòa án tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam. Tại phiên tòa phúc thẩm, do bị cáo không có tình tiết mới, bởi vậy Tòa án Hà Nội quyết định y án sơ thẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng lái taxi tông chết 2 bà cháu ở Hà Nội ra đầu thú
Đối tượng lái taxi tông chết 2 bà cháu ở Hà Nội ra đầu thú

VOV.VN - Rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn làm 2 bà cháu tử vong, sáng 4/3, người lái chiếc xe taxi đã đến cơ quan công an trình diện.

Đối tượng lái taxi tông chết 2 bà cháu ở Hà Nội ra đầu thú

Đối tượng lái taxi tông chết 2 bà cháu ở Hà Nội ra đầu thú

VOV.VN - Rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn làm 2 bà cháu tử vong, sáng 4/3, người lái chiếc xe taxi đã đến cơ quan công an trình diện.

Khởi tố người lái taxi tông chết 2 người trên phố Hồng Hà, Hà Nội
Khởi tố người lái taxi tông chết 2 người trên phố Hồng Hà, Hà Nội

VOV.VN -Nghi can là người trông xe ô tô, không có giấy phép lái xe, đã ngồi lái chiếc taxi của khách gửi rồi gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Khởi tố người lái taxi tông chết 2 người trên phố Hồng Hà, Hà Nội

Khởi tố người lái taxi tông chết 2 người trên phố Hồng Hà, Hà Nội

VOV.VN -Nghi can là người trông xe ô tô, không có giấy phép lái xe, đã ngồi lái chiếc taxi của khách gửi rồi gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Làm cách nào thoát tay kẻ ác lái taxi?
Làm cách nào thoát tay kẻ ác lái taxi?

Đừng chú ý lướt điện thoại, nắm ngay chi tiết về chuyến xe, tài xế, buộc tài xế taxi chạy đúng lộ trình yêu cầu… là kinh nghiệm cần nhớ khi đi taxi.

Làm cách nào thoát tay kẻ ác lái taxi?

Làm cách nào thoát tay kẻ ác lái taxi?

Đừng chú ý lướt điện thoại, nắm ngay chi tiết về chuyến xe, tài xế, buộc tài xế taxi chạy đúng lộ trình yêu cầu… là kinh nghiệm cần nhớ khi đi taxi.

Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường
Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường

VOV.VN -Thấy người dân dựng rạp để làm đám giỗ cản đường, tài xế xe taxi nhấn ga vào đám đông rồi sau đó còn rút dao thủ sẵn trong xe đâm 1 người bị thương….

Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường

Lái taxi đâm thẳng vào đám đông dự đám giỗ vì bị chặn đường

VOV.VN -Thấy người dân dựng rạp để làm đám giỗ cản đường, tài xế xe taxi nhấn ga vào đám đông rồi sau đó còn rút dao thủ sẵn trong xe đâm 1 người bị thương….