Công an Hải Phòng “gác cho dân chơi, thức cho dân ngủ”

VOV.VN - Từ đầu tháng 4 năm nay, Công an TP Hải Phòng triển khai Kế hoạch “Tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố” (kế hoạch HP22).

Qua 5 tháng thực hiện Kế hoạch, các lực lượng Công an thành phố đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, tạo thế trận liên hoàn chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, đấu tranh, trấn áp, xử lý kịp thời các ổ nhóm, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Mỗi tối ra đường hóng gió hay vào công viên tập thể dục vào những ngày này, thấy phố phường bình yên hơn là cảm nhận của ông Nguyễn Văn Úy, ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền. Theo ông Úy, trước kia vào buổi tối, nhất là dịp cuối tuần, cứ sau 21h đêm, tại nhiều tuyến đường ở khu vực nội thành Hải Phòng thường xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy tốc độ cao, nẹt pô, gây náo loạn đường phố, thậm chí có thanh niên còn cầm dao, kiếm, khiến người dân bất an. Nhưng gần đây, Công an thành phố ra quân triển khai Kế hoạch HP22 các tuyến đường này đã bình yên trở lại.

Ông Nguyễn Văn Úy cho biết: "Khi đội hình này chưa ra đời, tại các nút giao thông, đặc biệt là tại các ngã tư lớn là có vấn đề. Thứ nhất các đối tượng sẵn sàng đấu kiếm. Đi mua thức ăn tối phải anh em có cỡ mới đi được. Đi chơi chúng nó cũng mang dao mang kiếm, thậm chí mang súng. Từ hồi có các tổ HP22 mình đến các nút giao thông không còn các tụ điểm bọn chơi bời, đua xe. Chúng tôi cảm thấy yên ổn hơn. Ban đêm là của người dân chứ không phải của bọn giang hồ nữa."

Thực hiện Kế hoạch HP 22 của Công an thành phố Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền thành lập 3 tổ công tác gồm 48 cán bộ chiến sỹ do một Phó trưởng Công an quận trực tiếp chỉ đạo, Tổ trưởng và chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự, có sự tham gia phối hợp của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, cảnh sát kinh tế, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và cảnh sát giao thông. Các tổ công tác tổ chức tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kiểm tra bắt giữ, xử lý các đối tượng có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố, nghi vấn tàng trữ vũ khí để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công công, cố ý gây thương tích… phát hiện và bắt giữ các đối tượng truy nã, gây án bỏ trốn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng Công an quận Ngô Quyền cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, các tổ công tác HP22 Công an quận đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Như việc bắt giữ đối tượng sử dụng ma túy sau đó dùng súng bắn người ở phường Máy Chai ngày 7/4. Phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đua xe liên tỉnh Hải Phòng- Hải Dương. Bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng Vietinbank gây chấn động trên đường Lạch Tray ngày 11/5.

Thượng tá Nguyễn Đình Xoang nhấn mạnh: "Hoạt động của HP22 Công an Ngô Quyền được phối hợp chặt chẽ và có sự thống nhất chỉ đạo của HP22 Công an thành phố. Đồng thời phối hợp với HP22 Công an các quận, huyện, được kết nối và chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát hoạt đồng cùng phương pháp giống như HP22 Công an các phường tạo sự khép kín trên địa bàn và cũng chú trọng các tuyến, địa bàn trọng điểm trong quận."

Tại quận Hồng Bàng sau 5 tháng triển khai Kế hoạch HP22, Công an quận phát hiện 7 vụ, 21 đối tượng gây mất an ninh trật tự. Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phó trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, qua công tác vây ráp, kiểm tra hành chính, các tổ công tác HP 22 Công an quận phát hiện 4 vụ, 13 đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép, bắt 3 đối tượng gây ra 9 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Đặc biệt cuối tháng 8 vừa qua, Công an quận bắt giữ Bùi Đắc Thành, trú xã An  Đồng, huyện An Dương, đối tượng bị truy nã về tội giết người cách đây 17 năm.

Thượng tá Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: "Năm 2005 đối tượng này cùng với các đối tượng khác dùng hung khí giết anh Bùi Tiến Tường, Phó trưởng Công an một phường ở Hồng Bàng. Đối tượng này đã bỏ trốn, lấy tên khác và thời gian gần đây quay về hoạt động nên bị chúng tôi kiểm tra bắt giữ. Mặc dù đối tượng đã lấy tên khác, tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã đấu tranh làm rõ và đối tượng khai nhận đã có hành vi gây cái chết cho anh Bùi Tiến Tường."

Với tinh thần “gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ”, Công an thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch “Tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm” để huy động lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Công an TP đã thành lập 3 tổ công tác HP22 gồm 90 cán bộ chiến sỹ từ một số phòng nghiệp vụ. Công an mỗi quận, huyện cũng thành lập 3 tổ công tác với số lượng từ 30 - 60 cán bộ làm nhiệm vụ tương tự như tổ công tác HP22 Công an thành phố.

5 tháng qua, Công an thành phố đã huy động hơn 500 cán bộ chiến sỹ tham gia; thực hiện hơn 1.500 lượt tuần tra, 1.200 lượt mật phục, 2.000 lượt chốt điểm, 250 lượt kiểm tra hành chính, vây ráp. Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, các tổ công tác HP22 đã xác định hàng chục điểm thuộc các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để tổ chức mật phục, chốt điểm thường xuyên, qua đó ngăn chặn được các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương nhấn mạnh: "Kết quả nổi bật là đã kịp thời bắt, ngăn chặn, giải tán 19 nhóm với khoảng 230 đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; khởi tố 6 vụ gần 50 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ…phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình kiểm điểm, quản lý giáo dục 150 đối tượng. Phát hiện, xử lý 15 cơ sở kinh doanh khí cười trái phép, thu giữ gần 4.000 bình khí cười. Sau 5 tháng thực hiện Kế hoạch HP22 thực sự đã đem lại bình yên cho thành phố."

Đấu tranh, trấp áp có hiệu quả với các loại tội phạm, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các Tổ công tác HP22 rà soát lên danh sách các băng, ổ nhóm, số đối tượng nổi, đổi tượng hình sự cộm cán; các cơ sở kinh doanh có điều kiện có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật để gọi hỏi, răn đe, kiểm tra, xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời chỉ đạo lực lượng HP22 thành phố và HP22 Công an các quận, huyện trao đổi thông tin về tình hình các loại tội phạm; từ đó phối hợp tuần tra, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp đảm bảo khép kín địa bàn, liên tục thay đổi về thời gian triển khai các tổ công tác, không để các loại tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động phạm tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng 141 truy bắt nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo trên đường phố Hà Nội
Lực lượng 141 truy bắt nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đang ra quân trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm trên đường phố. Nhiều thanh thiếu niên vi phạm định bỏ chạy nhưng không thoát khi lực lượng hóa trang.

Lực lượng 141 truy bắt nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo trên đường phố Hà Nội

Lực lượng 141 truy bắt nhiều thanh thiếu niên ngổ ngáo trên đường phố Hà Nội

VOV.VN - Tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đang ra quân trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm trên đường phố. Nhiều thanh thiếu niên vi phạm định bỏ chạy nhưng không thoát khi lực lượng hóa trang.

Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành
Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành

VOV.VN - Từ đêm 9/3, các tổ công tác 141 của Công an Hà Nội tăng cường thêm lực lượng hóa trang, mật phục để tăng hiệu quả trấn áp tội phạm.

Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành

Công an Hà Nội tăng cường lực lượng 141 mật phục 4 quận nội thành

VOV.VN - Từ đêm 9/3, các tổ công tác 141 của Công an Hà Nội tăng cường thêm lực lượng hóa trang, mật phục để tăng hiệu quả trấn áp tội phạm.

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng 10 năm trốn lệnh truy nã
Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng 10 năm trốn lệnh truy nã

VOV.VN - Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành Phố Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Kim Lam sau 10 năm lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng 10 năm trốn lệnh truy nã

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng 10 năm trốn lệnh truy nã

VOV.VN - Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành Phố Hải Phòng vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Kim Lam sau 10 năm lẩn trốn Lệnh truy nã về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.